Nỗ lực cung cấp các giải pháp tổng thể về nguồn nước

Năm 1993, bà Nguyễn Thị Mai Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người sáng lập tập đoàn với ba thế hệ là doanh nhân - Tân Á Ðại Thành đã có quyết định táo bạo khi chủ trương nhập khẩu máy móc để chính thức bước chân vào thị trường sản xuất, buôn bán bồn nước inox.

Tập đoàn Tân Á Ðại Thành tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Ống nhựa và Phụ kiện StrÖman miền nam giai đoạn 1.

Quyết định này đánh dấu bước ngoặt tiên phong trên thị trường, không chỉ thay đổi tư duy và cách thức dự trữ nước sinh hoạt trong từng gia đình, mà đã khơi nguồn cho dòng chảy của Tân Á Ðại Thành suốt hành trình một phần tư thế kỷ, không ngừng khẳng định vị thế một tập đoàn hàng đầu trong giải pháp tổng thể về nguồn nước an toàn cho cộng đồng, phồn vinh cuộc sống Việt.

Khởi nghiệp từ một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, với khát khao trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, vươn tầm khu vực và quốc tế, đến nay, sau 25 năm nỗ lực phấn đấu, cùng với sự góp sức của hơn 5.000 cán bộ, nhân viên, Tân Á Ðại Thành đến nay đã vươn lên trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân sở hữu 19 công ty thành viên, 14 nhà máy công nghệ cao tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Ðà Nẵng, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Ðác Nông, Cần Thơ, Long An,... và tại CHDCND Lào, cùng 196 chi nhánh, hơn 500 nhà phân phối và 30 nghìn điểm bán sản phẩm trải dài trên khắp cả nước. Tân Á Ðại Thành là doanh nghiệp tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản lên tới 8.000 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của Giám đốc điều hành (CEO) Tân Á Ðại Thành Nguyễn Duy Chính, sang năm 2019, Công ty Tân Á và Công ty Ðại Thành - hai doanh nghiệp đồng sở hữu thương hiệu Tân Á Ðại Thành sẽ hợp nhất làm một để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, tập đoàn sẽ đạt doanh thu khoảng 10 nghìn tỷ đồng/năm. Thị phần bồn nước mang thương hiệu Tân Á Ðại Thành sẽ chiếm 80% và bình nước nóng sẽ chiếm 70% thị trường Việt Nam.

Kiên định với mục tiêu "Phồn vinh cuộc sống Việt", trong suốt 25 năm qua, Tập đoàn Tân Á Ðại Thành đã không ngừng sáng tạo và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất với mục tiêu lấy chất lượng sản phẩm làm yếu tố để chiếm lĩnh và cạnh tranh công bằng với các sản phẩm nhập khẩu. Ðể đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong nước, tiến tới thâm nhập các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao như Mỹ, châu Âu, Tân Á Ðại Thành đã ký hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như: Cotherm (Pháp), Do Design (Pháp), DOW (Mỹ),… để xây dựng và hiện đại hóa các sản phẩm với việc sử dụng công nghệ hiện đại nhất từ các thương hiệu lớn này. Ðến nay, các sản phẩm nổi bật của Tân Á Ðại Thành đã được người dân trong nước và nước ngoài tin dùng như: Bồn chứa inox; bồn nhựa; bình nước nóng Rossi; máy nước nóng năng lượng mặt trời, đang chiếm thị phần số 1 tại thị trường Việt Nam… cùng nhiều sản phẩm khác được người tiêu dùng đánh giá cao bởi chất lượng tốt, kiểu dáng đa dạng, giá hợp lý, tích hợp các tính năng ưu việt nổi trội so với các dòng sản phẩm khác trên thị trường.

Câu chuyện "con tàu" Tân Á Ðại Thành với hành trình 25 năm trên con đường giành trọn niềm tin của người tiêu dùng trong nước và hành trình gây dựng với những hoài bão to lớn đem trí tuệ Việt Nam, thương hiệu Việt Nam vươn ra biển lớn. "Một doanh nghiệp lớn không chỉ là doanh nghiệp thu được hàng nghìn tỷ đồng mà phải là DN có thể mang tới giá trị tin yêu cho hàng triệu khách hàng. Và giấc mơ sản phẩm của chúng tôi vươn xa ra quốc tế bấy lâu, giờ chúng tôi đã hiện thực hóa nó ngày hôm nay", CEO Tân Á Ðại Thành Nguyễn Duy Chính chia sẻ.

Ðể hiện thực hóa điều đó, cũng như đón đầu xu hướng công nghệ, Tân Á Ðại Thành đã mạnh dạn đầu tư nhà máy tại Hà Nam theo định dạng Smart Factory với dây chuyền tự động hóa chính xác đạt tiêu chuẩn 4.0, cùng hệ thống máy móc công nghệ hiện đại được nhập khẩu từ các nước trong G7 với công suất lên tới 2 triệu sản phẩm/năm. Ðây có thể coi là nhà máy có quy mô khu vực mà Tân Á Ðại Thành là một trong số ít các đơn vị sớm áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất. Tháng 11-2018, Rossi Arte là sản phẩm bình nước nóng đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn châu Âu với sự chứng nhận của Tập đoàn Cotherm về hiệu suất sử dụng và độ an toàn.

Nhân sự kiện đặc biệt - kỷ niệm 25 năm thành lập, Tân Á Ðại Thành đã chính thức ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu mới. Bộ logo kế thừa và giữ nguyên tinh thần, nền tảng của Tập đoàn, biểu tượng mang ý nghĩa: Các thế hệ Tân Á Ðại Thành chung tay bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng vì một thế giới phồn vinh. Nhận diện mới thể hiện sự đoàn kết, gắn bó tạo nên sức mạnh cộng hưởng phồn vinh của Tân Á Ðại Thành. Ðây sẽ là bước ngoặt trọng đại, mang luồng gió mới cho sự phát triển đồng bộ theo cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong thời kỳ chuyển giao và hiện đại hóa sau sáp nhập, giúp thương hiệu Tân Á Ðại Thành phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Với những nỗ lực, thành quả đạt được, Tập đoàn Tân Á Ðại Thành đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý như Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội, Bằng khen và Cúp Thăng Long, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác… Ðặc biệt, nhân dịp tròn 25 tuổi (ngày 19-12), Tập đoàn Tân Á Ðại Thành vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Phần thưởng cao quý này đã minh chứng cho sự đồng lòng và quyết tâm của Ban lãnh đạo và hơn 5.000 cán bộ, công nhân viên nguyện sẽ tiếp tục sát cánh đồng hành để thực hiện mục tiêu như Slogan của tập đoàn "Phồn vinh cuộc sống Việt", đây cũng là dấu mốc lịch sử quan trọng để Tân Á Ðại Thành vươn tới khẳng định vị thế trên thị trường khu vực và thế giới.

Những sản phẩm nổi bật của Tập đoàn Tân Á Ðại Thành

- Bồn nước Inox: Sản lượng: 800.000 sản phẩm/năm, thị phần số 1 Việt Nam (60% thị phần).

- Bồn nước nhựa: 300.000 sản phẩm/năm, thị phần số 1 Việt Nam (65% thị phần).

- Bình nước nóng: 1.000.000 sản phẩm/năm, thị phần số 1 Việt Nam, xuất khẩu sang nhiều nước trong khu vực.

- Máy nước nóng năng lượng mặt trời: 200.000 sản phẩm/năm, thị phần số 1 Việt Nam (55% thị phần).

- Ống nhựa uPVC, HDPE, PPR: 60.000 tấn/năm, xuất khẩu sang nhiều nước trong khu vực.

- Bồn lắp ghép: 3.000 m3/tháng.

- Máy lọc nước R.O: 150.000 sản phẩm/năm.

- Chậu rửa: 360.000 sản phẩm/năm.

Bài và ảnh: BẢO TRÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/38628202-no-luc-cung-cap-cac-giai-phap-tong-the-ve-nguon-nuoc.html