Nỗ lực tìm kiếm tàu ngầm Indonesia mất tích

Ngày 23-4, các đội cứu hộ từ nhiều quốc gia vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm một tàu ngầm hải quân Indonesia với 53 thủy thủ đoàn mất tích trên biển Bali, trong bối cảnh lượng ôxy trên tàu dần cạn kiệt.

Khu vực tàu ngầm KRI Nanggala-402 mất tích ngoài khơi biển Bali ngày 21-4. Ảnh: BBC

Máy bay trực thăng tìm kiếm cùng nhiều tàu hải quân đã rời Bali và một căn cứ hải quân ở Java để hướng tới khu vực mất liên lạc với tàu ngầm KRI Nanggala-402, khi con tàu này chuẩn bị tiến hành một cuộc diễn tập phóng ngư lôi vào ngày 21-4.

Trong thông báo cuối ngày 22-4, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định, ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của thủy thủ đoàn gồm 53 người trên tàu. Hải quân Indonesia cho biết đang điều tra xem liệu tàu ngầm có bị mất điện khi lặn hay không, dẫn đến việc không thể thực hiện các quy trình khẩn cấp khi chìm xuống độ sâu 600-700m.

Trong khi đó, Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Margono thông báo đã phát hiện một vật thể có lực từ trường cao ở độ sâu 50-100m. Chiến dịch tìm kiếm trên không trước đó cũng đã phát hiện một vết dầu loang gần vị trí cuối cùng của tàu ngầm KRI Nanggala-402.

Theo người phát ngôn Hải quân Indonesia Julius Widjojono, tàu ngầm KRI Nanggala-402 có thể chịu được độ sâu lên tới 500m nhưng gặp nguy cơ rất lớn nếu chìm sâu hơn. Trong trường hợp tàu ngầm vẫn chưa bị phá hủy bởi sức ép của nước, lượng ôxy trên tàu chỉ còn đủ trong khoảng 15 giờ, tức cho đến sáng sớm ngày 24-4.

Trong nỗ lực tham gia cứu hộ, các quốc gia gồm Australia, Ấn Độ, Malaysia, Singapore và Mỹ đã cử tàu hoặc máy bay chuyên dụng theo đề nghị hỗ trợ của Indonesia.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã huy động khí tài hàng không, trong khi Australia cũng cử 2 tàu hải quân và 1 tàu khu trục được trang bị hệ thống dò tìm siêu âm tham gia chiến dịch tìm kiếm.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/997164/no-luc-tim-kiem-tau-ngam-indonesia-mat-tich