Nỗ lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Bão số 4 (tên quốc tế là Higos) tuy không đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta, song đã gây mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, làm sạt lở đất, lũ quét khiến nhiều người chết và gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân. Trước tình hình đó, các đơn vị BĐBP vừa căng mình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn biên giới, phòng chống dịch Covid-19, vừa kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba, BĐBP Cao Bằng và các lực lượng giúp gia đình anh Nông Văn Súng di chuyển đồ vật, tài sản gia đình. Ảnh: Thế Tùng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba, BĐBP Cao Bằng và các lực lượng giúp gia đình anh Nông Văn Súng di chuyển đồ vật, tài sản gia đình. Ảnh: Thế Tùng

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 21 giờ, ngày 19-8, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất đã làm 7 người chết, 4 người bị thương. Lưu lượng mưa lớn, nước đổ dồn về gây lũ đã làm 1.004 nhà bị hư hỏng hoặc di dời khẩn cấp (Lào Cai 52 nhà, Thái Nguyên 55 nhà, Yên Bái 555 nhà, Hòa Bình 2 nhà, Phú Thọ 23 nhà, Hà Giang 136 nhà, Sơn La 48 nhà, Cao Bằng 5 nhà, Điện Biên 128 nhà). Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 1.660ha lúa và 433ha hoa màu bị thiệt hại; 4 con gia súc, 962 con gia cầm bị cuốn trôi. Hệ thống giao thông tại nhiều địa phương cũng bị ách tắc cục bộ bởi mưa lũ. Theo thống kê chưa đầy đủ, nhiều tuyến đường liên tỉnh, liên xã bị sạt lở, với tổng chiều dài hơn 1.900m, hơn 67.000m3 đất đá sạt lở.

Tổng thiệt hại ước tính khoảng 45,3 tỷ đồng. Trong đó, Lào Cai: 6 tỷ đồng, Thái Nguyên: 1 tỷ đồng, Yên Bái: 12 tỷ đồng, Hà Giang: 7,9 tỷ đồng, Vĩnh Phúc: 9,3 tỷ đồng, Sơn La: 3,2 tỷ đồng, Lai Châu: 3,7 tỷ đồng, Cao Bằng: 2,4 tỷ đồng.

Trước diễn biến của bão số 4 và mưa lớn xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị BĐBP tuyến biên giới đất liền phía Bắc theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình bão, mưa lũ; phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời, bố trí lực lượng kiểm soát, điều tiết giao thông tại các khu vực nguy hiểm và nguy cơ xảy ra sự cố; tổ chức duy trì các kíp trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia giúp dân chủ động ứng phó với bão và xử lý các tình huống khi có yêu cầu.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn Bộ Tư lệnh BĐBP, các đơn vị BĐBP đã kịp thời chuẩn bị các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho đơn vị và kịp thời điều động lực lượng xuống địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả. Điển hình như, ngày 17-8, ngay sau khi nhận được thông tin nhà anh Nông Văn Súng, xóm Ngàm Lồm, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng bị sập hoàn toàn do mưa lớn kéo dài, dù đang trong giai đoạn trực chốt ngăn chặn phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới, nhưng Đồn Biên phòng Cô Ba đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương đến giúp gia đình khắc phục hậu quả sạt lở, di dời đồ vật, tài sản và dựng lán để gia đình anh Súng ở tạm, ổn định cuộc sống.

Rạng sáng ngày 17-8, một trận lũ quét lớn đã xảy ra trên địa bàn xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân. Ước tính tổng thiệt hại do lũ quét gây ra khoảng 1,4 tỷ đồng. Ngay khi xảy ra lũ quét, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đã cử cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương, dân quân, công an khẩn trương xuống địa bàn, giúp người dân kịp thời di chuyển đến nơi an toàn; đồng thời, vận động, di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng của sạt lở đất. Khi mưa đã dứt, khu vực nhà dân bị ảnh hưởng của lũ quét, lượng bùn đất tràn về lớn, đơn vị và chính quyền địa phương đã huy động các phương tiện máy móc chuyên dụng như máy xúc, cưa máy... để khắc phục.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ còn phối hợp với lực lượng tại chỗ dọn dẹp cây gãy, đổ; nạo vét bùn, đất sạt trượt xuống đường để thông tuyến cho các phương tiện có thể di chuyển, tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng. Sau đó, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cùng với chính quyền địa phương cắt cử lực lượng thường xuyên túc trực, theo dõi diễn biến của thời tiết, kịp thời ứng trực và xử lý khi có tình huống xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Chẩy, BĐBP Lào Cai khẩn trương nạo vét bùn đất đường giao thông để tạm thời phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân. Ảnh: Trung Dũng

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mưa lớn làm đất đá sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ tại thôn Lao Chải, xã Nậm Chẩy, huyện Mường Khương. Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Nậm Chẩy, trận mưa to đêm 16, rạng sáng ngày 17-8 đã làm một tảng đá to cùng đất từ trên núi sạt xuống, lấp hết đường đi vào thôn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của hơn 30 hộ dân sinh sống tại thôn. Điểm sạt lở cách chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Nậm Chẩy khoảng 200m. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Đồn Biên phòng Nậm Chẩy đã huy động cán bộ, chiến sĩ đến nạo vét bùn đất để bà con có đường đi lại tạm thời. Hiện nay, bà con có thể đi bộ vào thôn.

Tại Hà Giang, mưa lớn nhiều ngày qua cũng đã làm sạt lở đất tại các khu dân cư. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận đã nhanh chóng cử lực lượng cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả do sạt lở đất gây ra. Sáng ngày 16-8, khi nước lũ rút, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tới giúp gia đình chị Sân Thị Viên, ở thôn Cốc Pục, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ khắc phục hậu quả vụ sạt lở, dọn vệ sinh bùn đất để lấy đường chở vật liệu xây dựng nhà. Cũng trong sáng 16-8, 15 cán bộ của đơn vị đã xuống thôn Ma Sào Phố, xã Nghĩa Thuận giúp gia đình anh Vàng Thìn Dũng di chuyển người và đồ đạc ra khỏi ngôi nhà vừa bị đất đá vùi lấp.

Thùy Trang (tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/no-luc-giup-nhan-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-post432425.html