Nỗ lực vượt khó, chăm lo thế hệ 'măng non'

Gia Lai và Kon Tum là hai tỉnh nằm ở phía bắc Tây Nguyên, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nên trẻ em phải chịu không ít thiệt thòi trong chăm sóc y tế, dinh dưỡng, học tập...

Những năm gần đây, với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng, công tác chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em ở Gia Lai và Kon Tum đã có nhiều tiến bộ.

Còn nhiều trẻ em sống trong hoàn cảnh khó khăn

Em Nguyễn Thị Cẩm Ly (10 tuổi), ở thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ đi. Ly sống với bà nội hơn 70 tuổi không còn khả năng lao động, cuộc sống bấp bênh, con đường học hành cuar em có nguy cơ bị bỏ dở. Cảm thương trước hoàn cảnh của Ly, Đoàn Thanh niên thị trấn Phú Túc nhận đỡ đầu, giúp em vượt qua khó khăn. Chị Nguyễn Thị Lý, Bí thư đoàn thị trấn, trải lòng với chúng tôi: “Phú Túc là thị trấn nhỏ nhưng có đến 12 trẻ mồ côi và 350 em có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Chúng tôi nhận đỡ đầu em Ly, ngoài việc động viên, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho em vượt qua khó khăn, còn muốn tạo hiệu ứng kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm giúp đỡ những trẻ em khác. Phú Túc là thị trấn mà còn nhiều trẻ em khó khăn như vậy thì ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chẳng biết thế nào?”.

Trăn trở với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Lý, chúng tôi tìm hiểu số liệu thống kê mới nhất của hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thì được biết: Gia Lai hiện có hơn 442.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là 6.642 em, chiếm 1,5%. Ở tỉnh Kon Tum có gần 179.000 trẻ em dưới 16 tuổi thì hơn 31.000 em thuộc hộ nghèo, trong đó khoảng 30.000 em ở hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được bảo vệ, can thiệp, trợ giúp.

Các chỉ số về cung cấp dịch vụ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dinh dưỡng, y tế, giáo dục của hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum còn nhiều khó khăn. Gia Lai có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi lên đến 35,2% và 2/3 trẻ sơ sinh ở các huyện không được chăm sóc y tế đầy đủ... Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa cũng trăn trở với nhiều chỉ số phát triển thấp của trẻ em trong tỉnh; công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ an toàn cho các em còn nhiều bất cập. Chỉ trong hai năm (2016-2017), toàn tỉnh Kon Tum có 72 trẻ em bị tử vong do tai nạn, trong đó có 42 em đuối nước.

Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai

Thách thức đặt ra với hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum trong chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em là rất lớn, nhưng không phải vì thế mà thụ động ngồi chờ các chính sách của Trung ương. Với phương châm đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai, những năm qua, Gia Lai và Kon Tum đã có nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Đến nay, cả Gia Lai và Kon Tum, 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, trẻ em ở độ tuổi tiểu học đi học đúng tuổi đạt hơn 99%. Tỉnh Kon Tum có gần 73.000 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đạt 99%; tỷ lệ này ở tỉnh Gia Lai là 97,8%. Đây là những con số cao so với các tỉnh miền núi trong cả nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng cho biết: “17 huyện, thị xã, thành phố và 222 xã, phường, thị trấn của tỉnh Gia Lai đều thành lập ban chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và triển khai chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng, xây dựng mạng lưới cộng tác viên dinh dưỡng ở thôn, làng, tổ dân phố với 2.169 người. Tỉnh cũng đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để làm bể bơi thông minh và hiện toàn tỉnh có 46 bể bơi lớn, nhỏ để các em tập bơi, chống tai nạn đuối nước”.

Kon Tum với đặc thù hơn 63% học sinh tiểu học là người dân tộc thiểu số, để nâng cao chất lượng dạy học và hiệu quả đào tạo, tỉnh đã yêu cầu các trường tiểu học trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình cấp tiểu học, luôn chú trọng việc điều chỉnh nội dung phù hợp với nhận thức, tâm lý của học sinh người dân tộc thiểu số. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng tăng cường hoạt động ngoại khóa, giáo dục trải nghiệm, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ… Tăng cường các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em; hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc trẻ em tại gia đình về kỹ năng chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, kỹ năng bảo vệ trẻ trước các nguy cơ mất an toàn và bị xâm hại…

Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đang tích cực triển khai thực hiện thí điểm Dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diện” do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hỗ trợ; thực hiện đầy đủ các chính sách, pháp luật về trẻ em. Các chương trình về tiêm chủng, dinh dưỡng, môi trường, nước sạch, bảo vệ trẻ em cũng đang được triển khai toàn diện… Đây là những việc làm rất thiết thực góp phần chăm sóc trẻ em ngày càng tốt hơn.

NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/no-luc-vuot-kho-cham-lo-the-he-mang-non-543343