Nỗ lực nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

Sau khi được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2015 (giai đoạn 2011-2015), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng)

Sau khi được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2015 (giai đoạn 2011-2015), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xác định, đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại. Vì vậy, việc củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí là nhiệm vụ thường xuyên, cần phải nỗ lực duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân, như chú trọng củng cố hệ thống thủy lợi nội đồng, đầu tư xây dựng, tu bổ cầu cống, nạo vét kênh mương, cứng hóa thêm một số tuyến đường giao thông kiệt hẻm, nội đồng để phục vụ phát triển sản xuất; đồng thời, tiếp tục đầu tư nâng cấp các công trình trường học, trạm y tế, sửa chữa, xây mới các thiết chế văn hóa. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn; đặc biệt là phấn đấu đạt chuẩn xã NTM giai đoạn 2016-2020 vào cuối năm 2019. Toàn xã hiện không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/năm (tăng gần 16 triệu đồng so với năm 2015)…

Nghề đá chẻ trang trí ở Hòa Sơn (H. Hòa Vang) mang lại nhiều lợi nhuận cho địa phương và người dân.

Nghề đá chẻ trang trí ở Hòa Sơn (H. Hòa Vang) mang lại nhiều lợi nhuận cho địa phương và người dân.

Được biết, Hòa Sơn là xã có tỷ lệ đồng bào công giáo định cư gần 80% dân số, sống tập trung ở 9/10 thôn. Nhiều năm qua, giáo dân nơi đây luôn nêu cao tinh thần tự giác, tự nguyện tham gia các phong trào thi đua yêu nước thể hiện qua những việc làm cụ thể, thiết thực với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái sống "tốt đời đẹp đạo". Và có lẽ, những người cao tuổi như các ông Nguyễn Hưng (thôn An Ngãi Tây), Trần Văn Hòe (thôn Đại La) mới cảm nhận hết sự đổi thay của quê hương theo thời gian, đời sống mọi mặt ở nông thôn được nâng lên rõ rệt. Từ trong cái nghèo, cái khó người dân đã cần mẫn tìm tòi, học hỏi và phát triển thành công các mô hình sản xuất. Kinh tế nhiều gia đình khá hẳn lên, các con ăn học thành đạt…

Ông Ngô Tấn Huy - Trưởng thôn Phú Hạ chia sẻ, có thể nói, việc xây dựng NTM mới đã mang đến luồng sinh khí mới, mang đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong sự chuyển động ấy, người nông dân đã ý thức đổi mới sản xuất, thay đổi cách tiếp cận thị trường trong bối cảnh mới và mở ra nhiều triển vọng phát triển ở tương lai. Bây giờ, dọc tuyến đường ĐH2 (đoạn qua các thôn Phú Hạ, Xuân Phú, Phú Thượng), hàng trăm hộ dân làm nghề đá chẻ trang trí "xôn xao" bàn chuyện làm ăn và cả những thuận lợi, khó khăn. Trong muôn vàn cách để mang lại lợi nhuận, địa phương đã chọn cách khơi dậy sự năng động, ý chí vươn lên của người dân bằng mô hình hợp tác. Cách làm này, mới đầu tưởng chừng khó khăn, nhưng lại hiệu quả không ngờ, bởi lẽ, không hộ dân nào muốn mình bị thụt lùi so với hàng xóm. Những cuộc ganh đua thầm lặng đã tạo ra động lực mạnh mẽ để họ vươn lên ổn định cuộc sống.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Trần Kim Đính, với sự hỗ trợ, giúp sức từ chính quyền các cấp, bà con lương giáo trên địa bàn đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước cũng như các hoạt động an sinh xã hội. Kết quả đó là bức tranh tươi sáng về sự đoàn kết tôn giáo từ chủ trương của Đảng về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, một trong những nội dung được quan tâm nhiều hơn trong quá trình xây dựng NTM là công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cùng chung tay góp sức tham gia bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, mục tiêu rõ ràng, có tổ chức, có người chịu trách nhiệm cụ thể, nên nhiều lĩnh vực địa phương đạt kết quả cao. Trong đó phải nhắc đến yếu tố mang tính quyết định là khơi thông sức dân, nhất là thực hiện những tiêu chí khó như hiến đất mở đường, chuyển đổi các mô hình kinh tế, giảm nghèo… "Để giúp bà con giáo dân làm tốt bổn phận của mình trong cả "việc đời", "việc đạo", cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn luôn đồng hành cùng ban hành giáo của các giáo xứ, giáo họ trong vận động bà con nêu cao tinh thần đoàn kết lương giáo, chủ động tham gia ý kiến cùng địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nỗ lực nâng chất các tiêu chí NTM", ông Trần Kim Đính cho biết thêm.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_211822_no-luc-nang-chat-cac-tieu-chi-nong-thon-moi.aspx