Nổ mìn khai thác đá gây mất an toàn

Thời gian qua, nhiều người dân xóm Làng Mới, xã Tân Long (Đồng Hỷ) không khỏi bức xúc, lo lắng trước việc khai thác đá của Mỏ đá Tập Trung (Công ty Thương mại và Xây dựng Tập Trung là đơn vị khai thác) thường xuyên phát tán bụi, tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, việc nổ mìn trong quá trình khai thác khiến đá bay vào nhà, gây mất an toàn cho người dân sinh sống ở gần đó.

Xà quá giang nhà bếp của gia đình ông Quang là hộp gỗ to cũng bị nứt gãy do đá bay vào từ việc nổ mìn của Mỏ đá Tập Trung.

Xà quá giang nhà bếp của gia đình ông Quang là hộp gỗ to cũng bị nứt gãy do đá bay vào từ việc nổ mìn của Mỏ đá Tập Trung.

Khoảng 13 giờ, ngày 23-4, cả gia đình ông Hoàng Văn Quang, ở xóm Làng Mới, xã Tân Long từ nhà người thân về thì phát hiện mái nhà bếp thủng một lỗ to bằng chiếc thúng, nhiều đồ đạc trong bếp bị vỡ. Dưới nền nhà xuất hiện cục đá to bằng chiếc bát ô tô và nhiều mảnh đá nhỏ. Ngoài ra, mái lợp chuồng trâu cũng thủng một lỗ lớn do đá bay vào. Đây là hệ quả của việc nổ mìn trong quá trình khai thác đá của Mỏ đá Tập Trung.

Ông Hoàng Văn Quang cho biết: Gần 12 giờ cùng ngày, tôi đang ở bên nhà người thân thì nghe thấy tiếng nổ mìn khai thác đá rất to của Mỏ đá, nhưng không nghĩ là đá bay đến nhà tôi và ảnh hưởng nặng đến như vậy. Cục đá to văng vào với lực rất mạnh đã khiến mái ngói bị vỡ và thanh xà quá giang nhà bếp bị gẫy… Hiện tại, gia đình phải dùng các thanh sắt hàn nẹp lại để tránh bị sập xuống.

Còn ông Lăng Văn Bẩy, nhà ở đối diện Mỏ đá Tập Trung cho biết: Mỏ đá Tập Trung hoạt động khoảng gần 10 năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của nhiều hộ dân trong xóm. Thời gian đầu, Mỏ khai thác ở dưới chân núi nên việc nổ mìn đá không bay xa và ít gây bụi. Từ năm 2017 đến nay, khi mỏ khai lên lưng chừng núi, mỗi khi nổ mìn khiến đá và bụi bay xa hàng km, vào những thời điểm khô nắng, toàn bộ vườn chè và lúa ở gần Mỏ bị phủ lên lớp bụi đá trắng. Còn những hôm mưa to, đất đá từ trong mỏ tràn qua đường xuống ruộng lúa của gia đình. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần lên chính quyền địa phương và người của Mỏ, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo quan sát của chúng tôi, khu vực nổ mìn của Mỏ đá Tập Trung ở phía gần đỉnh núi, còn nhà ông Quang ở dưới chân núi, cách đo khoảng gần 200m nên khi đá bay vào với lực rất mạnh, không chỉ khiến quá giang nhà bếp bị gãy mà nhiều đồ dùng khác bị hư hỏng... Sau sự việc chính quyền địa phương đã xuống lập biên bản sự việc và yêu cầu Công ty có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Hồng Nhật, Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết: Trước đây, vào năm 2017, trong quá trình nổ mìn khai thác của Mỏ đá Tập Trung đá cũng bay vào nhà anh Bảy. Sau khi chính quyền xuống làm việc và yêu cầu doanh nghiệp phải có giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân. Từ đó, bà con chủ yếu phản ánh kiến nghị về vấn đề khó bụi và tiếng ồn trong quá trình hoạt động của Mỏ, không thấy phản ánh về việc nổ mìn đá bay vào nhà.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, Mỏ đá Tập Trung được UBND tỉnh cấp phép khai thác vào tháng 6-2011, với diện tích hơn 3,7ha, có thới gian khai thác hơn 28 năm… Hiện Mỏ đang tiến hành khai thác trên phần đỉnh núi đá nên việc nổ mìn sẽ làm đá bay đi rất xa. Đặc biệt, ngay dưới chân núi là tuyến đường chính của xã Tân Lon đi ra Quốc lộ 1B nên có rất nhiều người tham gia giao thông qua đây. Vì vậy, cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra, đánh giá quy trình nổ mìn cũng như vấn đề bảo vệ môi trường của Mỏ đá Tập Trung.

Dương Hưng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/no-min-khai-thac-da-gay-mat-an-toan-doi-voi-nguoi-dan-284670-85.html