Nỗ lực giảm leo thang quân sự ở Yemen

Theo tin nước ngoài và TTXVN, trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo và Thái tử A-rập Xê-út Mohammed bin Salman ở thủ đô Riyadh của A-rập Xê-út, hai bên nhất trí tầm quan trọng của việc giảm leo thang các hoạt động quân sự tại Yemen, trong bối cảnh Liên hợp quốc đang thúc đẩy các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo (bên trái) gặp Thái tử A-rập Xê-út Mohammed bin Salman. Ảnh: Reuters

Hai bên đều thống nhất quan điểm cần tuân thủ các thỏa thuận mà Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi đạt được tại vòng hòa đàm vào đầu tháng 12-2018 ở Thụy Điển, nhất là thỏa thuận ngừng bắn và việc tái bố trí các lực lượng tại thành phố cảng trọng yếu Hodeidah để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo.

* Chính phủ Yemen thông báo, Tư lệnh tình báo quân đội nước này, Thiếu tướng Mohammad Saleh Tamah, đã thiệt mạng do bị thương trong vụ tiến công bằng máy bay không người lái tại buổi diễu hành quân đội vào hồi tuần trước. Tổng thống Yemen Mansour Hadi đã gửi lời chia buồn tới gia đình ông M.Tamah sau khi ông Tamah qua đời tại bệnh viện ở thành phố cảng Aden.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38903602-no-luc-giam-leo-thang-quan-su-o-yemen.html