Nỗ lực của Móng Cái

TP Móng Cái hiện có 17 đơn vị hành chính (8 phường, 9 xã), 101 thôn, bản, khu phố, với dân số hơn 10,7 vạn người. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, những năm qua, công tác DS-KHHGĐ nơi đây luôn luôn được đẩy mạnh và duy trì hiệu quả.

Lễ ra quân chiến dịch truyền thông cao điểm về mất cân bằng giới tính khi sinh ở TP Móng Cái (tháng 10/2019).

Lễ ra quân chiến dịch truyền thông cao điểm về mất cân bằng giới tính khi sinh ở TP Móng Cái (tháng 10/2019).

Theo ông Đinh Hùng Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Móng Cái, những năm gần đây, bên cạnh sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thành phố còn nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của công tác dân số. Trung tâm Y tế thành phố cũng chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông giáo dục với hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người dân về thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

Từ tháng 5/2019, Khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế TP Móng Cái, phối hợp với Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh triển khai dịch vụ sàng lọc sơ sinh. Nhờ đó, năm 2019, trẻ em thành phố sinh ra được sàng lọc đạt tỷ lệ 37%, tăng 21,3% so với năm trước. Mặt khác, thành phố còn duy trì sinh hoạt CLB phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 3 xã (Hải Sơn, Bắc Sơn, Quảng Nghĩa). Riêng năm 2019, thành phố tổ chức 6 buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề, giao lưu tọa đàm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với 450 lượt người tham gia.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của CLB Tiền hôn nhân tại xã Hải Tiến, TP Móng Cái (tháng 9/2019). Ảnh Trung tâm Y tế TP Móng Cái cung cấp

Năm vừa qua, Trung tâm Y tế thành phố cũng tổ chức truyền thông tư vấn về KHHGĐ, các biện pháp tránh thai, chăm sóc trẻ sơ sinh... và kiểm tra sức khỏe sinh sản miễn phí cho gần 200 công nhân tại khu công nghiệp Hải Yên. Mặt khác, thành phố đã tổ chức 34 buổi truyền thông cộng đồng với tổng số 1.800 người tham gia tại 17 xã, phường về các nội dung: Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Trong năm 2019, Trung tâm Y tế thành phố còn phối hợp với 2 trường THPT trên địa bàn tổ chức 2 buổi ngoại khóa, giao lưu văn nghệ, tìm hiểu kiến thức và nói chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn cho vị thành niên, thanh niên, phòng tránh xâm hại tình dục (cụ thể tại Trường THPT Trần Phú và THPT Lý Thường Kiệt với 1.100 giáo viên và học sinh tham dự).

Không chỉ vậy, năm qua, Trung tâm Y tế thành phố còn phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phòng Y tế thành phố triển khai hoạt động khám, phát hiện nhiễm khuẩn đường sinh sản và sàng lọc ung thư cổ tử cung miễn phí tại 4 xã (Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Vạn Ninh) cho 300 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, công tác dân số của Móng Cái hiện vẫn còn gặp một số khó khăn. Đơn cử: Tỷ lệ con thứ ba trở lên tăng (năm 2019 đạt 11,6%, tăng 3,42% so với năm 2018); chênh lệnh giới tính khi sinh giảm nhưng không ổn định; nguồn kinh phí hỗ trợ triển khai các chương trình, Đề án nâng cao chất lượng dân số chưa đáp ứng các hoạt động, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Năm nay, để công tác DS-KHHGĐ tiếp tục phát huy được hiệu quả, TP Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục trong toàn xã hội về dân số và phát triển theo hướng chú trọng nâng cao chất lượng dân số và phát triển gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số.

Trong đó chú trọng truyền thông chuyển đổi hành vi của các nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm chính sách dân số; phát huy vai trò và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; huy động sự tham gia tích cực của những người có uy tín trong cộng đồng.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/no-luc-cua-mong-cai-2469281/