Nỗ lực xây dựng khu vực châu Á hòa bình và phát triển bền vững

Ngày 29-11, phát biểu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 9 của Đại hội đồng Nghị viện châu Á (APA-9), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Quốc hội Việt Nam với phương châm đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước sẵn sàng hợp tác cùng các Nghị viện APA với nỗ lực chung xây dựng một khu vực châu Á hòa bình và phát triển bền vững.

Tại Hội nghị APA-9 lần này diễn ra tại tỉnh Siem Reap (Campuchia), Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn, cùng các đoàn đại biểu nghị viện trong khu vực châu Á và các tổ chức quốc tế tiến hành thảo luận xoay quanh chủ đề “Thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững ở khu vực châu Á”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, vì châu Á là mảnh đất của những nền văn minh và lịch sử lâu đời, là hiện thân của sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo, trên nền tảng những giá trị của nền văn minh nhân loại, vượt lên những khác biệt về thể chế chính trị, văn hóa, lịch sử, tôn giáo, các quốc gia châu Á cần phải tăng cường hợp tác để thúc đẩy hòa bình và an ninh, và để đối phó với những thách thức chung; tiếp tục xây dựng và củng cố lòng tin, nâng cao hiểu biết lẫn nhau, giải quyết hòa bình các tranh chấp, khác biệt thông qua đối thoại, đàm phán dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, bên cạnh xu hướng hòa bình, hợp tác thì việc tập trung cho phát triển bền vững là một bài học quý giá chúng ta có thể rút ra từ Các mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu. Ở cấp độ quốc gia, chúng ta cần đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế để phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa hơn giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Trong bối cảnh tình hình mới, để APA trở thành một tổ chức liên nghị viện hiệu quả trong khu vực, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Hội nghị quan tâm tới một số vấn đề, trong đó có việc củng cố cơ cấu tổ chức, hoạt động của APA theo hướng hiệu quả, thiết thực; đổi mới chương trình nghị sự, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp, nhất là ngăn ngừa các xung đột tiềm tàng, tuân thủ luật pháp quốc tế, xây dựng và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử, trong đó có các nguyên tắc cơ bản điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia cũng như giải quyết hòa bình các tranh chấp; tăng cường trao đổi giữa các nghị viện thành viên AIPA để góp phần thúc đẩy quan hệ và làm sâu sắc tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình nghị sự của APA-9, sáng 29-11, đã diễn ra phiên họp nữ nghị sĩ APA. Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đồng thời tiếp tục kêu gọi Chính phủ các nước quan tâm hơn nữa trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực nữ.

Như NDĐT đã đưa tin, Hội nghị APA-9 khai mạc vào ngày 28-11 và dự kiến bế mạc vào ngày 1-12. Trong những ngày tới, sẽ diễn ra các phiên họp của Ủy ban thường trực về các vấn đề xã hội, Ủy ban đặc biệt về thành lập Nghị viện châu Á, Ủy ban thường trực về các vấn đề chính trị, Ủy ban thường trực về các vấn đề tàc chính và nhân sự, Ủy ban thường trực về các vấn đề kinh tế và phát triển bền vững, Ủy ban dự thảo tuyên bố Siem Reap. Hội nghị sẽ thông qua Dự thảo Nghị quyết của các Ủy ban thường trực và phiên họp nữ nghị sĩ APA, xem xét ứng viên Tổng thư ký APA tiếp theo và thông qua Dự thảo Báo cáo APA-9.

Bên lề Hội nghị APA, ngày 29-11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Samdech Heng Samrin.
Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi kinh nghiệm về công tác Quốc hội; vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31411902-no-luc-xay-dung-khu-vuc-chau-a-hoa-binh-va-phat-trien-ben-vung.html