Nổ mỏ than ở Trung Quốc: Ít nhất 14 người thiệt mạng, 2 người mắc kẹt

Một vụ nổ mỏ than xảy ra sáng 17/12 ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 2 người khác vẫn đang mắt kẹt.

Các nhà chức trách ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc cho biết hoạt động tìm kiếm cứu hộ đã được tiến hành sau khi một vụ nổ mỏ than xảy ra ở khu vực này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Nổ hầm mỏ ở Trung Quốc khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 2 người mắc kẹt. Ảnh: Flickr

Theo các bài báo địa phương, có khoảng 23 thợ mỏ đang làm việc dưới hầm khi vụ nổ xảy ra. Kênh CGTN cho biết ít nhất 2 thợ mỏ vẫn đang bị mắc kẹt.

Công tác cứu hộ khẩn cấp nhanh chóng được triển khai sau vụ nổ. Chính quyền địa phương đã tiến hành một cuộc điều tra về vụ nổ xảy ra khoảng 1h 30 phút ngày 17/12 (giờ địa phương) này.

Các vụ tai nạn hầm mỏ không hiếm khi xảy ra ở Trung Quốc. Một vụ sập mỏ than ở tỉnh Thiểm Tây hồi tháng 1/2019 đã khiến 21 người thiệt mạng. Tháng 10 năm ngoái tại tỉnh Sơn Đông, 21 người khác cũng đã thiệt mạng sau vụ nổ đá trong đường hầm./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/no-mo-than-o-trung-quoc-it-nhat-14-nguoi-thiet-mang-2-nguoi-mac-ket-990810.vov