Nỗ lực như 'muối bỏ biển'

Những nỗ lực của Thủ tướng Anh Boris Johnson, nhằm phá vỡ sự bế tắc kéo dài 3 năm tại Quốc hội về vấn đề rời khỏi EU (Brexit), bằng một cuộc bầu cử sớm có thể lại hứng chịu thất bại sau khi đối thủ chính ra điều kiện tiên quyết yêu cầu ông phải loại trừ khả năng Brexit không thỏa thuận (tức Brexit cứng) trước.

Những nỗ lực của Thủ tướng Anh Boris Johnson, nhằm phá vỡ sự bế tắc kéo dài 3 năm tại Quốc hội về vấn đề rời khỏi EU (Brexit), bằng một cuộc bầu cử sớm có thể lại hứng chịu thất bại sau khi đối thủ chính ra điều kiện tiên quyết yêu cầu ông phải loại trừ khả năng Brexit không thỏa thuận (tức Brexit cứng) trước.

Trong một tuyên bố hôm 25-10, lãnh đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn cho biết, quyết định của ông về việc ủng hộ Thủ tướng Johnson mở cuộc tổng tuyển cử sớm phụ thuộc vào thời hạn gia hạn Brexit do EU cấp. Trên thực tế, Thủ tướng Johnson cần sự hỗ trợ của đối thủ chính Corbyn cho một cuộc bầu cử sớm, để có được 2/3 đa số cần thiết trong Quốc hội. Trước đó, ông Johnson cũng đã ra điều kiện rằng, sẽ cho Quốc hội thêm thời gian để nghiên cứu kỹ kế hoạch Brexit của ông nếu cơ quan này đồng ý tổ chức cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 12-12 tới. Phát biểu trên sóng truyền hình, ông Johnson khẳng định, nếu các nghị sĩ thực sự muốn có thêm thời gian để nghiên cứu thỏa thuận của ông, “thì họ có thể có thêm thời gian, nhưng họ phải đồng ý về một cuộc tổng tuyển cử vào ngày 12-12 tới”.

Những căng thẳng mới nhất ở Westminster khiến cho những toan tính tại cuộc họp của các nhà ngoại giao EU ở thủ đô Brussels, Bỉ càng thêm phức tạp. Chỉ còn 6 ngày nữa là đến thời hạn chót trước khi Anh dự kiến rời khỏi EU theo kế hoạch (31-10). Và thực tế là cho đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào được đưa ra, cho thấy, cơ hội Thủ tướng Johnson có thể thông qua kế hoạch Brexit của mình tại Quốc hội vào tối 29-10 tới là rất mong manh.

Một nguồn tin Châu Âu cho biết, các thành viên EU cũng đã nhất trí về mặt nguyên tắc lùi thời điểm Brexit sau cuối tháng này nhưng lại dùng dằng không đưa ra quyết định về một thời điểm mới. Phát biểu sau hội nghị của 27 đại sứ của các quốc gia thành viên không bao gồm Anh, nguồn tin nói: “Hội nghị không có ý định đưa ra bất cứ quyết định chính thức nào. Tất cả đều nhất trí về sự cần thiết gia hạn nhằm tránh một Brexit không thỏa thuận. Khoảng thời gian kéo dài vẫn đang được thảo luận”.

EU ngày 25-10 bắt đầu tiếp tục thảo luận về vấn đề này, trong đó có nhiều khả năng sẽ lùi thời hạn chót cho đến tháng 3-2020. Theo các nguồn tin, các nước đã đặt ra một thời hạn không chính thức vào cuối ngày 28 hoặc sáng 29-10 để đưa ra quyết định - chỉ 2 ngày trước thời hạn Brexit hiện nay. Brexit ban đầu được cho là sẽ diễn ra vào ngày 29-3-2019, nhưng người tiền nhiệm của ông Johnson, bà Theresa May đã buộc phải trì hoãn 2 lần - lần đầu tiên đến ngày 12-4 và sau đó đến ngày 31-10 khi Quốc hội liên tục bác bỏ thỏa thuận Brexit mà bà đã đạt được với EU.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_214904_no-luc-nhu-muoi-bo-bien-.aspx