Nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Libya

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 30-1, các nhà lãnh đạo châu Phi đã nhóm họp ở thủ đô Brazzaville của Cộng hòa Congo để tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Libya. Cuộc họp được tổ chức trước Hội nghị cấp cao của Liên minh châu Phi (AU) dự kiến sẽ họp tại Ethiopia trong hai ngày 9 và 10-2 tới.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 30-1, các nhà lãnh đạo châu Phi đã nhóm họp ở thủ đô Brazzaville của Cộng hòa Congo để tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Libya. Cuộc họp được tổ chức trước Hội nghị cấp cao của Liên minh châu Phi (AU) dự kiến sẽ họp tại Ethiopia trong hai ngày 9 và 10-2 tới.

Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Ủy ban AU F.Mahamat, Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) tại Libya G.Salame và tổng thống một số nước châu Phi như Cộng hòa Congo, Mauritania, Djibouti... Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết quốc gia (GNA) F.Sarraj được LHQ công nhận và đại diện của Tướng K.Haftar, Chỉ huy quân đội miền đông (LNA), cũng tham dự cuộc họp.

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Cộng hòa Congo ra tuyên bố nhấn mạnh, mục tiêu cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Phi tại thủ đô Brazzaville lần này là tìm giải pháp cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Libya. Tuyên bố nêu rõ: “Cuộc họp này sẽ cho phép khẳng định lại vị thế của tất cả các nước châu Phi, trong đó bao gồm đặc quyền đối thoại liên quan tình hình Libya trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột trước bất kỳ tiến trình bầu cử nào”.

Trước đó, Đặc phái viên của LHQ tại Libya G.Salame nhấn mạnh, thỏa thuận ngừng bắn giữa GNA và LNA đã bị vi phạm. Các vụ đấu pháo đã gia tăng đáng kể ở thủ đô Tripoli trong những ngày gần đây, khiến nhiều người dân chết. Ông Salame bày tỏ lo ngại khi hai bên xung đột đều tiếp tục nhận được tiếp viện từ bên ngoài, bao gồm vũ khí, máy bay chiến đấu, cố vấn quân sự… làm dấy lên nguy cơ xung đột sẽ tiếp tục leo thang thời gian tới. Ông Salame đã kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43097702-no-luc-tim-giai-phap-cho-cuoc-khung-hoang-o-li-bi.html