Nỗ lực thông đường đến Rào Trăng 3 tìm người mất tích

Trong ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể thứ hai trong số 17 công nhân mất tích.

Ngày 16-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 4. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn (CHCN).

Thủ tướng yêu cầu tìm kiếm các nạn nhân

Thay mặt Bộ tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4, báo cáo tình hình phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai cơn bão số 6.

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác CHCN, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt. Thủ tướng yêu cầu tập trung tổ chức tang lễ trang trọng, chu đáo với tấm lòng thành kính các đồng chí vừa hy sinh trong khi CHCN tại thủy điện Rào Trăng 3. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có quân nhân hy sinh với tinh thần nghĩa tình và trách nhiệm cao nhất.

Thủ tướng yêu cầu Bộ tư lệnh quân khu phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH cùng các cơ quan chức năng liên quan làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội đối với những người đã hy sinh.

Thủ tướng đề nghị lực lượng vũ trang quân khu tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức CHCN, tìm kiếm hết người bị nạn tại thủy điện Rào Trăng, tham gia giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt với tinh thần cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sáng 16-10, lực lượng tìm kiếm tiếp tục đội mưa vào Rào Trăng 3. Ảnh: N.DO

Sáng 16-10, lực lượng tìm kiếm tiếp tục đội mưa vào Rào Trăng 3. Ảnh: N.DO

Khẩn trương vào Rào Trăng 3

Ngày 16-10, Thừa Thiên-Huế có mưa lớn trở lại kèm gió to. Tại thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền), nơi có khoảng 15 công nhân còn mất tích, mưa nặng hạt gây rất nhiều khó khăn cho công tác CHCN.

Từ sáng 16-10, lực lượng CHCN tiếp tục điều động xe cẩu và nhân lực vào hiện trường sạt lở bằng đường bộ với kế hoạch giải phóng những vật cản trên đường. Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết lực lượng CHCN căng mình vượt qua thủy điện Rào Trăng 4 để gần hơn với Rào Trăng 3 bằng cả đường bộ và đường thủy. Tuy nhiên, mũi đường thủy đã phải tạm dừng do mưa lớn.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, yêu cầu tất cả lực lượng CHCN của tỉnh với sự hỗ trợ của quân đội, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phải tập trung mọi nguồn lực để có giải pháp kỹ thuật qua ngầm tràn này để qua Rào Trăng 4, lên Rào Trăng 3. Ông Thọ nhấn mạnh: “Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng CHCN. Đừng để cứu hộ phải cứu hộ lần nữa thì phức tạp vô cùng”.

Cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Viết Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà, xác nhận trong ngày, lực lượng CHCN và người dân đã phát hiện thêm một thi thể công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3. Như vậy, đến thời điểm này, trong số khoảng 17 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân. Mũi tìm kiếm bằng đường bộ vẫn đang tiến hành khẩn trương.

Công nhận liệt sĩ cho 13 cán bộ, chiến sĩ

Chiều 16-10, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ký quyết định về việc cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đây là những cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại Trạm kiểm lâm 67, trong lúc tham gia CHCN vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Lãnh đạo Quân khu 4 đề nghị tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Man (Phó Tư lệnh Quân khu 4), tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba cho các sĩ quan khác.

Cùng ngày, Ban chấp hành Trung ương Đoàn có quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng Ban công binh (Phòng tham mưu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế) và Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4). Hai chiến sĩ này cũng đã được thăng cấp hàm từ đại úy lên thiếu tá.

Chủ tịch nước cũng có quyết định truy tặng huân chương Dũng cảm cho ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền và ông Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Thông tin - tuyên truyền (cổng thông tin điện tử Thừa Thiên-Huế).

Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, chia buồn

Ngày 16-10, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã đến kiểm tra Sở chỉ huy tiền phương tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân bị mất tích, hy sinh trong bão lũ vừa qua. Ông Chính cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Phạm Minh Chính trao 200 triệu đồng tặng Sở chỉ huy tiền phương…

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/no-luc-thong-duong-den-rao-trang-3-tim-nguoi-mat-tich-944464.html