Nỗ lực đẩy lùi nạn tảo hôn ở đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt.

Ngày 6/3/2020, Hội LHPN xã Quảng Đức, huyện Hải Hà ra mắt CLB “Phụ nữ phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”. Ảnh: Trần Trinh (Trung tâm TT-VH Hải Hà)

Ngày 6/3/2020, Hội LHPN xã Quảng Đức, huyện Hải Hà ra mắt CLB “Phụ nữ phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”. Ảnh: Trần Trinh (Trung tâm TT-VH Hải Hà)

Sinh ra ở thôn miền núi, nhưng không như nhiều chị em sớm kết hôn, năm 22 tuổi, chị Hoàng Thị Xuân, thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, mới xây dựng gia đình và nỗ lực phát triển kinh tế. Chị Xuân còn là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nà Khau, đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động người dân trong thôn đẩy lùi nạn tảo hôn. Nhờ vậy, tình trạng tảo hôn ở Nà Khau đã giảm đáng kể những năm gần đây.

Chị Hoàng Thị Xuân, chia sẻ: “Được gia đình khuyên bảo và tìm hiểu của bản thân về những hệ lụy khi kết hôn và sinh con sớm, nên tôi đã cố gắng học tập, nâng cao kiến thức và lập gia đình khi đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật. Bởi vậy, vợ chồng tôi đều có những kiến thức để chăm sóc gia đình, từ đó vươn lên phát triển kinh tế”.

Chị Hoàng Thị Xuân mạnh dạn vay vốn trồng cây keo, thông phát triển kinh tế. Ảnh: Trúc Linh

Không riêng chị Xuân, nhiều chị em phụ nữ ở vùng DTTS đã dần thay đổi nhận thức, tuân thủ pháp luật về hôn nhân và gia đình. Nâng cao trình độ, nhận thức của đồng bào DTTS, nhất là phụ nữ trong việc đẩy lùi vấn nạn tảo hôn được xác định là giải pháp quan trọng. Do đó, những năm qua, Hội LHPN các cấp đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền những kiến thức về nạn tảo hôn, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, mất cân bằng giới tính khi sinh, làm mẹ an toàn...

Đồng thời, Hội cũng tập trung tuyên truyền nội dung giáo dục tiền hôn nhân cho trẻ em gái vị thành niên, các cặp vợ chồng, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, sử dụng biện pháp tránh thai an toàn; tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em.

Thông qua các buổi họp thôn, bản hay sinh hoạt CLB, chi hội phụ nữ đã phối hợp với thanh niên, cán bộ dân số, lực lượng công an, cán bộ tư pháp của xã cùng tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm thấm lâu” và phân tích những hậu quả, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để mọi người dân hiểu, sáng suốt lựa chọn người bạn đời mang lại hạnh phúc cho mình.

Mới đây, Hội LHPN xã Quảng Đức (huyện Hải Hà) đã thành lập và ra mắt CLB “Phụ nữ phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời, đây cũng là nơi để thành viên CLB sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và các hoạt động khác để chia sẻ, giúp đỡ, động viên nhau về vật chất cũng như tinh thần, từ đó tạo mối đồng thuận, gắn kết và trách nhiệm vì cộng đồng.

Điều trị cho trẻ bị bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Đây là một chứng bệnh phải truyền máu, uống thuốc suốt đời và được xác định là hậu quả do hôn nhân cận huyết thống giữa bố và mẹ. Ảnh minh họa, chụp năm 2019.

Để ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS, Quảng Ninh đã triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020”. Là đơn vị chủ trì triển khai Đề án, hằng năm, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp, biện pháp để đẩy lùi vấn nạn tảo hôn.

Theo kết quả tự kiểm tra, rà soát, báo cáo của các đơn vị, địa phương năm 2019, trên địa bàn vùng DTTS của tỉnh có 28 trường hợp tảo hôn, giảm 8 trường hợp so với năm 2018; không có hiện tượng hôn nhân cận huyết thống.

Trong đó, việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền đã giúp nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của đồng bào DTTS với các quy định của Nhà nước về tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Hình thức tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, tập huấn; in ấn, cấp phát tờ gấp “nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết”; sinh hoạt CLB; trên loa truyền thanh, báo chí...

Nhờ tích cực tổ chức các hoạt động cụ thể, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS đã giảm đáng kể. Theo kết quả tự kiểm tra, rà soát, báo cáo của các đơn vị, địa phương năm 2019, trên địa bàn vùng DTTS của tỉnh có 28 trường hợp tảo hôn, giảm 8 trường hợp so với năm 2018; không có hiện tượng hôn nhân cận huyết thống.

Với sự vào cuộc kịp thời của các cấp, ngành, đơn vị địa phương, trong đó có Hội LHPN các cấp thì tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS sẽ ngày càng được đẩy lùi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Nguyễn Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202004/no-luc-day-lui-nan-tao-hon-o-dong-bao-dan-toc-thieu-so-2477998/