Nỗ lực đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trở lại trường

Để đón học sinh, sinh viên trở lại trường và tổ chức dạy học từ ngày 4/5, các cơ sở giáo dục trong tỉnh hiện đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị. Đa số các trường đều huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên đến dọn dẹp lớp học, khuôn viên nhà trường, nhằm tạo một môi trường học tập an toàn, sạch sẽ, thân thiện nhất với học sinh khi các em quay trở lại học.

Tất bật dọn dẹp trường, lớp

Tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP Hạ Long, những ngày này, việc vệ sinh trường lớp được các thầy cô trong trường thực hiện thường xuyên. Quan sát khuôn viên nhà trường, chúng tôi nhận thấy, cơ bản, trường lớp đã sạch sẽ. Cây cảnh trong trường nhờ được chăm sóc thường xuyên nên rất tươi tốt.

Các cô giáo Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP Hạ Long dọn dẹp bàn ghế cho học sinh.

Các cô giáo Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP Hạ Long dọn dẹp bàn ghế cho học sinh.

Cô giáo Đỗ Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong chia sẻ: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố, từ cuối tháng 4, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã được huy động để đến trường dọn dẹp. Chúng tôi thực hiện nghiêm việc vệ sinh, sát khuẩn khử trùng môi trường, các khu vực xung quanh khuôn viên nhà trường; vệ sinh, tẩy trùng lớp học theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ quan chuyên môn. Các vật dụng thường xuyên cầm, nắm như tay vịn cầu thang, tay nắm cửa được các thầy cô tập trung vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm.

Cùng với đó, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong cũng đã chuẩn bị dung dịch khử trùng, nước sát khuẩn tại các khu vực cổng trường, hành lang, lớp học, phòng làm việc; chuẩn bị nước rửa tay ở các khu vực nhà vệ sinh của học sinh và cán bộ giáo viên. Trường cũng trang bị thêm nhiệt kế điện tử, cốc uống nước dùng 1 lần, khẩu trang; kiểm tra nguồn nước sinh hoạt, nguồn nước uống cho học sinh đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Đặc biệt, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã tập huấn, giao nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện quy trình phòng, chống dịnh bệnh để hướng dẫn học sinh thực hiện khi đi học trở lại.

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP Hạ Long, lau dọn trường lớp.

Không chỉ Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, các trường học khác trong tỉnh cũng đang tất bật dọn dẹp, chuẩn bị cơ sở vật chất để đón học sinh trở lại trường.

Ông Đinh Quốc Vương, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả cho hay: Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường học đã, đang được các trường học trên địa bàn thành phố đẩy mạnh thực hiện. Để tạo sự thống nhất chung trong toàn ngành, Phòng cũng đã hướng dẫn cụ thể các trường những việc cần làm từ việc vệ sinh môi trường lớp học, công tác khử khuẩn, những việc học sinh cần làm tại trường hằng ngày. Đặc biệt, ngày 3/5, Phòng GD&ĐT thành phố cũng phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục.

Giáo viên Trường Mầm non Cẩm Tây, TP Cẩm Phả vệ sinh đồ chơi cho trẻ mầm non.

Tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục thường xuyên, công tác chuẩn bị, vệ sinh trường lớp cũng cơ bản hoàn thiện. Một số trường như: Đại học Hạ Long, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Cao đẳng Y tế Quảng Ninh..., khuôn viên trường lớp cũng đã sạch sẽ hơn, tạo sự yên tâm cho sinh viên khi tới trường.

Ông Hoàng Hùng Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh cho biết: Sáng 2/5, trường đã tiến hành công tác khử khuẩn và hoàn thành công tác vệ sinh môi trường. Theo chỉ đạo của Sở, trường cũng bố trí khoảng cách bàn ghế giữa các học sinh không gần nhau, không ngồi đối mặt nhau; đồng thời, chuẩn bị 6 máy đo thân nhiệt, chế tạo buồng khử khuẩn toàn thân tự động để sinh viên, giảng viên tới trường an toàn nhất”.

Xây dựng kịch bản tổ chức dạy học an toàn

Để việc tổ chức dạy học trở lại an toàn, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã xây dựng kịch bản, phương án dạy học cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Nói về nội dung này, cô giáo Đỗ Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong chia sẻ: Đối với những học sinh không có điều kiện tham gia học trực tuyến (đã học theo hình thức tự nghiên cứu), Trường bố trí học 6 buổi/tuần tại trường. Đối với những học sinh đã tham gia học trực tuyến, mỗi lớp chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm khoảng 18-21 học sinh, học trực tiếp tại nhà trường 3 buổi/tuần và 2 buổi/tuần học trực tuyến tại nhà và tự học dưới sự hướng dẫn của thầy cô (qua truyền hình, các video bài giảng, phiếu hướng dẫn tự học). Khi học trên lớp, các cô sẽ bố trí mỗi học sinh ngồi một bàn theo sơ đồ rích rắc, có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của ngành y tế.

Thầy cô giáo Trường Tiểu học Quang Trung, TP Hạ Long soạn bài chuẩn bị cho việc học sinh trở lại trường.

Còn tại Trường Tiểu học Quang Trung, TP Hạ Long, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã tăng cường tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho học sinh cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Theo đó, nhà trường không tổ chức cho học sinh sử dụng phòng thư viện nhà trường trong tuần đầu tiên khi đi học trở lại; không tổ chức giờ chào cờ tập trung và các hoạt động ngoài giờ trong phạm vi lớp học nhằm hạn chế tiếp xúc gần và tập trung đông người.

Cô giáo Vũ Thị Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho hay: Ban giám hiệu đã phân công đồng chí phó hiệu trưởng và nhân viên y tế đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học thường xuyên, hàng ngày; kịp thời báo cáo Phòng GD&ĐT và cơ quan có thẩm quyền những tình huống bất thường.

Đồng thời, Trường còn xây dựng thời khóa biểu của tổ chuyên môn theo lịch học và chương trình, nội dung dạy học đã điều chỉnh; thiết kế bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh sau một thời gian học qua internet, qua truyền hình, qua phiếu hướng dẫn tự học để điều chỉnh kế hoạch giáo dục môn học theo hướng kế thừa những nội dung đã được học và hệ thống, ôn tập các kiến thức theo chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng đảm bảo thực hiện quả chương trình học tập tiếp theo.

Ban giám hiệu trường TH - THCS -THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Hạ Long) họp triển khai phương án dạy học cho học sinh khi quay trở lại trường.

Mặt khác, trong quá trình học tập, Trường cũng sẽ luôn theo dõi, giám sát sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tổ; yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải nghỉ ở nhà, không được đến trường; thông tin ngay cho nhà trường và cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị.

Có thể thấy, các công tác chuẩn bị như tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng toàn bộ khuôn viên trường, lớp học; xây dựng quy trình, nội quy trường học, lớp học an toàn và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên để thực hiện khi đến trường học tập đều đã được các trường thực hiện nghiêm túc. Với sự vào cuộc có trách nhiệm của ngành giáo dục, sự phối kết hợp của phụ huynh, học sinh, sinh viên, việc học tập trở lại của các em sẽ diễn ra an toàn, thuận lợi.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202005/no-luc-dam-bao-an-toan-cho-hoc-sinh-sinh-vien-tro-lai-truong-2481569/