Nỗ lực ngoại giao mới nhất của Iran tại Syria

Lễ khai trương văn phòng lãnh sự quán mới của Iran đã diễn ra ngày 22/5 theo hình thức trực tuyến.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Syria Faisal Mekdad dự khai trương Lãnh sự quán Iran ở thành phố Aleppo bằng hình thức trực tuyến, ngày 22/5. (Nguồn: PA)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Syria Faisal Mekdad dự khai trương Lãnh sự quán Iran ở thành phố Aleppo bằng hình thức trực tuyến, ngày 22/5. (Nguồn: PA)

Truyền thông Iran ngày 22/5 đưa tin quốc gia này đã mở cửa Lãnh sự quán ở thành phố Aleppo phía Tây Bắc Syria trong nỗ lực nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Syria Faisal Mekdad đã tham dự lễ khai trương văn phòng lãnh sự nói trên bằng hình thức trực tuyến, trong khi Đại sứ Iran tại Damascus Mehdi Sobhani có mặt tại buổi lễ ở Aleppo.

Trước đó, trong chuyến thăm Damascus hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Iran đã có cuộc gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Ngoại trưởng Mekdad. Hai bên nhất trí sẽ mở cửa lãnh sự quán của Iran tại Aleppo.

Phía Iran hy vọng việc mở cửa văn phòng lãnh sự của nước này tại Syria sẽ giúp mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa và thương mại song phương.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/no-luc-ngoai-giao-moi-nhat-cua-iran-tai-syria-146050.html