Nỗ lực khống chế đám cháy rừng ở Sóc Sơn

Đến 0h ngày 6/6 đám cháy vẫn bùng lên ở triền núi, các lực lượng chữa cháy đang tích cực ứng cứu, xe cứu hỏa được điều động liên tục để dập lửa...

Ngay từ sau khi nhận được thông tin về đám cháy, các lực lượng địa phương gồm cán bộ lâm trường, công an, bộ đội cùng Nhân dân đã tích cực tham gia chữa cháy.

Tính đến 19 giờ 20 phút, ông Vương Văn Bút - Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, ông đang có mặt tại hiện trường và đang chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương khống chế vụ cháy rừng.

Lúc 20 giờ 15 phút, đám cháy vẫn diễn biến phức tạp. Hiện, các lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn đã được huy động tối đa để dập lửa.

Đến khoảng 21 giờ, đám cháy vẫn lan rộng, khiến các lực lượng gặp khó khăn trong việc khống chế được ngọn lửa. Hiện cơ quan chức năng đang phải cắt chặn đường để không cho lửa lan sang khu vực tượng đài Thánh Gióng.

Đến hơn 21 giờ 20 phút, thông tin từ lãnh đạo Sóc Sơn cho biết, đám cháy vẫn diễn biến phức tạp và các lực lượng chức năng đang cố gắng chữa cháy.

Một cán bộ xã Nam Sơn lúc 21 giờ 30 phút cho biết, để đảm bảo an toàn cho nhân dân, hiện nay địa phương đang tiến hành sơ tán dân để chữa cháy và mở đường cho xe cứu hỏa đi vào.

Đến 23 giờ 30, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị có mặt tại hiện trường vụ cháy cho biết, các lực lượng chữa cháy đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại hiện trường, bà Nguyễn Thu Hằng - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ - Đặc rụng Hà Nội cho biết: Vị trí đám cháy khoảnh 7 và 13 xã Nam Sơn. Đám cháy bắt đầu cháy bùng phát từ khoảng 13h30 ngày 5/6. Vị trí bị cháy là rừng phòng hộ do dân trồng.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT, lực lượng quân đội, phòng cháy chữa cháy, địa phương... đang cùng phối hợp nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, do có gió lớn và hướng gió liên tục đổi chiều nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Việc tiếp cận đám cháy khó khăn, nhiều người có dấu hiệu bị ngạt khí.

Ngoài ra, lực lượng chữa cháy chủ yếu dựa vào sức người và sử dụng dao, cành cây tươi... Xe chữa cháy đi vào sớm nhưng do đường nhỏ nên rất khó tiếp cận đám cháy...

Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội cho biết: Khu vực rừng cháy chủ yếu là cây thông, keo, bạch đàn. Đều là những loại cây dễ cháy nên tốc độ lây lan nhanh, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hiện, Sở vẫn đang chỉ đạo các lực lượng quyết liệt phối hợp cùng các lực lượng địa bàn tham gia chữa cháy.

Xe cứu hỏa liên tục được điều động đến hiện trường vụ cháy.

Xe cứu hỏa liên tục được điều động đến hiện trường vụ cháy.

Phóng viên Văn Thắng từ hiện trường vụ cháy cho biết, đến 0h ngày 6/6 đám cháy vẫn bùng lên ở triền núi, các lực lượng chữa cháy đang tích cực ứng cứu, xe cứu hỏa liên tục được điều động đến dập lửa.

Thời điểm 0h40 ngày 6/6, lực lượng chữa cháy tiến sâu vào trong rừng để dập tắt đám cháy.

Về thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ cháy chưa được thống kê làm rõ. Công an huyện Sóc Sơn đang vào cuộc truy tìm đối tượng gây cháy rừng. Huyện Sóc Sơn cũng đã có báo cáo ban đầu gửi TP Hà Nội.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vụ cháy bắt nguồn (phát sinh) tại khu rừng thuộc xã Hồng Kỳ, sau đó cháy lan sang diện tích rừng thuộc khu vực giáp ranh với 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Phù Linh. Theo quan sát của một số người dân sống gần đó, cột khói màu xám bốc lên cao hàng trăm mét.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, Chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Thị Thu Nga thông tin: Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, huyện Sóc Sơn đã phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy của TP, các cơ quan quản lý rừng thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội huy động lực lượng khoảng 2.000 người, cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị, tập trung cho công tác chữa cháy.

Văn Thắng - Đạt Lê - Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-chay-rung-tai-soc-son-289864.html