Nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Đó là cam kết của ông Phạm Văn Rạnh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An với các doanh nghiệp (DN) tại Khu công nghiệp (KCN) Long Hậu ngày 24/7.

Hội nghị nhằm mục đích giúp các DN trong KCN Long Hậu nắm bắt về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu hút FDI của tỉnh Long An nói riêng và cả nước nói chung; tạo điều kiện cho DN trực tiếp bày tỏ, đề xuất nguyện vọng, kiến nghị liên quan đến việc xúc tiến đầu tư, phát triển DN.

Ông Phạm Văn Rạnh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An chủ trì hội nghị

Ông Phạm Văn Rạnh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An chủ trì hội nghị

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thành lập mới trên 600 DN, với tổng số vốn đăng ký khoảng 8.500 tỷ đồng, tăng 6,7% về số doanh nghiệp và tăng 30% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Về đầu tư trong nước, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 114 dự án với số vốn đăng ký 10.900 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng mạnh về cả số dự án và số vốn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 46 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký là 110 triệu USD, tăng 9 dự án so với cùng kỳ.

Có được kết quả trên là nhờ thời gian qua, công tác xúc tiến thu hút đầu tư tiếp tục được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, khởi nghiệp. Đồng thời, Long An cũng đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp để tạo thêm quỹ đất thu hút đầu tư năm 2019.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cho biết - KCN Long Hậu được ban quản lý cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 12/2006 với diện tích là 141,85 ha; giai đoạn mở rộng của dự án KCN Long Hậu được Ban quản lý cấp giấy chứng nhận đầu tư vào 6/2009 với diện tích là 108,48 ha. Đến ngày 31/12/2015 KCN Long Hậu đã cơ bản lấp đầy và giai đoạn mở rộng lấp đầy vào quý I/2018.

Tính đến giữa năm 2019, KCN Long Hậu đã thu hút được 186 dự án, trong đó có 79 dự án có vốn đầu tư trong nước, tổng số vốn đầu tư là 6.278 tỷ đồng và 107 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tổng vốn đầu tư khoảng 578,9 triệu USD.

Ông Choi Heung Yeon - Phó chủ tịch hiệp hội KOCHAM – cho biết: Hiện tại có 7.000 DN Hàn quốc đang đầu tư tại Việt Nam, vốn đầu tư lũy kế đứng vị trí thứ 1, mậu dịch đứng vị trí thứ 2. Dựa vào những thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước vào tháng 3/2018 kỳ vọng tăng lượng giao dịch thương mại giữa hai nước đạt 100 tỷ USD. Đến năm 2020 hai nước cần thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa trong tất cả mọi lĩnh vực.

“Tại buổi tọa đàm này tôi hy vọng rằng các DN hãy thẳng thắn nêu lên những khó khăn đang vướng mắc và mong tỉnh Long An quan tâm giải quyết những khó khăn đó. Hơn nữa, tôi cũng mong rằng những DN Hàn Quốc trong tỉnh Long An tích cực tham gia những buổi hội nghị tương tự như thế này để có thể tạo cầu nối trao đổi giao tiếp lẫn nhau” – ông Choi Heung Yeon chia sẻ.

Ông Trần Ngọc Dung – Đại diện Công ty Vĩnh Phát cho biết, trước đây các DN hoạt động tại KCN Long Hậu rất bức xúc với tình trạng thiếu điện, mất điện làm ảnh hưởng đến năng suất của DN. Tuy nhiên thời gian gần đây, hệ thống lưới điện tại KCN được đầu tư nâng cấp, đảm bảo đủ điện cho các DN sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty.

Đại diện DN tại KCN Long Hậu phản ánh những khó khăn

Tuy nhiên, tại KCN Long Hậu, ông Dung cho rằng vẫn tồn tại một số hạn chế như: vẫn còn ô nhiễm môi trường do các xe tải lưu thông gây bụi bặm; vấn đề về an ninh trực tự tại KCN vẫn chưa đảm bảo… Do đó ông Dung yêu cầu trong thời gian tới các ban ngành quan tâm chỉ đạo xử lý kịp thời.

Cũng tại buổi đối thoại, nhiều DN trong và ngoài nước đã nêu một số khó khăn về việc đăng kí giấy tờ liên quan đến đất đai thủ tục, vấn đề y tế, giao thông vỉa hè, môi trường và lao động làm việc tại KCN Long Hậu.

Đại diện các cơ quan bàn ngành cũng đã trả lời các ý kiến phản ánh của các DN tại KCN Long Hậu và hứa sẽ có những giải pháp trước mắt và lâu dài giúp DN ổn định, yên tâm để kinh doanh sản xuất.

Ông Phạm Văn Rạnh – Bí thư Tỉnh ủy Long An đánh giá cao những ý kiến thẳn thắng chân thành mang tính chất xây dựng góp ý nhằm giải quyết các vướng mắc đầu tư của các DN tại KCN Long Hậu.

Ông Rạnh yêu cầu KCN Long Hậu, huyện Cần Giuộc, các sở ban ngành của tỉnh Long An đã hứa giải quyết từng vụ việc vướng mắc mà các DN đã nêu phải thực hiện.

“Trong thời gian tới KCN Long Hậu phải thường xuyên hơn quan hệ nắm bắt các ý kiến phản ánh của DN trong KCN của mình. Phần nào thuộc trách nhiệm của KCN Long Hậu thì tự xử lí, còn vấn đề nào liên quan đến xã, huyện, tỉnh DN chưa có điều kiện phản ánh thì KCN nên phản ánh lên chính quyền địa phương để có cách giải quyết kịp thời” ông Rạnh chia sẻ.

Ông Phạm Văn Rạnh – Bí thư Tỉnh ủy Long An phát biểu kết luận hội nghị

Ông Rạnh cam kết với các DN - Lãnh đạo tỉnh và chính quyền các cấp sẽ luôn đồng hành cùng DN, luôn xác định khó khăn của DN là khó khăn của chính mình cùng nhau tháo gỡ khó khăn vướng mắt tạo mọi điều kiện cho DN hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi góp phần phát triển kinh tế địa phương và kinh tế chung của tỉnh Long An.

“Thời gian sắp tới, mọi khó khăn vướng mắt DN cứ mạnh dạn liên hệ với KCN, với huyện, các sở ban ngành để xử lý, tránh đi lòng vòng không đúng chỗ và mất thời gian lại giải quyết chậm và lâu hơn”, ông Rạnh nhấn mạnh.

Hoàng Tỷ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/no-luc-thao-go-kho-khan-vuong-mac-cho-doanh-nghiep-122848.html