Nỗ lực chăm lo đời sống nhân dân

Thực hiện lời Bác dạy, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) chi bộ khu vực Thới Hòa, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu 'nói đi đôi với làm', 'việc gì lợi cho dân phải hết sức làm'. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, nâng cao mức sống của người dân.

Cán bộ khu vực Thới Hòa (bên phải) thăm hỏi đời sống người dân.

Cán bộ khu vực Thới Hòa (bên phải) thăm hỏi đời sống người dân.

Tuyến đường tổ 9, khu vực Thới Hòa, được nâng cấp khang trang trong sự vui mừng của người dân. Chị Phan Thị Sậm chia sẻ: “Trước đây, đường nhỏ hẹp. Mưa lớn hay thủy triều dâng cao gây ngập, đi lại rất vất vả. CB khu vực vận động nhân dân đóng góp 260 triệu đồng, 165 ngày công lao động và hiến 1.200m2 đất mở rộng đường từ 2m ra 3m, vận động nhân dân trồng hoa hai bên đường...”. CB phường, khu vực phối hợp vận động dân hiến đất để quận đầu tư mở rộng tuyến đường Ngã Tư - 91B từ 1,5m ra 4m...

Trong năm 2020, CB, ÐV khu vực còn phối hợp vận động 85 triệu đồng, 78 ngày công lao động xây dựng 5 cây cầu. Trong đó, cầu Miễu Cũ, dài 15m, rộng 3m được xây dựng với số tiền 40 triệu đồng và 43 ngày công lao động. Bà Cái Thị Bé nói: “Cầu này trước đây rộng khoảng 1,7m, không có lan can, qua lại rất khó khăn. Khi đường mở rộng, CB khu vực vận động mạnh thường quân hỗ trợ và kêu gọi bà con góp ngày công xây dựng cầu cho tương xứng với đường. Cầu được mở rộng, có lan can, qua lại an toàn hơn”. CB, ÐV khu vực cũng đã phối hợp Công an phường vận động người dân lắp 28 camera an ninh trên các tuyến đường...

Bên cạnh đó, Chi bộ khu vực Thới Hòa tập trung lãnh đạo các đoàn thể khu vực giới thiệu những mô hình làm ăn hiệu quả để nhân dân chọn mô hình phù hợp. Ðồng thời, giới thiệu 185 hộ dân vay hơn 6,8 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội; khuyến khích bà con nhân dân chuyển đổi sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất... Hiện nay, khu vực có 6ha vườn cây ăn trái, 48ha rau màu. Theo anh Võ Thành Tâm, người dân khu vực, anh đã cải tạo 1.800m2 đất vườn kém hiệu quả trồng sầu riêng và mướn 5.000m2 đất trồng dưa hấu. Gia đình anh vừa thu hoạch dưa hấu lời khoảng 70 triệu đồng.

CB, ÐV khu vực Thới Hòa gương mẫu trong xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả để vận động nhân dân làm theo. Ðiển hình như ông Cái Văn Râu, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực, trồng dưa hấu, mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng. Nhờ đó, cuộc sống gia đình ông khấm khá, cất lại nhà mới khang trang. Ông Cái Văn Râu chia sẻ: “Khi phát động phong trào, mình phải tham gia với bà con. Người dân thấy mình làm hiệu quả, sẽ làm theo. Ðiều kiện kinh tế gia đình của CB, ÐV ổn định, công tác vận động quần chúng mới hiệu quả cao, dễ thuyết phục bà con hơn”.

Trong năm 2020, CB, ÐV khu vực vận động 452 phần quà trị giá 67 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; vận động 250 quyển tập tặng học sinh; phối hợp cùng phường xây dựng 2 căn nhà Tình nghĩa, Ðại đoàn kết giúp người dân có nơi ở ổn định... Bà Lê Thị Nhì, 79 tuổi, có con là liệt sĩ, chia sẻ: “Căn nhà Tình nghĩa được Nhà nước cất tặng nhiều năm đã xuống cấp. CB phường, khu vực đã hỗ trợ gia đình xây căn nhà tường vững chắc...”. Nhờ tập trung nhiều giải pháp mà hộ nghèo, cận nghèo giảm dần từng năm. Hiện nay, khu vực chỉ còn 2 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Hòa, Chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, tập trung nhất là xây dựng tập thể đoàn kết, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, tăng cường chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh...

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/no-luc-cham-lo-doi-song-nhan-dan-a128347.html