Nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh sau cuộc tấn công vào 'căn cứ lính đánh thuê'

Theo Reuters, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đang được đẩy mạnh sau cuộc tấn công của Nga vào căn cứ phía Tây Ukraine gần Ba Lan. Các phái đoàn của Kiev và Moscow dự kiến sẽ có một cuộc đàm phán trực tuyến diễn ra trong hôm nay, ngày 14/3.

Đống đổ nát tại IPSC sau đợt không kích của Nga sáng 13/3. Ảnh: Reuters

Đống đổ nát tại IPSC sau đợt không kích của Nga sáng 13/3. Ảnh: Reuters

Một loạt tên lửa của Nga đã bắn trúng Trung tâm Gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế Yavoriv của Ukraine, căn cứ cách biên giới Ba Lan chỉ 15 dặm (25 km), nơi trước đây từng tổ chức các cuộc huấn luyện viên quân sự NATO, khiến 35 người thiệt mạng và 134 người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, có tới 180 lính đánh thuê ngoại quốc và một số lượng lớn khí tài được nước ngoài chuyển cho Ukraine đã bị phá hủy.

Vụ tấn công diễn ra ngay sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo, quân đội Nga có thể nhắm mục tiêu vào đoàn xe chở vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Người phát ngôn Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, căn cứ ở Yavoriv được dùng để đào tạo và tổ chức lính đánh thuê chống lại lực lượng Nga và chứa vũ khí do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Thống đốc vùng Lviv nói rằng, một căn cứ có tên Trung tâm Gìn giữ hòa bình và An ninh Quốc tế (IPSC) gần thành phố Lviv bị tấn công bởi 30 tên lửa dẫn đường từ máy bay Nga trên biển Đen và biển Azov. Phía Ukraine xác nhận 35 người đã chết vì đòn không kích, 134 người bị thương.

Căn cứ bị tấn công cách thành phố Lviv khoảng 40 km và cách biên giới Ba Lan khoảng 25 km, là trung tâm huấn luyện của quân đội Ukraine với sự tham gia của nhiều chuyên gia nước ngoài. Đây là nơi từng diễn ra những đợt diễn tập chung giữa binh sĩ Ukraine và khối quân sự NATO.

Cuộc không kích cho thấy, Nga bắt đầu mở rộng hoạt động tấn công ở phía Tây Ukraine, sau hơn hai tuần tập trung vào các mục tiêu ở nửa phía Đông quốc gia láng giềng.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thành lập "Quân đoàn quốc tế" chiến đấu chống lại lực lượng Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuần trước nói rằng, quân đoàn này hiện có khoảng 20.000 người, tới từ 52 quốc gia.

Vị trí thành phố Lviv ở miền tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan (Ảnh: NY Times).

Theo tờ Evening Standard có trụ sở ở Anh, các binh sĩ nước ngoài tại Ukraine được trả 2.000 USD mỗi ngày, chưa kể tiền thưởng.

Nhiều bảng biểu quảng cáo trực tuyến đã xuất hiện ở Anh, các nước châu Âu và cả Mỹ kêu gọi những người có kinh nghiệm sang Ukraine chiến đấu.

Bất chấp lời kêu gọi từ Kiev, nhiều quốc gia đã cảnh báo công dân không sang Ukraine tham gia chiến đấu.

Phía Nga cũng tuyên bố họ không áp dụng chế độ tù binh với binh sĩ nước ngoài tham chiến ở Ukraine và không chịu trách nhiệm về tính mạng của họ.

Phi Yến (Theo Reuters và AFP)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/no-luc-ngoai-giao-duoc-day-manh-sau-cuoc-tan-cong-vao-can-cu-linh-danh-thue-5681750.html