Nỗ lực tìm kiếm nam du khách Canada nghi mất tích trên núi Sơn Trà

* NAM DU KHÁCH ĐỂ LẠI THƯ TUYỆT MỆNH VÀ QUAY VIDEO TỪ BIỆT TRƯỚC KHI MẤT TÍCH

* NAM DU KHÁCH ĐỂ LẠI THƯ TUYỆT MỆNH VÀ QUAY VIDEO TỪ BIỆT TRƯỚC KHI MẤT TÍCH

* TÌM THẤY TÚI XÁCH VÀ NHIỀU THUỐC TRỊ BỆNH NGHI LÀ CỦA NẠN NHÂN

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm.

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm.

Sáng 22-11, hàng chục người gồm các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát PCCC&CNCH, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, dân quân… đã tổ chức tìm kiếm ông Mallarky Mark Montgomery (52 tuổi), quốc tịch Canada mất tích ở bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, khoảng lúc 9 giờ 45 ngày 18-11, người dân phát hiện xe máy hiệu Honda Lead màu đen BKS 47F1-221.66 để tại khu vực từ Hố Sâu, bán đảo Sơn Trà nên trình báo lực lượng chức năng. Kiểm tra cốp xe máy, công an phát hiện có một chiếc ví, bên trong có chứa một thẻ chứng minh, một giấy phép lái xe của ông Mallarky Mark Montgomery (52 tuổi, quốc tịch Canada) và số tiền khoảng 3 triệu đồng cùng một điện thoại di động bị vỡ màn hình. Tiến hành xác minh, Công an P. Thọ Quang đã mời đại diện chủ xe máy là anh Nguyễn Văn Cường (31 tuổi, con nuôi của ông Mallarky Mark Montgomery), trú thôn Hòa Thắng, xã Hòa Đông, H.Krông Pắc, Đắk Lắk đến làm việc. Theo đó, vào ngày 9-11, anh Cường mất liên lạc với ông Mallarky Mark Montgomery nên đã trình báo CAP Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn.

Theo ông Phan Minh Hải, Phó Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, chiếc xe tay ga được phát hiện tại địa điểm cấm xe tay ga, có chốt kiểm soát nên có thể người điều khiển xe tay ga lên đây trước ngày 15-11. Sau khi nhận được tin báo mất tích, Ban quản lý đã tổ chức nhiều nhóm tìm kiếm nhỏ lẻ xung quanh Bán đảo Sơn Trà nhưng không có kết quả. Trong chiều ngày 21-11, Ban quản lý đã phối hợp cùng Đội PCCC&CNCH CAQ Sơn Trà cũng đã tổ chức lực lượng cùng tham gia tìm kiếm.

Ông Mallarky Mark Montgomery tự quay video từ biệt trước khi mất tích. Ảnh nhỏ, giấy tờ tùy thân của ông Mallarky Mark Montgomery được lực lượng chức năng tìm thấy trong cốp xe máy.

Cũng trong ngày 21-11, người thân của du khách Canada cho biết họ tìm thấy 1 bức thư tuyệt mệnh của ông Mallarky Mark Montgomery để lại, có ý muốn tự tử tại Bán đảo Sơn Trà. Đến sáng ngày 22-11, người thân của ông Mallarky Mark Montgomery tiếp tục cung cấp cho lực lượng chức năng đoạn video dài hơn 1 phút trong chiếc điện thoại bị bể màn hình có nội dung như một lời vĩnh biệt: “Xin chào mọi người, hôm nay tôi muốn làm một video cho các bạn để nói tôi yêu các bạn. Thật khó cho tôi để làm việc này bây giờ. Tôi xin lỗi…”. Ông tỏ ra xúc động khi nói và tự quay lại đoạn video. Ngoài ra còn có một số video khác quay lại quang cảnh ở xung quanh khu vực Hố Sâu.

Trung tá Ngô Văn Thượng- Đội trưởng đội Cảnh sát PCCC&CNCH, CAQ Sơn Trà cho biết, từ chiều 21-11, lực lượng đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp cận nơi nam du khách Canada để lại chiếc xe tay ga, khoanh vùng tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Sáng ngày 22-11, hàng chục chiến sĩ và xe cứu nạn cứu hộ được điều động phối hợp cùng các lực lượng khác chuẩn bị lương thực, dụng cụ chuyên dụng chia ra hai nhóm băng rừng tìm kiếm nạn nhân. Sau một thời gian quần thảo, mở rộng địa bàn tìm kiếm đã phát hiện 2 túi xách sát mép nước, cách vị trí xe tay ga 2km. Bên trong có nhiều loại thuốc trầm cảm, hen suyễn… “Qua xác minh, vợ của ông Mallarky Mark Montgomery xác nhận đó là túi xách của chồng mình và ông bị các bệnh về tim mạch, hen suyễn và chứng trầm cảm”, Trung tá Ngô Văn Thượng cho biết thêm.

Theo ghi nhận, do địa hình phức tạp, dốc đá và cây cối rậm rạp nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Khu vực nghi là nơi ông ông Mallarky Mark Montgomery tự vẫn là vực sâu rất khó tiếp cận xuống bên dưới. Ngoài lực lượng chức năng, câu lạc bộ Leo núi Đà Nẵng cũng đã cử hơn 10 thành viên cùng tham gia vào đoàn tìm kiếm với nhiều trang, thiết bị chuyên dụng. Dự kiến, công tác tìm kiếm sẽ được tiếp tục trong những ngày tới. Được biết, ông Mallarky Mark Montgomery nhập cảnh vào Đà Nẵng vào ngày 20-6.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_216399_no-luc-tim-kiem-nam-du-khach-canada-nghi-mat-tich-.aspx