Nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân I-ran

Theo Roi-tơ, ngày 3-4, Bộ Ngoại giao I-ran bác bỏ bất kỳ giải pháp nào nhằm dỡ bỏ 'từng bước' các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Tê-hê-ran; đồng thời nhấn mạnh, I-ran dứt khoát với chính sách rằng, Mỹ phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt. Lời khẳng định được đưa ra sau khi giới chức I-ran cùng các cường quốc nhóm P5+1, ngoại trừ Mỹ, thông báo sẽ nhóm họp trực tiếp trong tuần tới tại Viên (Áo) để thảo luận về khả năng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân I-ran mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Theo Roi-tơ, ngày 3-4, Bộ Ngoại giao I-ran bác bỏ bất kỳ giải pháp nào nhằm dỡ bỏ “từng bước” các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Tê-hê-ran; đồng thời nhấn mạnh, I-ran dứt khoát với chính sách rằng, Mỹ phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt. Lời khẳng định được đưa ra sau khi giới chức I-ran cùng các cường quốc nhóm P5+1, ngoại trừ Mỹ, thông báo sẽ nhóm họp trực tiếp trong tuần tới tại Viên (Áo) để thảo luận về khả năng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân I-ran mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

* Thứ trưởng Ngoại giao I-ran A.A-rắc-chi cho biết, các bên nhất trí nhóm họp trực tiếp tại Viên vào ngày 6-4 tới sau các cuộc trao đổi “thẳng thắn và nghiêm túc”. Trong khi đó, hai nguồn tin ngoại giao châu Âu xác nhận thông tin về cuộc họp vào tuần tới của I-ran với các cường quốc còn lại tham gia JCPOA; đồng thời cho biết Mỹ và I-ran sẽ đàm phán gián tiếp tại Viên.

* Mỹ xác nhận sẽ tham gia cuộc gặp tại Viên với các cường quốc còn lại trong nhóm P5+1. Theo Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ G.Pót-tơ, trọng tâm của các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các bước liên quan hạt nhân mà I-ran cần phải thực hiện để quay trở lại tuân thủ JCPOA. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ đã nhất trí với các cường quốc xác định các vấn đề liên quan việc quay trở lại JCPOA.

* Tờ Thời báo Niu Oóc (Mỹ) đưa tin, các quan chức Mỹ và I-ran nhất trí khởi động các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran. Các cuộc đàm phán không diễn ra trực tiếp mà qua các bên trung gian. Tuy nhiên, kênh truyền hình nhà nước I-ran Press TV dẫn một nguồn tin giấu tên tiết lộ, Tê-hê-ran sẽ từ chối mọi cuộc đàm phán gián tiếp với Oa-sinh-tơn tại hội nghị của các bên tham gia JCPOA vào tuần tới.

* Các quan chức Liên hiệp châu Âu (EU) cho biết, các cuộc đàm phán giữa I-ran, Mỹ với các cường quốc trong nhóm P5+1 nhằm đưa ra danh sách đàm phán về các lệnh trừng phạt mà Mỹ có thể dỡ bỏ và các nghĩa vụ hạt nhân mà I-ran phải đáp ứng, với hy vọng đạt được thỏa thuận trong vòng hai tháng. Tuy nhiên, sẽ không có cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa I-ran và Mỹ.

* Bộ trưởng Ngoại giao Đức H.Ma-át cho rằng, rất tốt khi các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân I-ran được nối lại, nhưng thời gian mới là điều cốt yếu. Theo Bộ trưởng Ma-át, không thể mất thêm thời gian nữa. Một thỏa thuận được tôn trọng đầy đủ sẽ là cơ sở tốt nhất cho các cuộc đàm phán về các vấn đề quan trọng khác nhằm duy trì sự ổn định ở khu vực.

* Trước đó, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, I-ran bắt đầu làm giàu u-ra-ni với tổ máy thứ tư gồm 174 máy ly tâm IR-2m tiên tiến tại nhà máy làm giàu nhiên liệu dưới mặt đất ở Na-tan.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/no-luc-cuu-van-thoa-thuan-hat-nhan-i-ran-640816/