Nỗ lực ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Sáng nay, 7/5/2019, LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018, phát động hưởng ứng 'Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động' năm 2019. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật đã tới dự. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo kết quả công tác ATVSLĐ của các cấp công đoàn Thành phố năm 2018, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng cho biết, năm qua, công tác đảm bảo ATVSLĐ được các cấp công đoàn Thủ đô chú trọng thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị

Các cấp công đoàn Thủ đô từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật BHLĐ cho mọi đối tượng. Điển hình, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác ATVSLĐ cho 100% cán bộ lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác ATVSLĐ của các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành và công cấp trên cơ sở, chỉ đạo các cấp công đoàn thành phố tổ chức hàng trăm lớp tập huấn về ATVSLĐ cho hàng chục ngàn lượt cán bộ công đoàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên và người lao động. LĐLĐ Thành phố cũng đã biên soạn, in ấn 5.000 cuốn sách “Quy định về Kỹ thuật an toàn lao động đối với một số công việc, máy, thiết bị” phát cho các CĐCS…

Cùng với tuyên truyền, huấn luyện, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ cũng được các cấp công đoàn Thủ đô chú trọng. Trong năm qua, LĐLĐ Thành phố đã tham gia với đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra 50 đơn vị, doanh nghiệp về việc thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN và tham gia 10 Ban chỉ đạo của các quận, huyện về việc chỉ đạo thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN tại các làng nghề.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng báo cáo kết quả công tác đảm bảo ATVSLĐ năm 2018

Các công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS cũng chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thanh kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện ATVSLĐ tại cơ quan, doanh nghiệp... qua đó kịp thời đã phát hiện các thiếu sót, tồn tại trong công tác ATVSLĐ tại các đơn vị doanh nghiệp, kiến nghị, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chấn chỉnh khắc phục.

Cũng trong năm qua, các cấp công đoàn Thủ đô còn duy trì, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, chỉ đạo tốt hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên và triển khai hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 với các hoạt động rộng khắp, hiệu quả.

Những biện pháp tích cực của các cấp công đoàn thành phố trong công tác bảo hộ lao động đã góp phần giúp tình hình tai nạn lao động trên địa bàn thành phố trong năm qua giảm cả về số vụ, số người chết. Theo số liệu của các đơn vị cơ sở đã báo cáo và qua quá trình điều tra tai nạn lao động năm 2018, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 179 vụ tai nạn lao động làm 188 người bị nạn. Trong số đó, có 25 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 25 người chết và 06 người bị thương nặng. Số vụ tai nạn giao thông được hưởng chế độ TNLĐ: 06 vụ làm 06 người chết. So với năm 2017, số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (có người tử vong) trong năm 2018 giảm 04 vụ, số người chết giảm 05 người.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật trao Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Với chức năng tham gia điều tra các vụ tai nạn lao động trên địa bàn, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tích cực phối hợp với đoàn điều tra tai nạn lao động Thành phố kết luận các vụ tai nạn lao động. Tính đến ngày 15/12/2018, đoàn điều tra TNLĐ Thành phố đã điều tra và kết luận 20/25 vụ. Các vụ tai nạn đã kết luận đảm bảo quyền lợi của người bị nạn ít nhất là bằng và chủ yếu là cao hơn luật định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp công đoàn Thủ đô trong công tác đảm bảo ATVSLĐ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và những khó khăn trong công tác đảm bảo ATVSLĐ trên địa bàn Thành phố. Trong đó, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trăn trở: Một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động thiếu quan tâm đến công tác ATVSLĐ, việc xây dựng nội quy, quy trình lao động còn mang tính hình thức, chưa “thấm” tới từng tổ, đội sản xuất, từng người lao động; Mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại một số đơn vị chưa được thành lập hoặc đã thành lập song hoạt động không hiệu quả; Một số doanh nghiệp đã có hành vi cố tình che dấu không khai báo với cơ quan có thẩm quyền khi có tai nạn lao động xảy ra…

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ, Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Cho rằng tai nạn lao động không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của người lao động mà còn tác động lớn tới ổn định trật tự xã hội, tình hình sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển của doanh nghiệp, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp các cấp công đoàn, cơ quan chức năng, doanh nghiệp phải có giải pháp cụ thể khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đảm bảo ATVSLĐ. “Đảm bảo an toàn lao động phải được coi là trách nhiệm của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn, đồng thời cũng là đòi hỏi, là mệnh lệnh thôi thúc người lao động phải quan tâm tới sức khỏe, sinh mệnh của chính mình từ đó đồng lòng thực hiện tốt, phấn đấu đẩy lùi nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn”- Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; trong đó chú trọng chỉ đạo CĐCS phối hợp với chủ sử dụng lao động ký cam kết thực hiện phòng chống cháy nổ và không để xảy ra tai nạn lao động tại doanh nghiệp. Đối với các công đoàn cấp trên cơ sở, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp với ngành LĐTBXH và các cơ quan chức năng thanh kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện, hướng dẫn thực hiện nội quy lao động; củng cố màng lưới an toàn vệ sinh viên.

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa và Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và xã hội Nguyễn Quốc Khánh trao quà cho các công nhân bị tai nạn lao động và thân nhân của người bị tai nạn lao động

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp công đoàn cần chỉ đạo CĐCS tham vấn người sử dụng lao động thường xuyên quan trắc môi trường lao động để có giải pháp khắc phục các yếu tố rủi ro, nguy cơ, giảm thiểu tác hại của môi trường lao động với sức khỏe người lao động và đẩy lùi bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp công đoàn luôn đồng hành với người sử dụng lao động làm tốt tuyên truyền vận động, thương lượng, kỳ kết và giám sát việc thực hiện nội quy lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, coi ATVSLĐ là nội dung quan trọng trong nội quy lao động để thực hiện tốt.

Ngay tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã phát động trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 với 6 nội dung chính. Trong đó, LĐLĐ Thành phố kêu gọi các cấp công đoàn, đặc biệt là CĐCS cần thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ trong công tác ATVSLĐ, tăng cường đối thoại, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, ưu tiên đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, máy móc, thiết bị, nâng cấp nhà xưởng nhằm giảm nhẹ sức lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh cho người lao động, nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố chảy nổ xảy ra.

Ghi nhận nỗ lực của các cấp công đoàn Thủ đô, tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể, Bằng khen cho 4 tập thể và 1 cá nhân ; LĐLĐ Thành phố tặng Cờ cho 2 tập thể, tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong phong trào Xanh Sạch Đẹp và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2018. Cũng tại hội nghị, nhằm chia sẻ những mất mát với người lao động bị tai nạn lao động, LĐLĐ Thành phố đã trao 90 suất quà cho CNLĐ bị tai nạn lao động và thân nhân người lao động bị tai nạn lao động, mỗi suất quà trị giá 1800.000 đồng.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/no-luc-ngan-ngua-tai-nan-lao-dong-benh-nghe-nghiep-90880.html