Nỗ lực phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân với Triều Tiên

Theo Reuters, ngày 17-12, Ðại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ) Trương Quân cho biết, Trung Quốc và Nga đang thúc đẩy Hội đồng Bảo an (HÐBA) LHQ nới lỏng trừng phạt Triều Tiên nhằm làm dịu những quan ngại của nước này về khủng hoảng nhân đạo, đồng thời phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên.

Theo Reuters, ngày 17-12, Ðại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ) Trương Quân cho biết, Trung Quốc và Nga đang thúc đẩy Hội đồng Bảo an (HÐBA) LHQ nới lỏng trừng phạt Triều Tiên nhằm làm dịu những quan ngại của nước này về khủng hoảng nhân đạo, đồng thời phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên.

Ðại sứ Trung Quốc khẳng định, dự thảo nghị quyết mà Trung Quốc và Nga trình HÐBA LHQ là nhằm giải quyết các mối quan ngại của Triều Tiên. Các nhà ngoại giao HÐBA LHQ đã nhóm họp để thảo luận văn bản này.

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ D.Trump, bà K.Conway tuyên bố, Washington sẽ không nới lỏng trừng phạt Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng. Mặc dù không bình luận trực tiếp về dự thảo nghị quyết do Trung Quốc và Nga trình HÐBA, bà Conway khẳng định, lập trường của Mỹ đối với các lệnh trừng phạt không thay đổi.

Theo kế hoạch, Ðặc phái viên Mỹ về Triều Tiên S.Biegun đến Trung Quốc trong ngày 19-12 sau khi thăm Hàn Quốc trong chuyến công du nhằm thúc đẩy giải quyết vấn đề Triều Tiên. Ðộng thái này diễn ra trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều Tiên rơi vào bế tắc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu trước khi hết năm nay Mỹ phải đưa ra đề xuất có thể chấp nhận được để thúc đẩy đàm phán, nếu không Triều Tiên sẽ chọn "một con đường khác".

Theo 38 North, trang mạng chuyên theo dõi các hoạt động ở Triều Tiên, không có dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị thực hiện một vụ phóng vệ tinh tại bãi phóng Sohae. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại Triều Tiên có thể nối lại các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Ðài truyền hình KBS (Hàn Quốc) cho biết, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục xúc tiến dự án viện trợ 50 nghìn tấn gạo cho Triều Tiên vào năm 2020 thông qua Chương trình Lương thực thế giới (WFP). Tháng 6 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định viện trợ Triều Tiên thông qua WFP, sau khi cân nhắc tình hình thiếu lương thực tại Bình Nhưỡng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42630802-no-luc-pha-vo-be-tac-trong-dam-phan-hat-nhan-voi-trieu-tien.html