NỖ LỰC ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO 'NGÀY HỘI TOÀN DÂN' Ở VÙNG CAO SƠN LA.

Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra cuộc bầu cử, công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, không để phát sinh điểm 'nóng', nhất là ở khu vực giáp ranh.

Những ngày này, khi “Ngày hội toàn dân” chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là diễn ra, lực lượng công an các cấp tại huyện Mường La vẫn miệt mài đến từng bản làng vùng cao, vùng sâu để tuyên truyền cho người dân. Nội dung các buổi tuyên truyền được chú trọng về quyền và nghĩa vụ bầu cử; trách nhiệm của mỗi công dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Cùng với đó, lực lượng công an còn vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm nên nhân dân trên địa bàn càng hiểu thêm tầm quan trọng của ngày hội bầu cử.

Bí thư Đảng ủy xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Vì Văn Thành chia sẻ, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử thì lực lượng công an là lực lượng nòng cốt. Các đồng chí công an thường xuyên xuống cơ sở bám nắm tình hình trên địa bàn từng tổ. Đồng thời lực lượng công an cũng tham gia trực tiếp vào lĩnh vực bầu cử, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp.

Lực lượng công an huyện Mường La tích cực tuyên truyền cho ngày hội bầu cử toàn dân

Lực lượng công an huyện Mường La tích cực tuyên truyền cho ngày hội bầu cử toàn dân

Sẵn sàng mọi phương án, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh, trật tự, đây là nhiệm vụ được lực lượng công an huyện Mường La đặt lên hàng đầu trong thời điểm này. Trong đó, đặc biệt chú trọng các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, các địa điểm diễn ra cuộc bầu cử. Đồng thời, lực lượng công an còn thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Phó Trưởng Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Trung tá Lê Mùi cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hơn 40 vụ án, 40 bị can liên quan đến ma túy, hình sự.Trong thời gian vừa qua Công an huyện Mường La đã thực hiện thành công 2 chuyên án lớn góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng công an huyện Mường La thường xuyên bám sát địa bàn, bám sát các địa điểm diễn ra bầu cử

Trong đợt bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Mường La sẽ có 170 khu vực bỏ phiếu. Việc đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực này cũng được lực lượng công an hết sức chú trọng. Theo đó, đã huy động 100% quân số, thành lập các tổ đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu; các tổ tuần tra cơ động ứng trực 24/24 giờ trước, trong và sau ngày bầu cử. Qua đó, lực lượng công an huyện Mường La đã trở thành cánh tay đắc lực hỗ trợ chính quyền các cấp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Đại úy Đinh Văn Ngoan chia sẻ, Đội Cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, phương án phòng tránh ùn tắc trên địa bàn vào những ngày diễn ra bầu cử. Đồng thời làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm tình hình tuyến, địa bàn phát sinh những điểm phức tạp về an toàn giao thông, ngăn chặn các đối tượng có hành vi đua xe trái phép, gây mất trật tự an toàn giao thông. Lực lượng công an còn phối hợp với chính quyền địa phương, bám sát địa bàn, nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ việc kích động, chống phá nếu xảy ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường La, tỉnh Sơn La Nguyễn Văn Bắc khẳng định, lực lượng công an huyện quan trọng, đã xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc nắm bắt địa bàn, chỉ đạo lực lượng công an xã thị trấn bám nắm địa bàn, trực tiếp phối hợp với chính quyền xã giải quyết phức tạp tại cơ sở. Do vậy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện đến nay được đảm bảo.

Cảnh sát giao thông công an huyện Mường La thực hiện tuần tra kiểm soát địa bàn

Có thể thấy, với những hoạt động của mình, lực lượng công an đã góp phần quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở huyện vùng cao Mường La diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55798