Nổ mìn phá đá vùi lấp khu vực sông Sêrêpốk, còi hú giữa trưa náo động dân cư

Sau nhiều lần mỏ đá Phú Xuân nổ mìn, một lượng đá lớn tràn ra bờ sông Sêrêpốk khiến nhiều phần mặt sông bị vùi lấp. Khu dân cư ở bên bờ đối diện cũng bị ảnh hưởng.

Sáng nay (17/6), trao đổi với PV, ông Hoàng Minh Giám, Phó chủ tịch huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận việc khai thác đá của mỏ Phú Xuân đã vùi lấp một số diện tích dọc mép sông Sêrêpốk (đoạn qua Buôn Kốp, xã Đray Sáp).

Ông Giám cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin người dân phản ánh, UBND huyện Krông Ana đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành kiểm tra, mời chủ mỏ đá Phú Xuân lên làm rõ vụ việc.

Diện tích sông Sêrêpốk (đoạn qua Buôn Kốp, xã Đray Sáp) bị đá vùi lấp.

Diện tích sông Sêrêpốk (đoạn qua Buôn Kốp, xã Đray Sáp) bị đá vùi lấp.

Về phía doanh nghiệp, ông Trương Quốc Toản, Giám đốc điều hành mỏ đá Phú Xuân (đóng tại Buôn Kốp, xã Đray Sáp) cũng thừa nhận, trong quá trình nổ mìn phá đá, một phần đá bị tràn ra bờ sông.

Theo ông Toản, diện tích mỏ đá này là 8,6ha, có nhiều khu vực nằm bên bờ sông Sêrêpốk, hiện nay cũng chưa thể đo đếm được diện tích bị vùi lấp. Ông Toản khẳng định phần đá tràn xuống sông sau này đơn vị sẽ lấy hết vì đã đóng thuế khai thác. Tuy nhiên, việc lấy đá để khôi phục nguyên trạng cho dòng sông Sêrêpốk sẽ tiến hành vào thời gian nào thì ông không nói rõ.

Giám đốc điều hành mỏ đá Phú Xuân thừa nhận doanh nghiệp có sai sót trong sự việc này, và cũng đã nghe thông tin người dân phản ánh tình trạng nổ mìn đá văng sang bờ đối diện.

Một lượng lớn đá tràn xuống sông làm ảnh hưởng dòng chảy.

Xe múc hoạt động trong khu vực sông bị vùi lấp.

Theo ghi nhận của PV Infonet tại mỏ đá Phú Xuân, có rất nhiều đá đã khai thác tồn đọng ở khu vực rìa mỏ. Đặc biệt, trong quá trình nổ mìn, đơn vị này đã "đẩy" một lượng đá lớn đổ dồn ra sông Sêrêpốk.

Một người dân sống ở phía bờ đối diện (phía Đắk Nông) cho biết, cứ 12h trưa hàng ngày, mỏ đá hú một hồi còi rồi nổ mìn, đá văng đến tận khu nhà ở của các công nhân làm lò gạch bên bờ đối diện. Theo người này, sự việc mỏ đá lấp sông đã diễn ra thời gian dài mà chưa có ai xử lý.

Lưu vực sông bị đá lấp

Đoàn liên ngành của TP Buôn Ma Thuột đi kiểm tra, xác định đoạn sông bị đá vùi lấp thuộc địa phận huyện Krông Ana.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/song-serepok-huyen-thoai-tay-nguyen-truoc-nguy-co-bi-vui-lap-chan-dong-287632.html