Nỗ lực giúp nhân dân bằng những việc làm thiết thực

Bằng tinh thần năng động, xung kích, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng xây dựng khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng không ngừng phát triển, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

 Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh thăm hỏi người già neo đơn trên địa bàn.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh thăm hỏi người già neo đơn trên địa bàn.

Sức trẻ xung kích cống hiến

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trung úy Đặng Thanh Bình, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Thiềng Liềng (Đồn Biên phòng Thạnh An) được bà con tin yêu bởi sự quan tâm chăm lo, đồng hành cùng người dân. Anh thường xuyên phối hợp với đoàn thanh niên địa phương và tổ chức đoàn kết nghĩa, phát huy hiệu quả “Câu lạc bộ tuổi trẻ xung kích vì chủ quyền biển, đảo”. Đóng quân ở xã đảo Thạnh An, Đặng Thanh Bình luôn trăn trở, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị và chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, đồng hành cùng ngư dân.

Tại Biên phòng Cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh, sự thiện cảm, quý mến của người dân thông qua những việc làm rất cụ thể, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính. Với vai trò là sĩ quan đội thủ tục, Thượng úy Lê Phan Hồng Nhung cùng đồng đội thực hiện các thủ tục, kiểm tra, giám sát và bảo đảm an ninh, an toàn cho phương tiện hoạt động ở khu vực cảng TP Hồ Chí Minh. Đặc thù khu vực này là nhịp độ tàu ra vào cảng rất đông và hoạt động 24/24 giờ, khiến áp lực công việc của chị Nhung và đội luôn căng thẳng. Qua nghiên cứu thực tiễn, Lê Phan Hồng Nhung cùng đội tham mưu đề xuất lãnh đạo cấp trên xây dựng đề án “Nâng cao cải cách thủ tục hành chính trong kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn TP Hồ Chí Minh”. Theo đó, các thao tác thủ tục thủ công trước đây được ứng dụng công nghệ, áp dụng phần mềm điện tử vào việc xét cấp giấy phép cho người, phương tiện xuất, nhập cảnh vào các cảng. Chị Nhung cho biết: “Thực hiện đề án này, các doanh nghiệp khai báo trực tiếp trên trang thông tin điện tử, tiết kiệm thời gian cho cả hai bên”.

Còn rất nhiều điển hình trong tuổi trẻ BĐBP TP Hồ Chí Minh đã và đang cống hiến sức lực, trí tuệ cho nhiệm vụ, công tác biên phòng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công tác tại một địa bàn, lĩnh vực, nhưng cùng chung quyết tâm xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực giúp đỡ đồng bào nơi biên giới có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi thanh niên mang quân hàm xanh đều xứng đáng là một “sứ giả” của sự bình yên, no ấm và hạnh phúc của người dân nơi biên giới biển, cửa khẩu cảng.

Lan tỏa những tấm gương sáng

Thời gian qua, tuổi trẻ BĐBP TP Hồ Chí Minh luôn thể hiện rõ nét tính xung kích qua các chiến dịch tình nguyện: “Hành quân xanh”; “Hãy làm sạch biển”; xây nhà tình nghĩa, cầu giao thông nông thôn; trao phương tiện sinh kế; tham gia xây dựng nông thôn mới… Bằng những việc làm thiết thực, nhân văn, cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP Hồ Chí Minh đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, là chỗ dựa vững chắc cho người dân nơi biên cương, hải đảo. Trung úy Nguyễn Quang Trung, Trợ lý công tác quần chúng BĐBP TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Tổ chức đoàn các đơn vị đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao giác ngộ cách mạng, lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh niên. Từng đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chú trọng bồi dưỡng, tạo môi trường để tuổi trẻ phấn đấu cống hiến và trưởng thành, vun đắp niềm tin của nhân dân. Trong đó, các đơn vị luôn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những điển hình “hạt giống đỏ” để nhân rộng, lan tỏa, tạo hiệu ứng cổ vũ phong trào thi đua các cấp”.

Tại chương trình tuyên dương “Chiến sĩ quân hàm xanh trẻ, giỏi, tiêu biểu” năm 2019, Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng BĐBP TP Hồ Chí Minh, nhận định: Các điển hình tuổi trẻ BĐBP thành phố là những minh chứng sống động cho sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đây còn là những tấm gương thiện nguyện vì cộng đồng, có sáng kiến, sáng chế, thành tích trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng BĐBP thành phố vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp BĐBP TP Hồ Chí Minh sẽ luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng trẻ phát huy tính sáng tạo, cống hiến tài năng, trí tuệ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Bài và ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/no-luc-giup-nhan-dan-bang-nhung-viec-lam-thiet-thuc-576171