Nỗ lực phòng, chống dịch bệnh do nCoV

■ FED cảnh báo nguy cơ đối với kinh tế thế giơíTheo Tân Hoa xã, Reuters và TTXVN, chiều 30-1, giới chức Trung Quốc xác nhận số người chết vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (nCoV) đã tăng lên 170 người, trong đó tại tỉnh Hồ Bắc có thêm 37 trường hợp. Số người nhiễm bệnh tăng lên 7.711. Lo ngại nCoV lây lan, Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các tổ chức cộng đồng nông thôn và thành thị không tổ chức các hoạt động tụ tập đông người.

Ngày 30-1, Chính phủ Trung Quốc cho biết, nguồn cung nhu yếu phẩm hằng ngày vẫn ổn định tại các thành phố lớn của nước này, trong khi các cơ quan chức năng đang tăng cường nỗ lực nhằm bảo đảm nguồn cung không bị gián đoạn và giá cả ổn định. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các nhu yếu phẩm hằng ngày như thịt, gạo, dầu ăn nhìn chung được dự trữ đủ ở các thành phố lớn trên cả nước.

Ngày 29-1, tỉnh Hồ Bắc thông báo kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến ngày 13-2 tới, đồng thời các trường học hoãn bắt đầu kỳ học mới cho đến khi có thông báo tiếp theo. Theo số liệu mới nhất, tại tỉnh Hồ Bắc tính tới cuối ngày
29-1, tổng cộng có 4.586 trường hợp nhiễm nCoV đã được ghi nhận, 711 người đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Ngày 30-1, giới chức Mỹ xác nhận 195 công dân Mỹ vừa trở về từ thành phố Vũ Hán không có triệu chứng nhiễm bệnh. Tuy nhiên, họ vẫn được cách ly và theo dõi trong 72 giờ. Trước đó, máy bay chở những công dân này đã hạ cánh tại một căn cứ quân sự ở bang California.

Cùng ngày, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thông báo đã gửi sáu tấn trang thiết bị y tế cho các nhân viên y tế đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại thành phố Vũ Hán. Các trang thiết bị, trong đó có khẩu trang và bộ đồ bảo hộ y tế, đã được chuyển tới thành phố Thượng Hải cách Vũ Hán khoảng 800 km về phía đông.

Ngày 30-1, Chính phủ Nhật Bản quyết định thành lập nhóm đặc trách để đối phó dịch bệnh do nCoV gây ra. Quyết định đưa ra trong bối cảnh số lượng người nhiễm nCoV tăng nhanh ở Nhật Bản, nhất là sau khi hàng trăm công dân Nhật Bản trở về từ thành phố Vũ Hán. Sáng 30-1, chuyến bay thứ hai do Chính phủ Nhật Bản thuê đã về tới thủ đô Tô-ki-ô chở theo 210 công dân Nhật Bản đang sống và làm việc ở Vũ Hán.

Cùng ngày, Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận thêm một trường hợp nhiễm nCoV từ người sang người. Bệnh nhân này là một nữ hướng dẫn viên du lịch sống ở tỉnh Osaka, phía tây Nhật Bản. Ðến nay, tổng số ca nhiễm bệnh tại Nhật Bản đã tăng lên 11 người, trong đó có hai người bị nhiễm nCoV dù không hề đến Trung Quốc.

Ngày 29-1, Tổng thống Mỹ D.Trump cho biết, ông đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về dịch bệnh do nCoV gây ra, đồng thời khẳng định hai nước đang hợp tác chặt chẽ trong vấn đề này. Hiện nhiều nước, trong đó có Pháp, Anh, Canada, New Zealand… cũng đang xúc tiến công tác tổ chức sơ tán. Chính phủ Anh khẳng định đang nỗ lực sắp xếp một chuyến bay để đưa công dân Anh từ Vũ Hán trở về an toàn.

Tối 29-1, bang Queensland của Australia đã ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm nCoV, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại Australia lên bảy người. Tại bang Victoria, có 10 người đang bị cách ly ở bệnh viện, trong khi 16 người ở bang New South Wales và bảy người ở bang Nam Australia cũng đang được kiểm tra y tế.

Cùng ngày, Thủ tướng Australia S.Morrison thông báo một kế hoạch sơ tán ít nhất 600 công dân hiện đang bị mắc kẹt ở Trung Quốc và đưa họ đến hòn đảo Christmas trong thời gian cách ly hai tuần. Ông Morrison cũng cho biết, Chính phủ Australia đã khuyến cáo người dân nên tạm dừng kế hoạch du lịch đến Trung Quốc trong thời gian này.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 29-1 tuyên bố, việc nCoV khởi phát từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) lây truyền giữa người với người ở một số nước là đáng lo ngại và việc này sẽ được các chuyên gia của WHO đánh giá khi nhóm họp lần nữa để xem xét liệu có tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không.

Ngày 29-1, Phó Thủ tướng Nga T.Golikova cho biết, hoạt động vận tải đường sắt giữa Trung Quốc và Nga, ngoại trừ các chặng Moscow - Bắc Kinh và ngược lại, sẽ tạm ngừng từ ngày 31-1 do nguy cơ lây lan nCoV. Năm khu vực ở vùng Viễn Ðông của Nga sẽ kéo dài việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc để ngăn chặn nguy cơ lây lan nCoV.

Ngày 30-1, Tổng thống Mun Chê In hối thúc các cơ quan chức năng Hàn Quốc chuẩn bị đầy đủ tất cả các kịch bản và chuẩn bị mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh do nCoV. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng chỉ đạo cơ quan chức năng nước này xử lý nghiêm hành vi phát tán tin giả về dịch bệnh.

Ngày 29-1, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) J.Powellnhận định, dịch bệnh do nCoV bùng phát ở Trung Quốc bất ngờ nổi lên là một mối đe dọa mới đối với nền kinh tế toàn cầu. Ông nêu rõ, hiện nay triển vọng của nền kinh tế thế giới trở nên phức tạp do xuất hiện nCoV. Tuy nhiên, ông lưu ý hiện vẫn chưa rõ quy mô thiệt hại kinh tế do vi-rút này ở Trung Quốc và các nước trên thế giới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43085202-no-luc-phong-chong-dich-benh-do-ncov.html