Nỗ lực khắc phục trận lũ ống kinh hoàng ở Thanh Hóa

Trận lũ ống kinh hoàng xảy ra đêm 20.7 ở bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa đã cuốn trôi 3 ngôi nhà, làm chết 2 người, 2 người mất tích và 3 người khác bị thương.

Các lực lượng chức năng cùng đồng bào đang nỗ lực khắc phục hậu quả lũ ống.

Các nạn nhân bị chết và mất tích đều là người cùng một nhà. Theo đó, người chết là ông Vi Văn Thiên (SN 1968), bà Lê Thị Biến (SN 1933, mẹ ông Thiên; 2 người mất tích là bà Hà Thị Biển (SN 1990, - con dâu ông Thiên) và Vi Thị Huyền Trân (SN 2014, cháu nội ông Thiên). Tất cả 4 người này đều là đồng bào dân tộc Thái.

Các nạn nhân bị lũ cuốn trôi, bị thương là Hà Thị Thúy (SN 1978), Hà Văn Dũng (SN 1990), Lương Thị Hoa (SN 1967).

Ngay trong đêm 19.7, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện; các ngành chức năng và xã Trí Nang đã triển khai cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân. Lúc 22 giờ cùng ngày, đã tìm thấy thi thể ông Vi Văn Thiên bị cuốn trôi cách hiện trường hơn 20m. Do đêm tối, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Đến 7 giờ sáng 20.7, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nạn nhân thứ hai là bà Lê Thị Biến, gần vị trí tìm thấy ông Thiên.

Trong buổi sáng 20.7, lực lượng công an, quân sự huyện và cán bộ, nhân dân xã Trí Nang đã tổ chức tìm kiếm những người bị mất tích, đồng thời tích cực giúp dân dọn dẹp đống đổ nát, hoang tàn, sửa chữa, khắc phục lại các công trình hư hỏng, sớm ổn định đời sống người dân.

Hình ảnh lực lượng chức năng cùng đồng bào khắc phục hậu quả lũ ống:

Xuân Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/no-luc-khac-phuc-tran-lu-ong-kinh-hoang-o-thanh-hoa-619952.ldo