Nợ nần chồng chất nam thanh niên gieo mình xuống sông tự tử

Nợ nần chồng chất, quá bức bách anh T gieo mình xuống sông tự tử, may mắn nạn nhân được người dân cứu sống sau đó.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 15h15’ ngày 8/1, người dân địa phương nhìn thấy anh Đ.V.T, (trú trên địa bàn) đi đến giữa cầu Giang Phố (nối thị trấn Phố Châu và xã Sơn Giang, bắc qua sông Ngàn Phố, thuộc địa phận tổ dân phố 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) rồi bất ngờ gieo mình xuống dòng sông tự vẫn.

Cầu Giang Phố nơi nam thanh niên gieo mình xuống sông tự tử.

Cầu Giang Phố nơi nam thanh niên gieo mình xuống sông tự tử.

Lúc này, anh Võ Văn Tâm (SN 1971, trú tại trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) cùng với một số người bạn đang ngồi uống cà phê gần đó. Chứng kiến sự việc, anh Tâm và một số người đã lao ra giữa dòng sông cứu nam thanh niên. Sau ít phút vật lộn với dòng nước, nam thanh niên đã được đưa vào bờ an toàn

Sau khi thoát chết, nạn nhân Đ. V. T. rất ân hận trước hành động dại dột của mình. Nguyên nhân khiến anh T quyết định nhảy cầu tự tử là do quẫn bức chuyện nợ nần cuối năm. Với suy nghĩ không muốn làm liên lụy đến những người thân nên đã nhảy cầu tự vẫn.

Lãnh đạo thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn cho biết, rất may mắn sự việc được ngăn chặn kịp thời đã không để lại hậu quả đáng tiếc. Hành động cứu người của anh Tâm và những người dân là hết sức nhân văn, dũng cảm, xứng đáng được tuyên dương, khen thưởng.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/no-nan-chong-chat-nam-thanh-nien-gieo-minh-xuong-song-tu-tu-d114858.html