Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 25/3, giai đoạn 4 tìm kiếm 11 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) đã tái khởi động. Sau 5 ngày tích cực triển khai, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã hoàn thành đào đắp con mương dài 150 m, rộng 5m để nắn dòng chảy sông Rào Trăng nhằm tạo dòng chảy mới phục vụ công tác tìm kiếm.

Vào rạng sáng 12/10/2020 một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã vùi lấp toàn bộ khu nhà điều hành dự án Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 làm 17 công nhân mất tích. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến nay lực lượng chức năng mới tìm thấy 6 thi thể nạn nhân.

Sau một thời gian tạm dừng tìm kiếm vì lý do thời tiết, ngày 25/3, công tác tìm kiếm 11 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đã tái khởi động. Đây là giai đoạn 4 tìm kiếm các nạn nhân mất tích và là lần thứ 2 công tác tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực này phải thực hiện phương án nắn dòng sông Rào Trăng.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã hoàn thành đào đắp con mương dài 150m, rộng 5m để nắn dòng chảy sông Rào Trăng nhằm tạo dòng chảy mới phục vụ công tác tìm kiếm.

Sau 5 ngày tích cực triển khai, với nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng quân đội, công an, giao thông vận tải và sự hỗ trợ của nhiều phương tiện, đến nay đã tìm thấy nhiều xe máy, áo quần cũ nát bị lấp dưới đất. Đặc biệt, tìm thấy túi xách, điện thoại cùng chiếc ví có giấy tờ tùy thân của một số công nhân mất tích, mở ra hy vọng để tìm được thi thể các nạn nhân.

Dưới đây là một số hình ảnh của công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3:

Sau một thời gian tạm nghỉ do thời tiết, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Rào Trăng được tái khởi động với sự hỗ trợ của nhiều phương tiện máy móc

Sau một thời gian tạm nghỉ do thời tiết, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Rào Trăng được tái khởi động với sự hỗ trợ của nhiều phương tiện máy móc

Đắp đê nắn dòng để tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã hoàn thành đào đắp con mương dài 150m, rộng 5m để nắn dòng chảy sông Rào Trăng nhằm tạo dòng chảy mới phục vụ công tác tìm kiếm

Lắp đặt máy bơm công suất lớn để hút nước xong tiến hành tìm kiếm dưới lòng suối

Phương tiện xe múc tiến hành nắn dòng chảy và khơi dòng

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng tìm kiếm

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự, Công an, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo công tác tìm kiếm

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo các ban ngành đến chỉ đạo trực tiếp sáng ngày 29/3/2021

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy một số vật dụng và giấy tờ tùy thân của một số công nhân mất tích

Phần đầu của xe máy được lực lượng tìm kiếm thấy khi tiến hành đào bãi bồi

Người nhà thân nhân theo dõi và mong chờ lực lượng tìm kiếm sẽ tìm thấy xác các công nhân mất tích

Minh Tùng - Nhật Hoàng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/no-luc-tim-kiem-cac-nan-nhan-mat-tich-tai-thuy-dien-rao-trang-3-577504.html