Nỗ lực vì an sinh xã hội

Ủy ban MTTQVN phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, đã có nhiều hoạt động thiết thực trong chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021, phường vận động xây dựng mới 10 căn nhà Đại đoàn kết, vận động hơn 2.000 phần quà tặng các đối tượng dịp lễ, Tết. Ngoài ra, các đoàn thể phường đang quản lý 30 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với dư nợ hơn 46 tỉ đồng, giúp đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất… Từ nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, năm qua phường giúp 7 hộ thoát nghèo. Hiện nay, toàn phường chỉ còn 2 hộ nghèo.

Cán bộ Mặt trận phường Thường Thạnh (bìa phải) thăm hỏi, động viên hộ ông Phạm Văn Tư (ngồi giữa), vừa được hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết năm 2021.

Cán bộ Mặt trận phường Thường Thạnh (bìa phải) thăm hỏi, động viên hộ ông Phạm Văn Tư (ngồi giữa), vừa được hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết năm 2021.

Gia đình ông Phạm Văn Tư ở khu vực Phú Mỹ, là 1 trong 4 hộ được tặng nhà Đại đoàn kết trong năm 2021. Vợ mất, hai cha con ông Tư đùm bọc lẫn nhau. Sức khỏe ông Tư suy giảm, không còn khả năng lao động, thu nhập gia đình chủ yếu phụ thuộc vào tiền làm thuê phụ quán ăn của con gái. Mái lá cũ của gia đình tạm bợ, chưa được 40m2. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Tư, địa phương xét cất tặng căn nhà với số tiền 40 triệu đồng. Ông Tư xúc động: “Có được căn nhà là mơ ước của tôi bấy lâu, nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Được các cô chú cán bộ Mặt trận phường, khu vực, xét hỗ trợ căn nhà, cha con tôi vô cùng cảm ơn. Những ngày làm nhà, anh em, chú bác lối xóm phụ tiếp ngày công, ai cũng mừng cho cha con tôi cũng có mái nhà mới”.

Bà Nguyễn Thị Tám, ngụ khu vực Phú Mỹ, cũng được xét cất nhà cùng đợt 2021 với ông Tư. Chồng mất sớm, bà Tám không con, sống neo đơn, mưu sinh bằng việc mua bán nước mắm, rày đây mai đó. Vài năm nay, sức khỏe bà không tốt, nên chuyển sang thu mua phế liệu gần nhà. Căn nhà cũ của bà Tám lụp xụp, nền thấp bị ngập mỗi khi trời mưa, nước lớn. Năm 2021, Mặt trận phường xét hỗ trợ căn nhà Đại đoàn kết, giúp bà an cư lạc nghiệp. Bà Tám bộc bạch: “Tôi ở đây được bà con xóm giếng đùm bọc giúp đỡ rất nhiều. Ngoài việc cất nhà, cán bộ khu vực cũng ưu tiên cho nhận những suất quà, gạo. Tình cảm đó tôi luôn ghi nhớ”.

Song song với việc hỗ trợ nhà ở, Mặt trận phường Thường Thạnh còn phối hợp các tổ chức thành viên xét cho đoàn viên, hội viên, hộ nghèo vay vốn sản xuất, mua bán, kinh doanh... Từ đó, nhiều hộ có điều kiện tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, như trường hợp của bà Lê Thị Hoa, hội viên phụ nữ khu vực Thạnh Lợi. Bà Hoa kể, trước kia, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, do đông con, trong khi chỉ có 2 công vườn tạp, huê lợi ít ỏi. Vợ chồng bà phải làm thuê đủ nghề. Khoảng 5 năm nay, bà được Hội LHPN phường hỗ trợ vay vốn để chuyển đổi từ vườn tạp sang trồng chanh không hạt. Bà Hoa nói: “2 công chanh cho thu nhập hơn 80 triệu đồng/năm, kinh tế gia đình đã ổn định”. Tương tự, nhờ số vốn vay 30 triệu đồng do Hội LHPN phường hỗ trợ, bà Võ Thị Tuyết ở khu vực Thạnh Lợi, chuyển sang trồng chanh không hạt. Bà Tuyết kể: “Gia đình có khoảng 2 công đất vườn, trước kia trồng quýt đường nhưng cây bị vàng lá chết. 3 năm nay, tôi được hỗ trợ vay vốn trồng chanh không hạt. Năm ngoái, chanh cho trái chiếng, được khoảng 1 tấn trái, giá trung bình 18.000 đồng/kg. Năm nay, sản lượng khoảng 2 tấn, giá dao động từ 9.000-15.000 đồng/kg”.

Theo bà Lê Thị Thúy Loan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng, thời gian qua, công tác vận động hỗ trợ, chăm lo hộ nghèo, cận nghèo được Ủy ban MTTQVN phường Thường Thạnh thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Số hộ nghèo hằng năm của phường giảm đáng kể, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN phường Thường Thạnh và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương còn huy động được sức đóng góp của nhân dân xây dựng các công trình giao thông, công trình phúc lợi công cộng vì an sinh xã hội...

Bài, ảnh: Tâm Khoa

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/no-luc-vi-an-sinh-xa-hoi-a130804.html