Nỗ lực giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân

Kiên cường, quyết liệt trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm, tận tụy, sẻ chia với nhân dân trong những thời khắc khó khăn, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân…

Công an huyện Thạch Hà giúp dân sơ tán trong mưa lũ. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Công an huyện Thạch Hà giúp dân sơ tán trong mưa lũ. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Kiên cường, quyết liệt trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm, tận tụy, sẻ chia với nhân dân trong những thời khắc khó khăn, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân…

Cùng dân vượt khó

Gặp lại anh khi câu chuyện về “người lái đò vượt lũ” đang được người dân xã Tân Lâm Hương lan truyền bằng tình cảm trìu mến và lòng biết ơn sâu sắc. Trong gian nguy, các anh đã kề vai, sát cánh cùng nhân dân vượt qua khó khăn. Thiếu tá Nguyễn Văn Hoành, Trưởng công an xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà), người được bà con địa phương nhắc đến nhiều nhất sau đợt lũ kép vừa qua dễ để lại ấn tương cho người gặp bởi tính cách quyết đoán, lanh lợi và ánh mắt ân cần biết nói. Trong những lần tác nghiệp tại “rốn lũ” Tân Lâm Hương, chúng tôi đã phần nào cảm nhận được mức độ nguy hiểm khi chồng chềnh trên những chuyến xuồng chở vội người dân đi sơ tán. Dưới tác động của mưa lớn kéo dài cùng với hồ Kẻ Gỗ xả tràn với lưu lượng khiến vùng hạ ngập tràn biển nước, cá biệt có những nơi mực nươc dâng lên từ 2m – 3m. Nước lũ lên nhanh và chảy xiết khiến người dân không kịp trở tay.

Nhớ lại những lần cùng nhân dân vượt lũ, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoành chậm rãi: Ngày hôm đó, nước lũ dâng rất nhanh, sau nhiều đợt chở bà con ra khỏi vùng nguy hiểm, chúng tôi nhận được tin tại thôn Tiền Thượng đang có hai ông bà già bị tai biến, nước vào ngập gần nửa nhà, cần di dời ngay. Khi chúng tôi có mặt tại gia đình thì nước đã ngập đến gần mái nhà, sau khi gọi không thấy ai trả lời, anh em chúng tôi phá cửa bơi vào nhà thì thấy nhà có hai người già ốm yếu đang nằm trên gác xép chờ cứu hộ trong tình cảnh sức tàn lực kiệt. Trước tình thế cấp bách, một câu hỏi đặt ra là: Đưa ông bà ra bằng cách nào? Nước ngập gần mái nhà, xuồng cứu hộ không thể vào được tận nhà. Tình trạng sức khỏe của hai ông bà không thể ra khỏi nhà bằng cách mặc áo phao và bế ra bởi chỉ cần dính nước, sức khỏe của cả hai cụ rất dễ bị tổn thương. Trong chốc lát, anh em chúng tôi quyết định gọi thuyền tôn nhỏ, chui vào trong phòng bế ông bà xuống. Mấy anh em người trước người sau vừa bơi vừa kéo ông bà khỏi căn nhà ngập nước, chuyển người sang thuyền lớn đưa về nơi an toàn.

“Có lần khi chạy xuồng về thôn Sơn Trình (Tân Lâm Hương) đón các cụ già ở đây đi sơ tán, gặp dòng nước xoáy, xuồng chết máy, bị nước cuốn trôi, chúng tôi phải dùng sào làm bằng tre để chống đỡ và điều khiển xuồng vào địa điểm đón 10 cụ già. Vừa mới bám cây cối, chèo chống xuồng ra khỏi dòng nước xoáy thì chúng tôi lại nghe gọi hiện có hai ông bà đang mắc kẹt cần giải cứu gấp. Biết là nguy hiểm đang rình rập nhưng nếu chúng tôi không vào thì người dân sẽ gặp nạn. Không một chút do dự, hai anh em chúng tôi người cố khởi động lại máy, người tiếp tục dùng sào di chuyển thuyền đến nơi phát ra tiếng kêu cứu để đón hai cụ già về nơi an toàn”, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoành nhớ lại.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết, sát cánh cùng nhân dân vượt qua lũ lụt là một trong những hình ảnh đẹp mà đội ngũ Công an chính quy (CACQ) đã tạo ra trong quảng thời gian ngắn về nhận nhiệm vụ tại các xã, thị trấn. Thực tế cho thấy, trong vòng chưa đầy 10 tháng kể từ khi được bố trí về các xã công tác, các đồng chí CACQ đã chủ động vượt khó, nhanh chóng vào cuộc triển khai các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời nắm chắc tình hình và phát hiện, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp, vụ việc nổi cộm ở cơ sở. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid -19, thiên tai lũ lụt, triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, hướng đến Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, tính ưu việt của chủ trương bố trí CACQ về đảm nhiệm các chức danh Công an xã càng được thể hiện rõ nét.

Làm sạch địa bàn

Trong vài năm qua, không ít người tham gia kinh doanh, buôn bán ở Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn phải sống trong tình cảnh lo lắng, bởi bọn đầu gấu, xã hội đen có thể gây hấn với mình bất cứ lúc nào. Qua tìm hiểu được biết, thông qua các hoạt động tụ tập, lôi kéo của một số thành phần bất hảo, đối tượng có tiền án, các ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, núp bóng dưới nhiều hình thức và hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê.

Mặc dù nhận rõ hoạt động phạm tội của đối tượng này, tuy nhiên quá trình trinh sát, xác minh phá án gặp nhiều khó khăn do các nạn nhân, người làm chứng sợ bị chúng trả thù nên ngại tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng phá án. Cùng với đó, có những thời điểm, công tác tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin tố giác tội phạm chưa được kịp thời, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của người dân. Trung tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đối tượng bọn chúng nhằm vào để thu tiền (băng nhóm này gọi là “phí”) đó là tất cả các quầy bán hàng, quán nước, quán ăn, những người bán hàng (kể cả những người bán hoa quả bên đường), quán karaoke, nhà hàng, xe khách, xe nhập hàng ở dọc tuyến quốc lộ 1A, thuộc phường Kỳ Liên. Nếu không nộp “phí”, bọn chúng tìm cách quậy phá, đánh đập không thể hoạt động.

Trước sự mạnh động của băng nhóm này, để phá án một cách thành công, bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng phương án, kế hoạch một cách tỉ mỉ bảo đảm bí mật nghiệp vụ cũng như phương án. Ngay sau khi các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan điều tra đã ra quyết định khám xét khẩn cấp hai địa điểm là nhà của Trần Đại Nghĩa và ki-ốt do Trần Đại Nghĩa thuê để kinh doanh nước giải khát. Cơ quan điều tra đã thu giữ một khẩu súng bắn đạn, kèm theo 40 viên đạn; một khẩu súng điện kèm theo bốn viên đạn điện; 14 điện thoại di động, một xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan. Tài liệu cơ quan điều tra cho thấy, Nghĩa là đối tượng cầm đầu, từng có hai tiền án về tội “ Cố ý gây thương tích”. Sau khi ra tù, Nghĩa không chịu ăn năn hối cải mà thâu tóm những đối tượng từng có tiền án, tiền sự để tụ tập hoạt động phạm tội.

Theo chia sẻ của hầu hết người dân ở Khu kinh tế Vũng Áng, quá trình đánh án, triệt phá thành công băng nhóm tội phạm có tổ chức do Trần Đại Nghĩa cầm đầu đã giúp bà con trút bỏ được lo lắng, phiền toái bấy lâu này, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, củng cố lòng tin trong nhân dân.

Chuyên án triệt phá băng nhóm chuyên thu phí “bảo kê” do đối tượng Trần Đại Nghĩa cầm đầu tại Khu kinh tế Vũng Áng là một trong những vụ án điển hình, thể hiện quyết tâm triệt phá các loại tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm hình sự hoạt động liên tuyến, sử dụng công nghệ cao của Công an Hà Tĩnh.

Số liệu thống kê cho thấy, năm 2020 Công an Hà Tĩnh đã chủ động triển khai chín đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo từng lĩnh vực, hệ loại đối tượng; tập trung trấn áp mạnh mẽ các ổ, nhóm tội phạm hình sự hoạt động liên huyện, liên tỉnh; tội phạm hoạt động “tín dụng đen”; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường... Triệt phá 18 ổ, nhóm, 146 đối tượng về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản... thu hồi tài sản liên quan trị giá hơn sáu tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 385 vụ, 400 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ; 771 vụ, 836 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; bắt giữ 182 vụ, 225 đối tượng đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu 32 bánh hêrôin, 295kg ma túy đá, 461.213 viên ma túy tổng hợp, 14kg ketamine, 36kg thuốc phiện; phát hiện, bắt quả tang 411 vụ, 1.779 đối tượng đánh bạc, trong đó đã triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới 10.000 tỷ đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho rằng, kết quả có được trước hết nhờ vào nỗ lực huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp với phòng ngừa xã hội, giữ vững ổn định tình hình, không để bị động, đột xuất, bất ngờ, phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh quyết liệt, mạnh mẽ để trấn áp các loại tội phạm, kìm giữ và làm giảm tội phạm, kiên quyết không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.

NGÔ TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/no-luc-giu-vung-cuoc-song-binh-yen-cho-nhan-dan-627916/