Nỗ lực giúp nhân dân phòng, chống dịch

Tỉnh Bắc Ninh là một trong những địa bàn trọng điểm bị ảnh hưởng trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư. Với tinh thần 'chống dịch như chống giặc', vì nhân dân phục vụ, thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã nỗ lực phối hợp cùng các lực lượng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp nhân dân phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự tỉnh Bắc Ninh làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Bắc Ninh.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự tỉnh Bắc Ninh làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Bắc Ninh.

Tỉnh Bắc Ninh là một trong những địa bàn trọng điểm bị ảnh hưởng trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", vì nhân dân phục vụ, thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã nỗ lực phối hợp cùng các lực lượng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp nhân dân phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

Ðại tá Vũ Bá Bộ, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh cho biết: Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên địa bàn, tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm; để giúp nhân dân PCD bệnh, đến ngày 2-6, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn thiết lập 1.044 chốt PCD, điều động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ (DQTV) tham gia cùng lực lượng công an, y tế địa phương làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh còn tham mưu UBND tỉnh và phối hợp các sở, ban, ngành thành lập bệnh viện dã chiến tại ba Trung tâm Y tế các huyện: Gia Bình, Tiên Du, Thuận Thành; hai bệnh viện của tỉnh là Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Y học cổ truyền, phục hồi chức năng cũng phối hợp thành lập bệnh viện dã chiến để kịp thời cách ly y tế, điều trị cho các bệnh nhân; phối hợp Trường Sĩ quan Chính trị chuẩn bị mọi mặt để Bộ Quốc phòng triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 để thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Bộ CHQS tỉnh cũng đã kịp thời điều động gần 500 cán bộ, nhân viên, DQTV tham gia quản lý, phục vụ tại bốn khu cách ly tập trung của tỉnh, 27 điểm cách ly cấp huyện, 21 điểm cấp xã. Ðồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu cho các địa phương rà soát các vị trí, địa điểm, sẵn sàng tiếp nhận cách ly hơn 20 nghìn công dân.

Ðáng chú ý, Bộ CHQS tỉnh vừa phối hợp các cơ quan chức năng triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm chặt chẽ, theo đúng hướng dẫn của các cấp. Ðặc biệt, tại bốn khu cách ly y tế tập trung do Bộ CHQS tỉnh quản lý, đã triển khai phương án tổ chức bầu cử với hình thức bỏ phiếu một chiều theo từng tầng, từng phòng, phù hợp với điều kiện thực tế. Các thành viên tổ bầu cử và cử tri là công dân cách ly được bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế PCD, như: Quần áo phòng dịch, tấm chắn giọt bắn, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, găng tay... Quá trình bầu cử diễn ra bảo đảm nhanh, gọn, an toàn, chất lượng. Cùng với đó, đơn vị còn phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác PCD bệnh, nhất là tuyên truyền cho công dân trong các khu cách ly, tránh tư tưởng chủ quan, hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh; thường xuyên nắm bắt thông tin, đấu tranh, phản bác kịp thời với các thông tin không đúng, lợi dụng dịch bệnh để gây kích động nhân dân, chống phá Ðảng, Nhà nước, Quân đội, chính quyền địa phương các cấp.

Ðến điểm cách ly y tế tập trung tại Trường THPT chuyên Bắc Ninh, do Bộ CHQS tỉnh trực tiếp quản lý, hiện đang tiếp nhận cách ly y tế cho gần 200 công dân. Gặp Thiếu tá Nguyễn Công Huân, thuộc Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh), là người được giao nhiệm vụ quản lý, phục vụ tại khu cách ly cho biết: "Tổ công tác của chúng tôi được đơn vị thành lập từ ngày 15-5 đến nay, có 11 cán bộ, nhân viên, có nhiệm vụ sắp xếp nơi ăn, nghỉ, nhu yếu phẩm chuẩn bị bữa ăn hằng ngày phục vụ các công dân; đồng thời luân phiên thay nhau canh gác ban đêm, bảo đảm an toàn cho khu cách ly. Ðể chuẩn bị ba bữa cơm hằng ngày phục vụ các công dân, chúng tôi cắt cử công việc cụ thể đến từng người; lên thực đơn chu đáo, các suất cơm phong phú, đủ dinh dưỡng, chất lượng, phù hợp từng lứa tuổi, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... Mặc dù thời tiết nắng nóng, công việc bận rộn, vất vả, không kể sớm tối, nhưng anh em trong tổ công tác chúng tôi xác định tinh thần chăm sóc, phục vụ công dân ở nơi cách ly như chăm sóc người thân trong gia đình mình, cán bộ, nhân viên trong tổ công tác luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Anh Nguyễn Ðăng Tuấn, sinh năm 1975, quê ở xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, là người dân đang cách ly y tế tại địa điểm nêu trên, cho biết: Các công dân về đây cách ly y tế đều rất hài lòng với chế độ ăn uống, điều kiện sinh hoạt, nhất là thái độ phục vụ của bộ đội. Sữa, bỉm, khẩu trang thiếu nhi được chuẩn bị cho các cháu nhỏ; xà-phòng, dầu gội, đến chăn, màn của các công dân được chuẩn bị đầy đủ khi chúng tôi vào phòng cách ly mà các anh đã bố trí trước đó; nơi ăn nghỉ, vệ sinh đều thông thoáng, sạch sẽ. Chúng tôi cảm ơn các cấp, các ngành và cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất nhiều. Còn với cháu Nguyễn Thị Hà Phương, sinh năm 2010, quê ở xã Mão Ðiền, huyện Thuận Thành, cũng là người đang cách ly tại đây xúc động bày tỏ: "Các chú bộ đội thường xuyên cho cháu ăn các món ăn mà cháu thích như ở nhà. Hằng ngày, dù các chú bận rộn, vất vả với công việc được giao, nhưng vẫn không quên tặng quà cho chúng cháu nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Cháu rất vui và cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều".

Trần Kiên và Nguyễn Văn Hùng
(Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/xahoi/no-luc-giup-nhan-dan-phong-chong-dich-649548/