Nỗ lực phổ cập bơi cho học sinh

Nhằm trang bị kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước trẻ em, ngành GD-ĐT TP Cần Thơ trong nhiều năm qua đã nỗ lực phổ cập bơi cho HS. Bằng nguồn lực của ngành Giáo dục, cùng với sự chung tay, góp sức của xã hội, đến nay tỷ lệ HS phổ thông ở Cần Thơ biết bơi lên đến hơn 70%...

Chú trọng rèn kỹ năng

Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh việc giáo dục tri thức thì công tác giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng cho HS đóng vai trò rất quan trọng. Xác định được tầm quan trọng này, ngành GD-ĐT TP Cần Thơ luôn chú trọng công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Những ngày đầu năm học 2017 - 2018, không khí học tập tại các trường học ở TP Cần Thơ thêm phần sôi nổi vì các em HS háo hức đăng ký học bơi. Trước đây, do điều kiện cơ sở vật chất nhà trường còn hạn chế và rất ít trường có hồ bơi riêng nên HS muốn học bơi phải ra bên ngoài. Hiện nay, các trường học ở TP Cần Thơ có trang bị hồ bơi không còn là hiếm, trong số đó có hồ bơi được đầu tư từ nguồn xã hội hóa hoặc Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Tỷ lệ HS biết bơi thấp cũng đồng nghĩa với nguy cơ đuối nước cao, nhất là đối với HS ở vùng ngoại thành, ở các huyện. Để giải quyết tình trạng này, nhiều năm qua ngành Giáo dục TP Cần Thơ đã triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi cho học sinh, ưu tiên khối tiểu học. Bên cạnh đó tham mưu lãnh đạo các cấp quan tâm đầu tư và huy động xã hội hóa để xây dựng các bể bơi…

Đến nay, từ các quận nội thành đến các quận, huyện ngoại thành đã có hồ bơi và các trường học tổ chức dạy bơi cho HS. Giáo viên dạy bơi được nhà trường đề cử từ giáo viên giáo dục thể chất, có chuyên môn, nghiệp vụ về bơi lội. Giáo viên sẽ dạy HS các kiểu bơi, từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, HS còn được trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước, học cách cứu người khi gặp sự cố đuối nước…

Nhà nước và nhân dân cùng làm

Năm học 2016 - 2017, mặc dù Trường TH Lê Quý Đôn, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ không có hồ bơi riêng nhưng có đến 1.000 HS được xóa mù bơi. Cách làm của nhà trường là tổ chức cho HS học bơi bên ngoài trường với sự phối hợp giữa phụ huynh, nhà trường và đơn vị quản lý hồ bơi. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức họp phụ huynh và được ủng hộ cao trong việc xóa mù bơi cho HS.

Ngay sau đó, trường tổ chức xe đưa rước và cử giáo viên đưa HS đi học bơi ở hồ bơi Công an TP Cần Thơ. Nhờ sự phối hợp tốt giữa nhà trường, phụ huynh và đơn vị quản lý hồ bơi nên việc tổ chức dạy bơi cho HS rất thuận lợi. Để hỗ trợ, UBND quận Ninh Kiều cùng Phòng GD&ĐT kêu gọi sự hỗ trợ của các chủ hồ bơi trên địa bàn quận. Từ đó học phí học bơi giảm đáng kể, chỉ từ 200 đến 250 ngàn đồng/HS/khóa (thấp hơn 50% so với giá thực tế). Còn những em HS hoàn cảnh khó khăn được hội phụ huynh HS hỗ trợ chi phí học bơi.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhân - Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ: Do môn bơi lội không phải là môn học chính thức, bắt buộc trong chương trình nên việc đầu tư nguồn lực từ Nhà nước để xây hồ bơi trong trường học là rất khó khăn. Để tháo gỡ khó khăn này, TP Cần Thơ chọn cách xây dựng hồ bơi trong trường học theo phương thức xã hội hóa.

Chủ trương này đang được khuyến khích phát triển, nhằm phổ cập bơi cho học sinh và kéo giảm đến thấp nhất tỷ lệ trẻ đuối nước. Một mình nhà trường khó có thể làm tốt công tác xóa mù bơi cho HS nếu không có sự chung tay, hỗ trợ của xã hội...

Thời gian qua, đã có nhiều trường học ở Cần Thơ có được hồ bơi từ nguồn vận động xã hội hóa. Như Trường TH An Bình, quận Ninh Kiều vận động xã hội hóa xây dựng hồ bơi trong trường với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Kết quả là đến cuối năm học 2016 - 2017, có 80% HS khối 5 của trường được xóa mù bơi. Không chỉ HS của trường được xóa mù bơi mà HS tiểu học các trường lân cận cũng được sử dụng hồ bơi của trường để học bơi.

Từ đó góp phần nâng cao đáng kể tỷ lệ HS biết bơi tại địa phương… Huyện Thới Lai cũng là địa phương tiêu biểu trong việc phổ cập bơi cho HS. Đến nay huyện đã có 5 hồ bơi tại 5 trường học được xây dựng từ nguồn vốn huy động xã hội. Ở huyện Cờ Đỏ cũng đã xây dựng được 2 hồ bơi trong trường học từ nguồn kinh phí Nhà nước…

Từ sự nỗ lực của ngành Giáo dục và các địa phương, tỷ lệ HS phổ thông ở Cần Thơ biết bơi ngày càng tăng lên. Nếu như đầu năm học 2016 - 2017, toàn thành phố có khoảng 150.500 HS các cấp biết bơi, chiếm 66% trên tổng số HS. Đến cuối năm học 2016 - 2017, Cần Thơ đã nâng tỷ lệ biết bơi trong HS phổ thông lên 72,6%. Trong năm học, không có học sinh nào bị đuối nước. Đây là năm học có số HS biết bơi tăng nhiều nhất kể từ trước đến nay.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/no-luc-pho-cap-boi-cho-hoc-sinh-3903808-b.html