Nỗ lực phục vụ nhân dân

Đến CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vào những ngày tháng 6-2019, chúng tôi cảm nhận được không khí tất bật, khẩn trương của cán bộ chiến sĩ (CBCS) đang công tác tại đây trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài vị trí trực ban và trực chỉ huy, số còn lại đều đi cơ sở và hiện trường để giải quyết công việc.

Đến CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vào những ngày tháng 6-2019, chúng tôi cảm nhận được không khí tất bật, khẩn trương của cán bộ chiến sĩ (CBCS) đang công tác tại đây trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài vị trí trực ban và trực chỉ huy, số còn lại đều đi cơ sở và hiện trường để giải quyết công việc.

CBCS CAP Hòa Thọ Đông hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm trú cho người dân ở các Block chung cư.

CBCS CAP Hòa Thọ Đông hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm trú cho người dân ở các Block chung cư.

Đại úy Trần Anh Dũng- Phó trưởng CAP Hòa Thọ Đông cho biết, thực hiện công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp nhận, đăng ký tạm trú, thường trú tại 13 Block khu chung cư (KCC) trên địa bàn. Việc làm này giúp người dân thuận tiện trong việc đăng ký lưu trú khi chuyển đến ở KCC và quản lý kịp thời di biến động nhân hộ khẩu thường trú, tạm trú, góp phần giữ vững tình hình ANTT. Theo kế hoạch, từ ngày 2-6 đến 3-8, cứ vào ngày thứ 3 và thứ 7 trong tuần, CAP Hòa Thọ Đông phối hợp CAQ Cẩm Lệ trực tiếp đến các Block chung cư để hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm trú và thường trú cho người dân. Chỉ tính riêng trong ngày 22-6, CAP đã hướng dẫn được hơn 50 trường hợp đăng ký tạm trú và cấp sổ tạm trú cho 7 trường hợp đã hoàn thiện hồ sơ. Song song với hoạt động này, CAP còn tham mưu, đề xuất UBND P.Hòa Thọ Đông tổ chức lực lượng tuyên truyền lưu động về PCCC, diễn tập phương án chữa cháy để người dân ở các KCC và trên toàn địa bàn cảnh giác, phòng ngừa trong mùa nắng nóng. Thêm nữa, CAP còn tổ chức các buổi tuyên tuyền chuyên đề về trật tự an toàn giao thông, bạo lực gia đình, cho vay lãi nặng, phòng chống ma túy… đến người dân ở các khu dân cư (KDC) và KCC.

Ngoài các mô hình, phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ở KDC, lực lượng CAP Hòa Thọ Đông còn chủ động trong việc phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Hầu như tuần nào CAP Hòa Thọ Đông cũng rà soát, kịp thời phát hiện các đối tượng có nghi vấn sử dụng ma túy đưa để thử test. Đại úy Phan Xuân Phúc- Phó trưởng CAP Hòa Thọ Đông khẳng định, các thông tin tố giác tội phạm hầu hết được CBCS đơn vị kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm. Có trường hợp từ phản ánh qua mạng xã hội về những phức tạp liên quan đến địa bàn quản lý, BCH của đơn vị vẫn bố trí lực lượng xác minh, làm rõ. Đơn cử như chuyện nữ du khách phản ánh trên mạng xã hội Facebook về việc xuống xe ô-tô tại khu vực ngã tư Hòa Cầm, bị xe thồ đe dọa, hành hung vì sử dụng dịch vụ Grab Bike, CAP tổ chức xác minh, làm rõ người liên quan và có biện pháp răn đe, nhắc nhở, xử lý theo quy định. Hay chuyện có khách phản ánh để quên túi xách tại cầu vượt Hòa Cầm, bên trong có điện thoại di động đắt tiền và nhiều tài sản giá trị. Nhận tin báo, mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, trời lại đang mưa nặng hạt nhưng CAP Hòa Thọ Đông vẫn huy động lực lượng xuống hiện trường, tổ chức xác minh, đến chiều cùng ngày tìm được tài sản, hoàn trả lại cho người mất.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, từ năm 2006 đến năm 2018, CAP Hòa Thọ Đông luôn giữ vững danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Đinh Nga

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_208624_no-luc-phuc-vu-nhan-dan.aspx