Nổ mìn phá tảng đá nặng 20 tấn để thông đường lên Rào Trăng 3

Công tác cứu hộ cứu nạn 15 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) vẫn gặp nhiều khó khăn, do đường bị sạt lở vẫn chưa khắc phục xong.

Theo Zing, ngày 20/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giao Sở giao thông Vận tải phối hợp với lực lượng công binh Quân khu 4 phá tảng đá nặng 20 tấn nằm trên tuyến đường 71. Theo sở chỉ huy tiền phương, lực lượng cứu hộ chỉ còn cách Rào Trăng 4 khoảng 1 km.

Riêng quãng đường từ Rào Trăng 4 đến Rào Trăng 3 khoảng 10 km nhưng có tới 9 điểm sạt lở lớn gây chia cắt. Đường lên thủy điện Rào Trăng 4 vẫn còn ba ngầm tràn lớn. Trong đó, một ngầm tràn ngập 1,2 m, có hai đoạn trôi luôn cả đường nên việc thi công bằng cơ giới thông đường 71 gặp rất nhiều khó khăn.

Đường tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn rất khó khăn. Ảnh: Zing

Đường tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn rất khó khăn. Ảnh: Zing

Theo mô tả của lực lượng CHCN, khối lượng sạt lở tại Rào Trăng 3 rất lớn, được phân làm ba tầng với bề dày mỗi tầng 3-4 m với khoảng 2 triệu m3 đất đá bị sạt lở. Hiện, các máy múc còn lại ở Rào Trăng 3 vẫn đang được huy động để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Viettel Thừa Thiên - Huế cũng tập trung thiết lập hệ thống thông tin liên lạc vào Rào Trăng 3 phục vụ công tác CHCN.

Lực lượng quân đội đã huy động thêm 500 người tham gia công tác tìm kiếm. Họ sẽ mang theo lương thực để ở lại hiện trường. Lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai công tác trinh sát nắm tình hình sạt lở bằng nhiều phương thức: Bộ đội trinh sát đường bộ, trực thăng, flycam, máy bay không người lái và thiết lập hệ thống thông tin liên lạc vào Rào Trăng 3.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/no-min-pha-tang-da-nang-20-tan-de-thong-duong-len-rao-trang-3-111034-3.html