Nỗ lực chăm lo nội bộ, thiết thực hỗ trợ địa phương

Không chỉ nỗ lực xây dựng thương hiệu, trở thành doanh nghiệp quốc phòng-an ninh tiêu biểu trong ngành dệt may, Tổng công ty 28 (Tổng cục Hậu cần) còn không ngừng chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động và gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn đứng chân.

Mấy năm nay, Tổng công ty 28 (TCT 28) đã dành hàng chục tỷ đồng xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, công trình dân sinh và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Mặc dù đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như tại Việt Nam, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của hàng loạt công ty, nhà máy trong và ngoài nước, nhưng TCT 28 vẫn duy trì hoạt động khá đều đặn. Cán bộ, nhân viên, người lao động của TCT đang nỗ lực từng ngày, làm việc khẩn trương, tích cực để hoàn thành khối lượng công việc theo kế hoạch.

 Tổng công ty 28 trao nhà tình nghĩa tặng nạn nhân chất độc da cam.

Tổng công ty 28 trao nhà tình nghĩa tặng nạn nhân chất độc da cam.

Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch TCT, chia sẻ: “Một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy chất lượng sản xuất, kinh doanh là huy động sức mạnh tập thể, phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác của tất cả thành viên trong TCT vì nhiệm vụ chung. Muốn vậy, phải chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để họ yên tâm hoàn thành tốt công việc được giao trong mọi điều kiện, hoàn cảnh”.

Trao đổi với chúng tôi, chị Đinh Thị Thế, 48 tuổi, công nhân đứng máy kiểm vải, thuộc Tổ Kiểm, sửa vải cho biết: "Trong bối cảnh dịch bệnh, dù khó khăn đến mấy chúng tôi cũng không quản ngại, bởi tất cả người lao động trong TCT luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm, chăm lo chu đáo nên chúng tôi bảo ban nhau cống hiến hết mình cho công việc".

Gia đình chị Thế có hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ, chồng chị việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh, phải thuê nhà ở. Biết được hoàn cảnh của chị, gần đây, lãnh đạo TCT và các đoàn thể đã tạo điều kiện hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần giúp gia đình chị vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ở các xí nghiệp, phân xưởng khác, những công nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng được lãnh đạo, chỉ huy các cấp và tổ chức công đoàn, phụ nữ quan tâm bằng nhiều hình thức, như: Cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình, trao tặng nhà đồng đội…

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban tổng giám đốc TCT 28 đã triển khai áp dụng một số chính sách nội bộ ưu việt như: Hỗ trợ vốn, hỗ trợ lương thưởng, tiền thuê nhà, tiền ăn ca đêm, tiền tham quan nghỉ mát cho người lao động; duy trì thường xuyên chương trình “Cảm ơn người lao động”, chương trình phúc lợi vì đoàn viên, công nhân lao động… Sự chăm lo thiết thực đó đã có tác dụng khích lệ người lao động gắn bó, hết lòng vì sự phát triển của TCT.

Không chỉ chăm lo trong nội nộ, TCT 28 còn tích cực hỗ trợ các địa phương chăm lo gia đình chính sách, người nghèo. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Bằng, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, thuộc xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân (Hà Nam), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình thương binh Trần Văn Đức, xã An Ngãi, huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu), mỗi gia đình được TCT hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa, năm 2019…

Ngoài ra, TCT 28 đã trao tặng kinh phí xây Nhà Văn hóa tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh); tặng xe đạp, trao học bổng khuyến học cho con thương binh, gia đình chính sách, hộ nghèo nơi biên giới. Đặc biệt, đơn vị đã 5 lần tham gia Chương trình “Xuân chiến sĩ” do Quân khu 7 phối hợp tổ chức tại Bình Thuận, Bình Phước, Bến Tre, Long An, TP Hồ Chí Minh… mang xuân ấm đến với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào nơi biên giới, hải đảo.

Những việc làm của TCT góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ quân dân gắn bó, thiết thực xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng giàu đẹp.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH-THANH THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/no-luc-cham-lo-noi-bo-thiet-thuc-ho-tro-dia-phuong-614280