Nỗ lực 'quét' tội phạm, đảm bảo trật tự trên địa bàn

Công an quận 12, TP HCM vừa triệt phá một băng cướp chuyên dùng dao và roi điện gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản, tấn công các nạn nhân đến những khu vực vắng để ngồi tâm sự, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương…

Ban ngày cờ bạc, ban đêm đi cướp

Mới đây, Công an quận 12 đã bắt giữ 9 đối tượng trong băng cướp do Nguyễn Phước Sang (thường gọi Sang "Cube"; 20 tuổi, thường trú phường Tân Hưng Thuận, quận 12; tạm trú phường Tân Thới Nhất, quận 12) cầm đầu.

Băng cướp này trước đó đã liên tục gây ra những vụ án cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn, trong đó chúng đi từ 4 đến 6 đối tượng, dùng dao nhọn và roi điện tấn công nạn nhân đến những khu vực tối vắng để ngồi tâm sự, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 25-7-2018, khi Sang và Nguyễn Hoàng Thành (20 tuổi, thường trú phường Tân Thới Nhất, quận 12) đang ngồi ở quán nước tại khu phố 7, phường Tân Thới Nhất thì hai đối tượng Võ Trường Giang (20 tuổi, thường trú phường 5, quận Tân Bình; tạm trú ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) và Trần Phi Hào (tự Hào Kanu, 17 tuổi, thường trú phường Tân Thới Nhất, quận 12) rủ Sang và Thanh đi cướp tài sản. Thành điều khiển xe máy Yamaha Sirius, BKS 62L1-15892 chở Sang; Giang điều khiển xe máy Honda Wave, BKS 60 H9-3968 chở Hào đi trên các tuyến đường để tìm "mồi" cướp tài sản.

Trung tâm giám sát an ninh trật tự đô thị quận 12 giúp các lực lượng khám phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn.

Đến khoảng 0h15 ngày 26-7, Sang, Thành, Hào, Giang đi đến trước địa chỉ 71, lô I9, đường DD5, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 thì phát hiện anh Lê Thanh G. (55 tuổi; thường trú quận Bình Thạnh) và bạn gái đang ngồi nói chuyện với nhau thì bốn đối tượng này dừng xe môtô lại. Giang và Thành ngồi trên xe máy còn Sang và Hào đi xuống áp sát vị trí của hai "con mồi" đang ngồi.

Sang dùng tay phải kẹp cổ anh G. để cho Hào lấy bóp tiền trong túi quần của anh này rồi Sang và Hào ra xe Giang và Thành đợi sẵn tẩu thoát về bên hông địa chỉ số 65 đường TTN 05, khu phố 7, phường Tân Thới Nhất để chia nhau "chiến lợi phẩm". Theo đó, bốn đối tượng đã kiểm tra chiếc bóp vừa cướp được và thấy bên trong có số tiền hơn 1 triệu đồng và giấy tờ cá nhân. Sang đã chia cho Thành, Hào, Giang mỗi người 270.000 đồng để tiêu xài.

Tiếp đó, vào khoảng 19h ngày 17-8-2018, Võ Trường Giang điều khiển xe máy Honda Vision (không rõ biển số) chở Nguyễn Long Hào (tức Hào "bê đê", 20 tuổi; quê Tiền Giang, tạm trú phường Tân Thới Nhất, quận 12) đi loanh quanh tìm người để cướp giật tài sản lấy tiền xài.

Ba mươi phút sau, khi đi đến trước địa chỉ 43-47, đường DHT 30, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 thì hai đối tượng này phát hiện chị Võ Thị Ngọc Giàu (34 tuổi, quê Kiên Giang, thường trú phường Đông Hưng Thuận, quận 12) đang điều khiển xe máy hiệu Attila, BKS 50V3-5225 chở theo con trai, lúc này trên người chị Giàu có đeo một túi xách (bên trong có số tiền 4 triệu đồng, một chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng có hạt đính màu đỏ, một chiếc điện thoại OPPO F5).

Thấy "con mồi", cả hai quyết định hành động; Giang liền điều khiển xe máy áp sát phía bên trái xe máy của chị Giàu để Hào ngồi sau dùng tay phải giật mạnh chiếc túi xách của chị Giàu khiến chị này mất thăng bằng té ngã cùng con trai bị thương.

Sau khi gây án, Giang và Hào tẩu thoát về khu phố 1, phường Tân Thới Nhất, để chia nhau số tài sản cướp giật được. Trong đó, Giang lấy số tiền 3 triệu đồng và chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng còn Hào lấy số tiền 1 triệu đồng và chiếc điện thoại OPPO F5…

Từ một số vụ cướp, cướp giật tài sản kể trên, qua công tác nắm tình hình và rà soát đối tượng có đặc điểm và độ tuổi như nạn nhân cung cấp, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 12 phát hiện nhóm đối tượng này, trong đó nổi bật là ba đối tượng nghi vấn: Nguyễn Phước Sang, Dương Nhật Minh (thường gọi Cu Minh; 20 tuổi, thường trú huyện Nhà Bè; tạm trú phường Tân Thới Nhất, quận 12) và Nguyễn Tuấn Đạt (thường gọi Cu Đạt, 20 tuổi, thường trú phường Tân Thới Nhất, quận 12).

Ba đối tượng này không nghề nghiệp, hàng ngày tụ tập sát phạt "đỏ đen" với một số đối tượng nghi vấn tại các điểm game bắn cá trên địa bàn phường Tân Thới Nhất từ trưa đến khuya, sau đó sử dụng xe máy đảo quanh các tuyến đường để tìm kiếm "con mồi" rồi gây án.

Sau khi xác định được nhóm đối tượng nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28-7-2018, các trinh sát Công an quận 12 nắm được những thông tin cụ thể về vụ cướp tài sản của anh Lê Thanh G. và của mẹ con chị Võ Thị Ngọc Giàu như kể trên mà các đối tượng trong băng cướp này gây ra.

Một nguồn tin quan trọng từ tổ trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 12 báo về là sau khi thực hiện các vụ cướp, cướp giật, do ăn chia không đều nên giữa kẻ cầm đầu Sang "Cube" và đồng bọn nảy sinh mâu thuẫn, vì thế chúng đang chuẩn bị hung khí để đánh nhau nhằm phân thứ bậc cao thấp…

Đề phòng khả năng tổ chức lực lượng can thiệp không kịp thời, tổ trinh sát gọi điện thông tin ngay cho Công an phường Tân Thới Nhất khẩn trương tới điểm hỗn chiến để ngăn chặn.

Sau đó, Công an phường Tân Thới Nhất đã tạm giữ bốn đối tượng, trong đó có hai đối tượng Trương Hoài Thanh (tự Thanh Less, 18 tuổi, thường trú huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú phường Tân Thới Nhất, quận 12), Phạm Hoàng Thanh (thường gọi là Bự, 18 tuổi, thường trú phường Tân Thới Nhất, quận 12) nằm trong băng nhóm này, cùng số hung khí gồm 4 kiếm Nhật, 4 cây xiên gạo và 4 tuýp sắt về trụ sở làm việc…

Tội phạm cướp, cướp giật tài sản có xu hướng trẻ hóa

Trước sự bất chấp pháp luật, hậu quả gây ra của băng nhóm này, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận có kế hoạch triệt phá. Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, đến ngày 26-8-2018, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 đã bắt giữ tất cả 9 đối tượng trong băng nhóm này.

Ngoài hai vụ cướp, cướp giật kể trên, các đối tượng còn khai nhận gây ra thêm một vụ cướp tài sản khác. Cụ thể vào khoảng 20h ngày 27-6-2018, sáu đối tượng gồm Sang cùng với Dương Nhật Minh, Trần Phi Hào, Nguyễn Tuấn Đạt, Phạm Hoàng Thanh, Trương Hoài Thanh đã rủ nhau đi cướp tài sản.

Trước khi đi, Hào có đưa cho Sang một con dao bấm màu đen dùng làm hung khí khi gây án. Đến khoảng 22h cùng ngày, Sang điều khiển xe máy chở Hào, Đạt chở Minh, Hoài Thanh điều khiển xe chở Hoàng Thanh cùng nhau đi từ khu phố 7, phường Tân Thới Nhất, quận 12 tìm người sơ hở để cướp.

Chỉ ít phút sau, sáu đối tượng này đi đến công viên thuộc đường D2, tổ 54D, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12 thì phát hiện có anh Dương Tấn Đ. và chị Lê Thị H.N đang ngồi tâm sự với nhau trên ghế đá trong công viên, nên lập tức tổ chức kế hoạch cướp tài sản như một vụ đánh ghen.

Theo đó, Hoài Thanh, Đạt ở ngoài trông xe máy, cảnh giới còn Sang, Minh, Hào, Hoàng Thanh áp sát vị trí của anh Đ. và chị H.N ngồi. Bất ngờ, Sang rút dao bấm ra chỉ vào anh Đ. và dọa: "Phải thằng này không? Ngồi im".

Do chưa hiểu chuyện gì nên anh Đ. phản kháng, nhưng đã bị Sang dùng dao đâm vào lưng bên trái của anh Đ., sau đó Sang đã lấy bóp tiền (bên trong có 650.000 đồng) và chiếc điện thoại di động hiệu OPPO F5 của anh Đ. Tiếp đó, Hào cướp chiếc điện thoại di động hiệu OPPO A37 của chị H.N…

Một số hung khí của băng cướp sử dụng để gây án.

Sau khi cướp được những tài sản trên, cả nhóm ra xe tẩu thoát khỏi hiện trường rồi đi bán hai chiếc điện thoại cướp được (khoảng 1,6 triệu đồng) chia tiền cho nhau tiêu xài…

Theo Công an quận 12, hành vi của các đối tượng sử dụng hung khí khi tấn công, uy hiếp nạn nhân khi cướp, cướp giật trên các tuyến đường trong quận đã gây ra tâm lý hoang mang cho người dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và gây rất nhiều khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh…

Điều đáng nói, các đối tượng trong băng nhóm này tuổi đời còn rất trẻ, chủ yếu chỉ trên dưới 20 tuổi, nhưng đã tụ tập ăn chơi, cờ bạc… và khi thiếu tiền ăn xài, chơi bời thì rủ nhau đi cướp, cướp giật tài sản đem bán lấy tiền ăn chơi.

Hiện nay tội phạm cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn nhiều quận, huyện của TP Hồ Chí Minh vẫn đang diễn biến khá phức tạp cả về tính chất, mức độ với thủ đoạn gây án ngày càng tinh vi, manh động; trong đó có sự tác động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thách thức do việc quản lý, xử lý người nghiện, nhất là nghiện ma túy tổng hợp còn nhiều khó khăn vướng mắc.

Theo một thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2018, TP Hồ Chí Minh xảy ra hơn 2.000 vụ phạm pháp hình sự làm chết 54 người, bị thương 261 người, thiệt hại tài sản hơn 48 tỷ đồng. Trong đó, án trộm, cướp xảy ra 1.698 vụ chiếm 84,68%.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, những năm qua, tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản tại thành phố luôn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Đơn cử như quận Bình Tân, từ 15-4-2017 đến 15-4-2018, trên địa bàn quận xảy ra 225 vụ, chiếm tỷ lệ 81% trong tổng số vụ phạm pháp hình sự ở quận. Còn tại huyện Bình Chánh, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2018 đã xảy ra 63 vụ trộm cắp và cướp giật tài sản, riêng cướp giật tài sản tăng 50% số vụ so với cùng kỳ năm ngoái…

Tại Hội nghị thường kỳ về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và thảo luận phương hướng 6 tháng cuối năm 2018 do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 3-7, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho rằng tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, các vụ án trộm, cướp trên đường phố với mức độ nguy hiểm vẫn còn diễn ra.

Bên cạnh sự gia tăng về số vụ, nhiều kết quả nghiên cứu, thống kê cũng cho thấy, hậu quả tác hại và tính chất nghiêm trọng của tội phạm này cũng không ngừng gia tăng. Các vụ án cho thấy, tội phạm trộm cắp, cướp và cướp giật khá manh động, liều lĩnh và nguy hiểm.

Nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản, bên cạnh việc chiếm đoạt tài sản, đối tượng phạm tội còn gây thương tích nặng cho người bị hại, mất an toàn giao thông…

Đặc biệt, tội phạm cướp, cướp giật tài sản lại đang có xu hướng trẻ hóa, phức tạp về thành phần, độ tuổi, giới tính… với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm, manh động cấu kết thành băng, ổ, nhóm hoạt động chuyên nghiệp, lưu động trên địa bàn rộng.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm cướp giật trên địa bàn, cơ quan Công an cần tập trung tổ chức đồng bộ hoạt động phòng ngừa xã hội, huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư cùng tham gia phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản.

Trong đó, cần đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tội phạm cướp giật tài sản tại địa bàn dân cư, nhất là tại những địa bàn phức tạp, trọng điểm, địa bàn giáp ranh xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, đặc biệt là những phương thức, thủ đoạn mới cho người dân biết chủ động phòng, chống tội phạm…

Phú Lữ

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/no-luc-quet-toi-pham-dam-bao-trat-tu-tren-dia-ban-509075/