Nỗ lực chống dịch Covid-19 ở cửa ngõ sông Mekong

Chiều 14-2, du thuyền RVAMDRA SG 7071, quốc tịch Việt Nam, chở 103 khách du lịch có quốc tịch: Mỹ, Canada, Anh từ Campuchia nhập cảnh vào cửa khẩu quốc tế Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai ngay ở trên tàu, cán bộ kiểm dịch y tế đo thân nhiệt từng hành khách và thủy thủ đoàn. Kết quả, 100% du khách không có biểu hiện bất thường, BĐBP đã làm thủ tục nhập cảnh tàu và toàn bộ hành khách.

Lực lượng Biên phòng, Kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Thường Phước sử dụng cano ra làm thủ tục nhập cảnh du thuyền chở khách du lịch trên sông Mekong. Ảnh: Hải Luận

Lực lượng Biên phòng, Kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Thường Phước sử dụng cano ra làm thủ tục nhập cảnh du thuyền chở khách du lịch trên sông Mekong. Ảnh: Hải Luận

Ông Nguyễn Văn Đường Lâm, Trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Thường Phước cho biết: “Cách đó một ngày, các hãng tàu đã gửi qua thư điện tử thông báo về số lượng khách, lịch trình của tàu. Từ đó mình mới “sàng lọc” từ xa và đưa ra phương án chuẩn bị tại cửa khẩu. Nếu phát hiện hành khách nào có triệu chứng nghi ngờ bị nhiễm Covid-19, lập tức được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Hồng Ngự. Hiện nay, trên địa bàn chưa có trường hợp nào phải cách ly”.

Dòng sông Mekong có lưu lượng tàu thuyền qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia rất lớn. Duy nhất ở Việt Nam có cửa ngõ sông Mekong, có hai cửa khẩu quốc tế: Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp và Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang. Hai bên bờ sông có cửa khẩu phụ đường bộ. Sông Mekong có dòng chảy qua 5 quốc gia, nên công tác kiểm soát dịch Covid-19 ở đây đặc biệt quan trọng. Tại trạm kiểm soát Liên hợp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương được làm trên nhà nổi, cơ quan y tế lắp đặt máy đo thân nhiệt tự động.

Du thuyền RVAMDRA SG 7071 chở 103 khách Mỹ, Canada, Anh, từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam ở Cửa khẩu quốc tế Thường Phước. Ảnh: Hải Luận

Cán bộ Biên phòng, Kiểm dịch y tế lên tàu làm thủ tục nhập cảnh. Ảnh: Hải Luận

Hiện nay, có gần 20 công ty lữ hành du lịch Việt Nam chuyên dẫn khách qua lại Việt Nam - Campuchia. “Khách du lịch qua lại tuyến đường sông Mekong đủ các quốc tịch trên thế giới, chiếm số lượng lớn là khách châu Âu, Mỹ, Canada. Từ khi xảy ra dịch Covid- 19, không có khách Trung Quốc đi qua tuyến này. Thời điểm này, trạm tăng cường tối đa quân số để giám sát dịch ở người trên các tàu vận tải đường sông và phương tiện đường bộ” - Đại úy Nguyễn Trường Giang, Phó Trạm trưởng Trạm cửa khẩu quốc tế Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, BĐBP Đồng Tháp, cung cấp thêm thông tin.

Cán bộ Kiểm dịch y tế và Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước kiểm tra thân thiệt 100% du khách và thủy thủ đoàn trên tàu du thuyền. Ảnh: Hải Luận

Du khách xếp hàng chờ đo thân nhiệt trên du thuyền. Ảnh: Hải Luận

Nhân viên kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang theo dõi đo thân nhiệt tự động cho du khách xuất nhập cảnh. Ảnh: Hải Luận

Cán bộ Trạm cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, BĐBP An Giang kiểm tra an ninh tại cửa khẩu đường sông. Ảnh: Hải Luận

Hải Luận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/no-luc-chong-dich-covid-19-o-cua-ngo-song-mekong/