Nỗ lực tuyệt vọng chặn Dòng chảy phương Bắc 2

Mới đây, một nhóm hoạt động môi trường của Thụy Điển đã đệ đơn kiện chống dự án Dòng chảy Phương Bắc-2 của Nga.

Thụy Điển tiếp tục ngăn chặn Dòng chảy phương Bắc 2

Tổ chức Bảo vệ quyền trong lĩnh vực sinh thái ClientEarth đã đệ đơn kiện thứ hai chống lại việc xây dựng các đường ống dẫn khí của tuyến "Dòng chảy Phương Bắc-2" (Nord Stream 2) trong vùng lãnh hải của Thụy Điển, các nhà hoạt động của ClientEarth đã tự ra thông báo về điều này.

"ClientEarth đệ đơn kiện lên Tòa án Hành chính Thụy Điển, đòi chấm dứt việc xây dựng các đường ống dẫn khí 'Dòng chảy Phương Bắc-2' với chiều dài 510km ở vùng biển Thụy Điển" - thông cáo của tổ chức ClientEarth nêu rõ.

Theo đó, luật sư của ClientEarth khẳng định rằng, các tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác về xây dựng tuyến đường ống "chưa đầy đủ và không chính xác", vì chúng không tính đến tác động ảnh hưởng của việc lắp đặt tuyến ống đối với động vật hoang dã ở biển Baltic.

Tài liệu thông báo của ClientEarth cho biết cụ thể, việc xây dựng đường ống dẫn khí ở lãnh hải Thụy Điển bao gồm cả việc "kích nổ những quả bom nằm trên đáy biển sau Chiến tranh thế giới thứ hai". Các nhà hoạt động của tổ chức này khẳng định, những công việc đó sẽ gây tổn hại cho động vật nhỏ ở dưới đáy biển đang cần được bảo vệ.

Nỗ lực của nhóm bảo vệ môi trường Thụy Điển là sự tiếp nối những nỗ lực khác để phá kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Phương Bắc-2" của Nga. Trước đó, hầu hết các đảng chính trị ở Thụy Điển đều ủng hộ việc ngăn chặn tuyến đường ống này.

Theo báo cáo của Sveriges Radio, Đài phát thanh này đã thăm dò ý kiến của các đại diện của các đảng khác nhau về thái độ của họ đối với dự án này và hầu như tất cả họ đều ủng hộ việc ngăn chặn xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới Đức, thông qua đáy biển Baltic.

Theo đại diện của Đảng liên minh ôn hòa về các vấn đề EU Karin Enström, "Dòng chảy Phương Bắc-2" là một dự án tồi cả về mặt chính sách năng lượng và sinh thái cũng như về chính sách bảo mật. Đảng này đang tích cực ủng hộ việc ngăn chặn dự án này bằng bất kỳ biện pháp nào.

Nghị sĩ châu Âu của Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Thụy Điển, Lars Adaktusson lại nhấn mạnh rằng, "Nga không tôn trọng luật pháp quốc tế" trong vấn đề Gruzia và Crimea; do đó, ông này cho rằng, phải tìm cách khác để cung cấp năng lượng cho EU, chứ không thể phụ thuộc vào Nga.

Chủ tịch Đảng Xanh tại Hội đồng về các vấn đề EU của Quốc hội Thụy Điển là ông Jonas Eriksson nói rằng, trước đây Thụy Điển đã gặp khó khăn trong việc áp dụng luật pháp quốc tế chống lại Nord Stream 2, nên ông coi việc Ủy ban châu Âu yêu cầu sửa đổi luật là đúng.

Nga, Đức điều chỉnh lộ tuyến đường ống

Giới chuyên gia nhận định rằng, những nỗ lực của ClientEarth sẽ không thể ngăn chặn được kế hoạch xây dựng tuyến đường ống "Dòng chảy Phương Bắc-2", bởi Nga và Đức đã có biện pháp đối phó và việc xây dựng tuyến đường ống sẽ không bị ngáng trỏ.

Những nguyên nhân có thể dẫn tới việc dừng xây dựng "Dòng chảy phương Bắc-2" là việc Đan Mạch cấm đặt ống ở lãnh hải của mình, nhưng vấn đề này có thể dễ dàng xử lý bằng cách thay đổi lộ trình đường ống dẫn khí, chuyển đường ống vào vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch trong vùng biển quốc tế.

Theo tờ Forbes của Mỹ cho biết, đơn đề nghị về việc này đã được Công ty "Nord Stream AG 2" nộp cho cơ quan quản lý của Đan Mạch. Điều đó làm thay đổi cái gì? Nó làm thay đổi nhiều thứ.

Bởi vì, theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển, với tư cách là quốc gia đã ký kết văn bản này, Đan Mạch không có quyền cấm "các phương tiện vận chuyển lưu thông" trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, mà đường ống dẫn khí chính là phương tiện vận chuyển như vậy và Copenhagen chẳng có lý do gì để từ chối đề xuất đưa ra.

Người đứng đầu của Quỹ an ninh năng lượng quốc gia Nga Konstantin Simonov tuyên bố, chẳng có lý do pháp lý nào còn có thể gây ảnh hưởng tới dự án "Dòng chảy phương Bắc-2", vì thế có thể coi là không gì chặn được dự án này nữa, kể cả là đơn kiện của các tổ chức môi trường Thụy Điển.

Forbes cho biết, tuần trước, Nga đã bắt đầu công việc xây dựng hạ tầng cho Nord Stream 2 dưới đáy biển Baltic, điều này có nghĩa là Mỹ và các đồng minh đã không còn cách nào để ngăn cản.

Ấn phẩm lưu ý rằng công việc lắp đặt đường ống dẫn khí của dự án "Dòng chảy phương Bắc-2" sẽ được tiến hành hàng ngày, trong vòng suốt 24 giờ. Dự kiến mỗi ngày sẽ lắp đặt xong khoảng ba cây số đường ống, và quá trình này sẽ hoàn tất vào cuối năm sau.

Ngoài ra, một lượng lớn tiền được đầu tư cho giai đoạn khởi đầu công trình xây dựng. Điều này có nghĩa rằng các nhà tổ chức hầu như hoàn toàn tự tin vào việc thực hiện dự án.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/no-luc-tuyet-vong-chan-dong-chay-phuong-bac-2-3365432/