Nỗ lực khống chế vụ cháy rừng phòng hộ ở Quảng Nam

Thông tin từ UBND huyện Đông Giang (Quảng Nam) cho biết, sáng 6-5, các cơ quan chức năng của địa phương đã cơ bản khống chế được vụ cháy rừng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 160 thuộc xã Mà Cooih (huyện Đông Giang).

Hiện trường vụ cháy rừng tại tiểu khu 160 thuộc xã Mà Cooih (huyện Đông Giang).

Hiện trường vụ cháy rừng tại tiểu khu 160 thuộc xã Mà Cooih (huyện Đông Giang).

NDĐT - Thông tin từ UBND huyện Đông Giang (Quảng Nam) cho biết, sáng 6-5, các cơ quan chức năng của địa phương đã cơ bản khống chế được vụ cháy rừng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 160 thuộc xã Mà Cooih (huyện Đông Giang).

Tuy nhiên, để ngăn ngừa ngọn lửa bùng phát trở lại, hiện cơ quan chức năng đang huy động người dân tiến hành mở rộng đường băng ngăn lửa; đồng thời truy tìm và dập tắt các ngọn lửa vẫn còn bốc cháy âm ỉ trong khu vực này.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang cho biết, vào rạng sáng 5-5, sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ cháy rừng tại tiểu khu 160 (xã Mà Cooih, thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang), các cơ quan chức năng huyện Đông Giang đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tổ chức dập cháy.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do người dân địa phương đốt rừng keo để ngọn lửa cháy lan qua khu vực rừng phòng hộ. Dù được phát hiện sớm, nhưng do trời nắng nóng, khu cháy rừng nằm xa trung tâm nên công tác triển khai dập cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện vụ cháy đã cơ bản được khống chế, nhưng chưa xác định được diện tích rừng bị thiệt hại.

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44366002-no-luc-khong-che-vu-chay-rung-phong-ho-o-quang-nam.html