Nỗ lực giải quyết vì quyền lợi của công nhân

Liên quan đến việc hơn 1.900 công nhân Công ty TNHH KL Texwell Vina (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bị nợ lương, chủ doanh nghiệp không có mặt tại trụ sở công ty từ trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, những ngày này, công nhân doanh nghiệp đã trở lại công ty nhưng công ty không hoạt động, lãnh đạo công ty vẫn tiếp tục vắng mặt. Trước tình trạng trên, các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực để giải quyết vụ việc, giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Khó khăn trăm bề vì không việc làm

Theo khuyến cáo của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Nai, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hơn 1.900 công nhân Công ty TNHH KL Texwell Vina đã trở lại công ty để làm việc. Thế nhưng theo ghi nhận đến ngày 28-2, công ty không hoạt động, lãnh đạo công ty vẫn tiếp tục vắng mặt. Trước tình trạng trên, anh chị em công nhân tỏ ra lo lắng, vì lúc này tiền chi tiêu cạn dần mà công việc cũng chưa có.

“Mình buồn lắm vì đầu năm mất việc làm, hơn nữa nếu công ty không giải quyết để chốt sổ bảo hiểm mình cũng chưa thể đi xin công việc mới”, công nhân Bùi Thị Hoa Cúc chia sẻ.

Đứng thẫn thờ trước cổng Công ty TNHH KL Texwell Vina, công nhân Phạm Thị Hường cho biết, giờ công việc mới chưa biết thế nào nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. “Bây giờ em lấy tiền đâu tiêu dùng hằng ngày, con cái đi học, tiền phòng trọ. Do đó, em mong chính quyền các cấp quan tâm giúp chúng em chốt sổ bảo hiểm, quyết định thôi việc cho tụi em xin việc chỗ khác”.

Các ngành chức năng tiến hành chi trả số tiền 50% lương tháng 1 ứng từ ngân sách Nhà nước cho những công nhân chưa nhận trước Tết.

Trước lo lắng của hơn 1.900 công nhân, tổ công tác liên ngành được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai gồm các ngành: LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Lao động, Thương binh và xã hội (LĐ-TBXH) và chính quyền địa phương đã trả lời bức xúc của công nhân, và đề nghị công nhân chờ đợi vì hiện nay các ngành đang tiếp tục liên hệ với đại diện của Công ty TNHH KL Texwell Vina để giải quyết, đến ngày 6-3 sẽ có thông báo mới đến công nhân.

“Trước vấn đề chủ doanh nghiệp về nước để lại một số vấn đề liên quan đến lao động, tiền lương hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã lập tổ công tác, chúng tôi đang cố gắng hết sức mình làm việc với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc và kể cả các đối tác tìm thông tin, từ đó xác định như thế nào để tìm hướng giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật hiện nay”, ông Đoàn Văn Đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Nai cho hay.

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, hiện đã có năm doanh nghiệp đề cập nhận công nhân Công ty TNHH KL Texwell Vina vào làm việc. Tuy nhiên, công nhân nên chờ đợi, chưa chuyển việc ngay để bảo đảm chính sách, quyền lợi của mình.

Chủ động tìm hướng giải quyết

Công nhân tập trung phía ngoài Công ty TNHH KL Texwell Vina để đợi thông tin mới.

Ngày 27-2, tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị, LĐLĐ cần chủ động phối hợp các ngành giải quyết, định hướng cho công nhân lao động và có báo cáo kịp thời với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có hướng giải quyết vụ việc Công ty TNHH KL Texwell Vina.

Theo đại diện Sở LĐ-TBXH Đồng Nai, do chủ doanh nghiệp đã rời khỏi công ty nên không thể chốt sổ bảo hiểm cũng như bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Do đó, đơn vị đã xin ý kiến của Bộ LĐ-TBXH để giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân. Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh hướng dẫn công đoàn cơ sở công ty ủy quyền cho Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh Đồng Nai khởi kiện, nhằm có những can thiệp trong việc chi trả tiền lương và chốt sổ bảo hiểm xã hội để người lao động có thể tìm việc làm mới.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tại buổi làm việc mới đây với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc ở TP Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự đã không thể liên lạc với các thành viên Ban giám đốc Texwell Vina, công ty mẹ của Texwell Vina tại Hàn Quốc cũng đã ngừng hoạt động và các công ty con đặt tại ba quốc gia khác cũng đều ngưng hoạt động như tại Việt Nam. Do vậy, LĐLĐ tỉnh cùng các ngành liên quan cần tích cực tham gia giải quyết những việc trước mắt và lâu dài. Hiện nay, điều cần thiết là quan tâm hỗ trợ công nhân lao động trong những ngày không được làm việc và tuyên truyền để công nhân chấp hành theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi của mình.

* Khuyến cáo công nhân Công ty TNHH KL Texwell Vina đi làm ngày 26-2

* Tìm việc cho hơn 1.900 công nhân Công ty Texwell Vina

* Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ doanh nghiệp nợ lương hơn 1.000 công nhân

Bài và ảnh: THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/35664402-no-luc-giai-quyet-vi-quyen-loi-cua-cong-nhan.html