Nỗ lực thông xe lên huyện Mường Lát

Bão số 4 kèm theo mưa, lũ làm hư hỏng nặng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở 11 huyện miền núi trong tỉnh Thanh Hóa. Sáu tuyến quốc lộ ở khu vực này bị hư hỏng, thiệt hại 23 tỷ đồng.

Xe, máy xúc san ủi đất, nỗ lực thông đường lên huyện Mường Lát.

Theo tổng hợp của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa: các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường tuần tra biên giới ở Thanh Hóa bị sạt lở gần 164 nghìn m3, hơn 66 nghìn m3 mặt đường, rãnh thoát nước bị hư hỏng, sa bồi. UBND tỉnh Thanh Hóa đã huy động nhân lực cùng hàng chục phương tiện cơ giới của các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải tỉnh nỗ lực khắc phục sạt lở ta-luy, xử lý nền đường hư hỏng, phấn đấu thông xe cơ giới lên huyện vùng cao biên giới Mường Lát.

Tin, ảnh: MAI LUẬN

Gần 120 tỷ đồng giúp học sinh nghèo Bắc Cạn

Từ năm 2016 tới nay, tỉnh Bắc Cạn đầu tư gần 120 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ về giáo dục cho học sinh là con em hộ nghèo. Tỉnh hỗ trợ hơn năm tỷ đồng miễn, giảm học phí cho hơn 33 nghìn lượt học sinh; hơn 24 tỷ đồng tiền ăn cho 41.063 lượt trẻ mẫu giáo; hơn 76 tỷ đồng theo Nghị định 116/2016/NÐ-CP về hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn cho hơn 117 nghìn lượt học sinh; hơn hai tấn gạo cho 21.602 em; hơn 12 tỷ đồng hỗ trợ tiền ở cho gần 16 nghìn lượt học sinh; gần hai tỷ đồng hỗ trợ mua sắm dụng cụ, tủ thuốc. Nhờ hỗ trợ kịp thời, Bắc Cạn giảm dần tình trạng học sinh bỏ học, duy trì bền vững phổ cập các bậc học.

TUẤN SƠN

Tuyên dương các sinh viên dân tộc thiểu số học giỏi, xuất sắc

Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Ðác Lắc phối hợp với Hội Sinh viên tỉnh vừa tổ chức gặp mặt, tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) học giỏi, xuất sắc toàn tỉnh lần thứ 20, năm 2018. Tham dự buổi gặp mặt có 100 sinh viên DTTS có thành tích học giỏi, xuất sắc, 200 sinh viên tiêu biểu của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Tại buổi gặp mặt, Thường trực Tỉnh ủy Ðác Lắc đã biểu dương, khen ngợi thành tích mà các sinh viên DTTS của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn các sinh viên không ngừng nỗ lực rèn luyện đạo đức, phấn đấu học tập tốt, chủ động tìm hiểu, tiếp thu tri thức mới để khi ra trường trở về góp phần xây dựng quê hương. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh đã tặng Bằng khen cho 29 sinh viên có thành tích học tập giỏi, xuất sắc trong năm học 2017-2018.

CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37384202-no-luc-thong-xe-len-huyen-muong-lat.html