Nổ nhà máy đạn pháo ở Serbia, mảnh bom văng khắp thành phố

Cư dân của thành phố Cacak, miền trung Serbia đã hoảng loạn chạy ra khỏi nhà giữa đêm khi hàng loạt vụ nổ phát ra từ nhà máy sản xuất đạn dược cho xe tăng và pháo đang bốc cháy.

Các vụ nổ liên tục bắt đầu vào khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương) từ nhà máy Sloboda, phía tây nam thành phố Cacak, đã khiến cho nhiều cư dân địa phương thức giấc, hoảng sợ và bỏ chạy khỏi nhà giữa đêm.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một ngọn lửa rực sáng trong đêm, và những tiếng nổ liên tục phát ra ầm ầm.

Một người phụ nữ trong khu vực đã miêu tả về sự việc trên twitter rằng: “Cửa sổ đang rung chuyển… Nhà máy sản xuất đạn pháo đang cháy, chúng tôi được yêu cầu đóng tất cả các cửa sổ vì khói bốc ra là chất độc. Đám cháy không được dập tắt… Đây là thảm họa lớn nhất có thể xảy ra với chúng tôi…. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được có bao nhiêu nạn nhân và điều này sẽ để lại hậu quả gì…”

Hiện chưa có thông tin chính thức về mức độ thiệt hại về vật chất và con người.

Một phóng viên của tờ báo Serbia Novosti có mặt tại khu vực cho biết một “mùi hôi thối không thể chịu nổi ” đã lan khắp thành phố và mảnh bom, đạn như mưa từ trên trời trút xuống, nhiều cư dân vội vã chạy trốn khỏi thành phố.

Một phóng viên của tờ báo Serbia Novosti có mặt tại khu vực cho biết một “mùi hôi thối không thể chịu nổi ” đã lan khắp thành phố và mảnh bom, đạn như mưa từ trên trời trút xuống, nhiều cư dân vội vã chạy trốn khỏi thành phố.

Xe cứu thương và cảnh sát đã tới hiện trường nhưng chưa thể tiếp cận nhà máy vì lý do an toàn.

Được thành lập vào năm 1948, nhà máy Sloboda chuyên sản xuất đạn xe tăng và pháo, cũng như một số loại vũ khí chống tăng có tên lửa đẩy. Có đến hơn 2.000 công nhân làm việc cho nhà máy này. Nó bị ném bom nặng nề trong chiến dịch năm 1999 của NATO trên Kosovo, nhưng đã được xây dựng lại kể từ đó.

Thanh Huyền

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/no-nha-may-dan-phao-o-serbia-manh-bom-vang-khap-thanh-pho-post1343016.tpo