Nỗ lực giảm căng thẳng tại vùng Vịnh

Theo Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp J.Le Drian ngày 22-9 cho rằng, vấn đề cấp bách sau các vụ tiến công cơ sở lọc dầu của A-rập Xê-út vừa qua không phải là một cuộc gặp giữa các lãnh đạo Mỹ và Iran, mà là cách thức giảm căng thẳng nguy hiểm hiện nay.

Lễ diễu binh của các lực lượng Iran. Ảnh VOX

Lễ diễu binh của các lực lượng Iran. Ảnh VOX

Theo Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp J.Le Drian ngày 22-9 cho rằng, vấn đề cấp bách sau các vụ tiến công cơ sở lọc dầu của A-rập Xê-út vừa qua không phải là một cuộc gặp giữa các lãnh đạo Mỹ và Iran, mà là cách thức giảm căng thẳng nguy hiểm hiện nay.

Tổng thống Pháp E.Macron được cho là đang nỗ lực làm trung gian, thúc đẩy một cuộc gặp giữa hai Tổng thống Mỹ và Iran bên lề kỳ họp Ðại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) diễn ra ở New York tuần này.

Cùng ngày, Mỹ cho biết sẽ đưa vấn đề Iran ra LHQ và khẳng định Washington muốn để ngỏ mọi cơ hội ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo cho biết, chính quyền Mỹ ý thức sâu sắc về nguy cơ tính toán sai lầm có thể làm bùng lên xung đột lớn tại khu vực này. Vì vậy, Mỹ muốn giải quyết theo cách thức không dùng hành động vũ lực.

Ngày 23-9, Thủ tướng Anh B.Johnson cáo buộc Iran phải chịu trách nhiệm về một cuộc tiến công vào các cơ sở dầu mỏ của A-rập Xê-út và Anh sẽ làm việc với Mỹ và các đồng minh châu Âu để đưa ra phản ứng chung, nhằm giảm căng thẳng ở vùng Vịnh. Ông Johnson nhấn mạnh sẽ theo dõi sát sao đề xuất của Mỹ để giúp bảo vệ A-rập Xê-út.

Tổng thống Iran H.Rouhani ngày 22-9 cáo buộc các lực lượng nước ngoài gây mất an ninh tại vùng Vịnh; và Tehran sẽ đề xuất một kế hoạch hòa bình tại kỳ họp lần thứ 74 của Ðại hội đồng LHQ. Tổng thống Rouhani dự kiến trình bày chi tiết bản kế hoạch mang tên "Nỗ lực vì hòa bình cho Eo biển Hormuz".

Ngày 22-9, phiến quân Houthi ở Yemen thông báo, liên minh do A-rập Xê-út dẫn đầu đã tiến hành 27 vụ không kích nhằm vào các địa điểm tại Yemen trong vòng 24 giờ. Các vụ tiến công nhằm vào các cơ sở viễn thông tại tỉnh Amran và nhiều nông trại ở các tỉnh Saada và Hajjah.

Trước đó, truyền thông Iran ngày 22-9 đưa tin, Iran đã phóng thích tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh, bị bắt giữ tháng 7 vừa qua tại Eo biển Hormuz. Tàu này được phép rời vùng biển Iran, song hồ sơ pháp lý về vi phạm của tàu chưa khép lại theo hệ thống tư pháp của Iran.

Ngày 22-9, các lực lượng vũ trang Iran tiến hành các cuộc diễu binh trên toàn quốc, đánh dấu bắt đầu Tuần lễ Quốc phòng để tưởng nhớ những binh sĩ Iran chết trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq (1980-1988). Các cuộc diễu binh kết hợp phô diễn năng lực quân sự tiên tiến của Tehran được tổ chức với sự tham gia của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC), cảnh sát, lực lượng biên phòng Iran cùng dân quân tình nguyện...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41665202-no-luc-giam-cang-thang-tai-vung-vinh.html