Vì sao nhà thầu TTTM Hòa Bình Green nợ lương hơn 100 công nhân?

Công ty Sao Tháng Tám - nhà thầu công trình Hòa Bình Green (Đà Nẵng) cho rằng, hiện tại các tổ công nhân chưa gửi biên bản nghiệm thu, hoàn thành khối lượng, bảng đối chiếu...thì nhà thầu chưa thể trả tiền cho họ.

Sáng 17/8, trả lời Kiến Thức về sự việc hàng trăm công nhân tập trung trước tòa nhà Hòa Bình Green (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đòi tiền công, ông Vũ Anh Phương - Giám đốc Cty CP xây dựng thương mại Sao Tháng Tám nhận trách nhiệm thuộc về nhà thầu.

“Khi xây dựng công trình, chúng tôi ký hợp đồng với người đứng đầu tổ, riêng việc quản lý công nhân là do họ. Đến hiện tại những tổ này vẫn chưa gửi biên bản nghiệm thu, hoàn thành khối lượng, bảng đối chiếu cho chúng tôi mà chỉ có bảng xác nhận hiện trường với nhau thì làm sao nhà thầu có thể trả tiền cho họ”, ông Phương nói.

Công nhân tập trung đòi lương ngày 16/8.

Công nhân tập trung đòi lương ngày 16/8.

Nói về việc khi "đột ngột" dừng thi công dự án, nhà thầu Hòa Bình Green không có thông báo, thậm chí còn cử bảo vệ xua đuổi mọi người ông Phương khẳng định không có việc này.

“Nếu xua đuổi công nhân thì lấy đâu người để làm, vấn đề này là không có. Còn công trình dừng thi công có thể cho chủ đầu tư thay đổi một vài công năng nên tạm dừng để hoàn thiện các thủ tục”, ông Phương cho biết.

Công trình Trung tâm thương mại Hòa Bình Green ở Đà Nẵng đang dừng thi công.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Hòa Bình Group (chủ đầu tư dự án) cho biết, việc chậm thanh toán lương cho công nhân là trách nhiệm của nhà thầu, cụ thể là Công ty Sao Tháng Tám. Phía tập đoàn đã thanh toán đầy đủ mọi thứ cho nhà thầu.

Trước đó, ngày 16/8, hơn 100 công nhân tập trung trước tòa nhà Hòa Bình Green (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đòi chủ đầu tư trả lương.

Theo những người này, Công ty Sao Tháng Tám - đơn vị nhà thầu công trình Trung tâm thương mại Hòa Bình Green ở Đà Nẵng đã ký hợp đồng với 6 tổ thi công các hạng mục đổ bê tông, thép, cốt pha...từ tháng 10/2017.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2018, nhà thầu Hòa Bình Green - Công ty Sao Tháng Tám không thanh toán lương cho công nhân và xin khất nợ, khiến họ rơi vào cảnh điêu đứng.

Minh Ngọc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/no-luong-hon-100-cong-nhan-nha-thau-tttm-hoa-binh-green-noi-gi-1101228.html