Nỗ lực 'giành' lại vỉa hè cho người đi bộ

Thời gian qua, vi phạm về trật tự đô thị với các lỗi như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; dừng đỗ không đúng nơi quy định; các bục bệ, mái che, mái vẩy vi phạm hành lang giao thông… được phường Trung Tự (quận Đống Đa) thực hiện quyết liệt với phương châm 'giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ'.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Xác định trật tự văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, ngay từ đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân phường Trung Tự đã đã ban hành nhiều văn bản về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn phường.

Trong đó, nhấn mạnh về việc tăng cường kiểm tra và phối hợp với các lực lượng chức năng của quận tuần tra, kiểm soát, xử lý, xử phạt giải tỏa các điểm vi phạm kéo dài gây bức xúc trong dư luận; xử lý các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, đổ rác không đúng giờ, đúng nơi quy định…

 Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm

Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm

Ủy ban nhân dân phường thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn thành viên Ban Chỉ đạo 197 chủ động xây dựng Kế hoạch, văn bản để triển khai, thực hiện theo nguyên tắc kiên trì, bài bản, không ra quân rầm rộ; quy trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện tuân thủ theo quy định.

Sau 9 tháng triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo 197 phường tiếp tục duy trì 16 Tổ tuyên truyền vận động nhằm đảm bảo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị. Tiến hành kẻ vạch sơn trên một số tuyến phố như: khu tập thể D1 Trung Tự phố Đặng Văn Ngữ; khu tập thể D7 Trung Tự; phối hợp với tổ công tác của Ban chỉ đạo 197 quận kẻ vạch sơn tuyến các phố Đặng Văn Ngữ và Phạm Ngọc Thạch. Đồng thời, yêu cầu các hộ kinh doanh mặt đường các tuyến phố ký cam kết gồm 238 trường hợp không lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, kinh doanh.

Phường Trung Tự cũng xây dựng kế hoạch tuyên truyền và ra quân tháo dỡ 68 mái che, mái vẩy, mái hiên di động sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị tập trung tại các tuyến phố chính Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ, Tôn Thất Tùng, Đông Tác, Tam Khương, Nguyễn Ngọc Doãn…

Đặc biệt, tiến hành tuyên truyền nhắc nhở và ra quân xử lý 72 trường hợp biển quảng cáo, biển hiệu; 56 trường hợp biển vẫy, biển dọc, ô dù; tháo dỡ hơn 200 phướn dọc, ngang treo quảng cáo treo trên các cột điện, cây không đúng quy định gây mất mỹ quan đô thị và cản trở tầm nhìn người tham gia giao thông trên các tuyến phố.

Trước một số vấn đề trật tự đô thị mới được phát sinh trong tháng 7 như tình trạng hàng ăn, uống chiếm dụng hè phố ở khu tập thể D1 Trung Tự; ngõ 1, ngõ 1A Tôn Thất Tùng; sân A9-A10 Khương Thượng; tập thể E4 Đại học Y; khu vực cổng trường, bệnh viện Đại học Y Hà Nội…cũng được Ủy ban nhân dân phường lên kế hoạch, tập trung xử lý quyết liệt.

Diện mạo mới

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, ra quân đồng bộ của các cấp các ngành, diện mạo đô thị phường Trung Tự đã chuyển biến tích cực. Những vi phạm lớn về lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, trông giữ phương tiện đã được giải quyết cơ bản, góp phần làm nên diện mạo của Thủ đô ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, khu vực trước cổng trường Đại học Y Hà Nội cơ bản phong quang sạch đẹp

Ghi nhận trên tuyến phố Tôn Thất Tùng, trước cổng trường Đại học Y Hà Nội…cơ bản phong quang sạch đẹp. Trước đây, Tôn Thất Tùng là một trong những tuyến phố thường xuyên ùn tắc giao thông do các phương tiện nhiều, dừng đỗ sai quy định, nhiều hàng kinh doanh thì đến nay nhiều người dân không khỏi ngỡ ngàng khi mặt đường vỉa hè luôn sạch sẽ, thông thoáng không còn lấn chiếm hành lang an toàn giao thông bảo đảm khang trang sạch đẹp.

Trong thời gian tới để duy trì, giữ gìn trật tự văn minh đô thị, ông Hà Phú Bình- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Tự cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác thực hiện chấp hành, các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, tạo sự chuyển biến tích cực trong nếp sống của mỗi người dân và cộng đồng dân cư.

Đồng thời, thiết lập đường dây nóng để thông báo những điểm nóng vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông ; tiếp tục lắp đặt hệ thống camera trên các tuyến phố, địa bàn công cộng, các phố nhỏ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa, đẩy lùi các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phải căn cứ thực tế tình hình, tính chất, đặc điểm địa bàn để nghiên cứu các giải pháp giải quyết trật tự đô thị phù hợp, không cứng nhắc...

K.Tiến

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/no-luc-gianh-lai-via-he-cho-nguoi-di-bo-110186.html