Nỗ lực hỗ trợ người khó khăn

Bà Huỳnh Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Lợi (H.Định Quán) gắn bó với công tác từ thiện nhân đạo đã nhiều năm. Bản thân bà luôn cố gắng cùng những người làm công tác chữ thập đỏ ở địa phương nối dài nhịp cầu nhân đạo giữa mạnh thường quân với những cảnh đời kém may mắn.

Bà Huỳnh Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Lợi (H.Định Quán) trao tặng quà cho một hoàn cảnh khó khăn ở xã. Ảnh: S.Thao

Bà Huỳnh Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Lợi (H.Định Quán) trao tặng quà cho một hoàn cảnh khó khăn ở xã. Ảnh: S.Thao

Bà Huỳnh Thị Thanh Nga chia sẻ, toàn xã có hơn 100 hộ nghèo, cận nghèo, trong số này đa phần là những hoàn cảnh neo đơn, không còn khả năng lao động. Vì vậy, dù đã được hưởng trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước song đời sống còn nhiều khó khăn. Để có thêm điều kiện hỗ trợ những trường hợp này, bà Huỳnh Thị Thanh Nga đã thực hiện nhiều hoạt động kêu gọi sự đóng góp, chung tay của cộng đồng và nhận được sự hưởng ứng tích cực.

Nhiều năm qua, xã Phú Lợi có 10 trường hợp neo đơn, khuyết tật được Hội Chữ thập đỏ xã Phú Lợi vận động để hỗ trợ hằng tháng với số tiền 300 ngàn đồng. Bà Trần Thị Ngọc Bích (81 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phú Lợi) cho biết: “Bản thân bà sống một mình lại mắc nhiều bệnh nên hoàn toàn trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhà nước, chính quyền địa phương và những người xung quanh. Ngoài ra, bà còn được nhận 300 ngàn đồng/tháng do bà Huỳnh Thị Thanh Nga cùng Hội Chữ thập đỏ xã vận động trao tặng. Mỗi khi bà Huỳnh Thị Thanh Nga cùng Hội Chữ thập đỏ xã Phú Lợi vận động được quà bà đều được ưu tiên nhận 1 phần. Khi đau yếu, bà lại được Hội Chữ thập đỏ xã giúp đỡ”.

Ngoài ra, bà Huỳnh Thị Thanh Nga còn cùng Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ giúp người khó khăn. Trong đó, số tiền thu được từ nuôi heo đất gây quỹ tại 4 chi hội chữ thập đỏ của xã được dùng để trao tặng cặp sách cho học sinh. Riêng với mô hình Thùng gạo tình thương, đều đặn mỗi năm Hội Chữ thập đỏ xã đều trao tặng 200kg gạo và 1 triệu đồng cho bếp cơm tình thương chuyên nấu phục vụ miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bênh viện Đa khoa khu vực Định Quán.

Đặc biệt, mỗi năm bà Nga còn vận động anh chị em, bà con trong gia đình mua 1 tấn gạo để trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khi trong xã có người qua đời nhưng gia đình không thể tự lo đám tang cho người thân, bà Nga lại cùng gia đình tham gia hỗ trợ. “Tôi mong sẽ ngày càng có nhiều tấm lòng hảo tâm tham gia đóng góp giúp đỡ những người kém may mắn trong cộng đồng. Để qua đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, đặc biệt là giảm bớt những thiệt thòi, mất mát mà người khó khăn gặp phải" - bà Huỳnh Thị Thanh Nga chia sẻ.

Với những nỗ lực giúp đỡ cộng đồng, nhiều năm qua bà Huỳnh Thị Thanh Nga đã được các cấp Hội Chữ thập đỏ, chính quyền địa phương tuyên dương, khen thưởng.

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202008/no-luc-ho-tro-nguoi-kho-khan-3019133/