Nỗ lực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Theo số liệu từ Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Bộ Công an, sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 28 tháng Chạp đến mồng 6 Tết), toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 183 người, bị thương 241 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 274 vụ TNGT, làm chết 181 người, bị thương 241 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người. Điển hình là vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 8-2 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, giữa ô tô khách biển kiểm soát 98B-022.66 và ô tô con biển kiểm soát 36B-2286; hậu quả làm 3 người trên xe ô tô con thiệt mạng, 5 người bị thương.

Nguyên nhân chủ yếu do phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn. Những ngày Tết, bia, rượu vốn không thể thiếu trong những bữa ăn, vì thế nguy cơ tiềm ẩn từ việc say rượu điều khiển phương tiện tham gia giao thông khó tránh khỏi.

Tuy lực lượng nòng cốt-CSGT đã có nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng sử dụng rượu bia, chất kích thích trước khi điều khiển phương tiện giao thông và cũng đã có nhiều chuyên đề, cao điểm được triển khai nhưng hiệu quả thu được vẫn rất hạn chế. Cục CSGT cùng công an các tỉnh, thành phố đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên mọi tuyến đường. Tại các tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Pháp Vân-Cầu Giẽ, Cục CSGT tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát và lập các chốt kiểm tra xử lý vi phạm. Cán bộ, chiến sĩ CSGT sẽ bám đường 24/24 giờ để duy trì trật tự, bảo đảm an toàn cho nhân dân đi lại trong những ngày xuân.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết: “Trong dịp Tết, công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh. CSGT đã kiểm tra, xử lý 329 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hơn 98 triệu đồng, tạm giữ một ô tô, 27 mô tô, 96 bộ giấy tờ, tước 6 giấy phép lái xe".

Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy, trên các tuyến đường thủy nội địa, nhất là các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi tập trung lượng lớn phương tiện tàu bè vận tải, phục vụ du lịch sông nước, lực lượng chức năng tập trung rà soát các bến tàu, kiểm tra phương tiện. Những phương tiện không trang bị các phương tiện bảo đảm an toàn, phao cứu hộ bị xử lý nghiêm.

Thượng tá Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an TP Cần Thơ cho biết: “Lượng khách tham quan chợ nổi Cái Răng tăng cao trong dịp tết. Từ 4 giờ sáng, các tổ công tác đã có mặt tại bến tàu kiểm tra, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện, kiểm tra giấy chứng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện… đồng thời giám sát hoạt động đưa đón khách”.

Để xảy ra nhiều vụ TNGT trong những ngày Tết là điều không mong muốn của các cơ quan chức năng và mỗi cá nhân. Tuy nhiên, để ngăn chặn tình trạng này, cần tiếp tục nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Dù tham gia giao thông đường thủy hay đường bộ, người dân đều phải tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông. Tuyệt đối không thể trông chờ vào lực lượng chức năng để hy vọng giảm tai nạn.

TUẤN NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/no-luc-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-566195